• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bình Dương sẵn sàng cho trận đấu mở màn của Đội tuyển Việt Nam trong năm 2020

Thể thao 26/02/2020 09:44

(Tổ Quốc) - Mọi công tác chuẩn bị cho trận đấu giao hữu giữa Đội tuyển (ĐT) Việt Nam và ĐT Kyrgyzstan đều đang hoàn thiện.

Sân bóng Bình Dương là nơi được lựa chọn để tổ chức trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Kyrgyzstan. Đây là một trong những trận đấu quan trọng đối với thầy trò HLV Park Hang-seo trong quá trình chuẩn bị cho các trận đấu tới đây tại vòng loại 2 World Cup 2022.

Do vậy, công tác chuẩn bị cho trận đấu cũng được đảm bảo. Theo thông tin từ BTC địa phương, hai đội tuyển sẽ được bố trí ăn nghỉ tại khách sạn cao cấp Becamex New City (Bình Dương) với tiện nghi đầy đủ và việc di chuyển đến sân tập thuận tiện. Điều kiện tập luyện, ăn nghỉ tại đây được đánh giá đạt tiêu chuẩn của AFC.

Bình Dương sẵn sàng cho trận đấu mở màn của ĐT Việt Nam trong năm 2020 - Ảnh 1.

Liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khán giả, hai đội tuyển và các thành viên liên quan, Chủ tịch CLB B.Bình Dương Hồ Hồng Thạch khẳng định CLB thường xuyên cập nhật các diễn biến, chỉ tạo từ các cơ quan, ban ngành y tế để chủ động phối hợp phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu cũng được BTC lên kế hoạch triển khai và phối hợp các bên liên quan.

Vào tháng 3 tới, ĐT Việt Nam sẽ trở lại cuộc đua tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ còn 3 trận đấu với Malaysia, UAE và Indoneisa. Nếu giành được kết quả tốt ở 3 trận đấu này, ĐT Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu đi tiếp vào vòng loại 3. Đây là điều có ý nghĩa rất quan trọng bởi chỉ có lọt vào vòng loại cuối cùng, đội tuyển mới có điều kiện để thi đấu với những đội tuyển mạnh nhất của châu Á, qua đó cải thiện và nâng cao trình độ.

Trước đó, trong buổi họp sáng ngày 25/2, HLV Park Hang-seo đã có buổi làm việc với VFF nhằm rà soát chương trình hoạt động của đội tuyển trong giai đoạn tới và thống nhất kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển cho các trận đấu còn lại. Tại cuộc họp, trên cơ sở số liệu chuyên môn đã được tổng hợp một cách chi tiết từ VCK Asian Cup 2019 cho đến SEA Games 30 và mới đây nhất là VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo và các cộng sự đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về những ưu, nhược điểm, những hạn chế, tồn tại cần khắc phục của ĐTQG và U23 QG.

Từ đây, HLV Park Hang-seo đã lắng nghe những góp ý, giải pháp của đội ngũ các trợ lý trên các mặt gồm chuyên môn, về thể lực, về y tế... Đây là những ý kiến nhằm gia tăng sức cạnh tranh cho đội tuyển tại các giải đấu sắp tới, trong đó có 3 mục tiêu lớn là phấn đấu giành quyền đi tiếp tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2020 và bảo vệ tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 31.

Đăng Huy

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ