• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ ảnh cho thấy cuộc sống không như mơ ở New York: Thực phẩm đắt đỏ, đâu đâu cũng đông đúc, thiếu vệ sinh

Thế giới 16/06/2023 14:18

(Tổ Quốc) - Thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, nhưng cuộc sống tại "Quả Táo lớn" New York có được như trên phim ảnh, tưởng tượng của mọi người?

Thành phố New York thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm, phần lớn bởi cảnh đẹp, ẩm thực, các buổi biểu diễn tại sân khấu Broadway, bảo tàng nổi tiếng và đường skyline nổi tiếng.

Tuy nhiên, 4 phóng viên của Insider với nhiều năm sống ở thành phố New York biết rằng cuộc sống hàng ngày của cư dân thành phố lớn nhất nước Mỹ không phải lúc nào cũng dễ dàng, và điều đó được thể hiện qua những bức ảnh dưới đây.

Chi phí sinh hoạt ở Manhattan cao hơn bất kỳ nơi nào ở Hoa Kỳ và điều đó thể hiện qua giá cả thực phẩm

Bộ ảnh cho thấy cuộc sống không như mơ ở New York: Thực phẩm đắt đỏ, đâu đâu cũng đông đúc, thiếu vệ sinh - Ảnh 1.

1 tá trứng có giá 9,49 đô, tương đương 223.000 đồng.

Chỉ số chi phí sinh hoạt năm 2022 từ Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế và Cộng đồng Mỹ đã so sánh chi phí hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của 265 khu vực đô thị trên khắp Hoa Kỳ. Chi phí sinh hoạt của Manhattan cao hơn bất kỳ nơi nào khác trong cả nước - hơn gấp đôi mức trung bình toàn quốc.

Giá trung bình của một tá quả trứng lớn Hạng A ở các thành phố của Hoa Kỳ, bao gồm trứng hữu cơ, không hữu cơ, không nuôi trong lồng, thả rông và trứng truyền thống, vào thời điểm bức ảnh trên được chụp (tháng 3 năm nay) là 4,21 đô (khoảng 99.000 đồng), chưa tới một nửa giá ở Manhattan, theo dữ liệu do Cục Thống kê Lao động thu thập.

Cửa hàng tạp hóa ở New York thường chật chội và đông đúc

Bộ ảnh cho thấy cuộc sống không như mơ ở New York: Thực phẩm đắt đỏ, đâu đâu cũng đông đúc, thiếu vệ sinh - Ảnh 2.

Các nhà hàng nổi tiếng, như Katz's Deli ở Manhattan, cũng có thể chật cứng người, thường cần đặt chỗ trước

Vào mùa nóng, một chỗ ngồi trống trong công viên là xa xỉ

Bộ ảnh cho thấy cuộc sống không như mơ ở New York: Thực phẩm đắt đỏ, đâu đâu cũng đông đúc, thiếu vệ sinh - Ảnh 3.

Trong những tháng mùa hè, đôi khi bạn không thể tìm được một chiếc ghế trống, đặc biệt là ở những khu vực nổi tiếng như Công viên Trung tâm hoặc Công viên Domino ở Williamsburg, hình trên.

Công viên Trung tâm là công viên đô thị được ghé thăm nhiều nhất ở Hoa Kỳ, thu hút 40 triệu người mỗi năm. Tính đến năm 2020, Công viên Domino đã thu hút khoảng 2 triệu du khách mỗi năm. Trong khi đó, 8 triệu người ghé thăm Công viên Prospect, công viên lớn thứ hai của Thành phố New York, mỗi năm.

Một ngày mưa ở thành phố New York là thời điểm lý tưởng để đi thăm viện bảo tàng, nhưng thực ra không phải ai cũng nghĩ như vậy

Bộ ảnh cho thấy cuộc sống không như mơ ở New York: Thực phẩm đắt đỏ, đâu đâu cũng đông đúc, thiếu vệ sinh - Ảnh 4.

Đường phố ở những khu vực đông đúc, nhiều người qua lại thường đầy rác và chuột

Bộ ảnh cho thấy cuộc sống không như mơ ở New York: Thực phẩm đắt đỏ, đâu đâu cũng đông đúc, thiếu vệ sinh - Ảnh 5.

Vào năm nay, The Atlantic đưa tin rằng từ năm 1950 đến năm 2014, số lượng chuột của thành phố đã tăng 800%, từ 250.000 lên 2 triệu con.

Vũng nước ngập không phải là hiếm

Bộ ảnh cho thấy cuộc sống không như mơ ở New York: Thực phẩm đắt đỏ, đâu đâu cũng đông đúc, thiếu vệ sinh - Ảnh 6.

Đường phố không chỉ nhiều rác mà còn dễ ngập do mưa và một ngày của bạn hoàn toàn có thể hỏng bét khi đang đi bộ gần một vũng nước như vậy thì bị một chiếc ô tô lao qua.

Tàu điện ngầm thường xuyên bị trễ, trong khi đây là phương tiện di chuyển chủ yếu

Bộ ảnh cho thấy cuộc sống không như mơ ở New York: Thực phẩm đắt đỏ, đâu đâu cũng đông đúc, thiếu vệ sinh - Ảnh 7.

Thông báo trễ tàu trên màn hình nhà ga.

Trong một cuộc khảo sát về hành vi đi lại năm 2017 - cuộc khảo sát gần đây nhất thuộc loại này - thành phố đã phát hiện ra rằng sự chậm trễ của tàu điện ngầm khiến 74% số người được hỏi đến muộn trong các cuộc họp tại nơi làm việc, 18% bị cấp trên khiển trách vì sự chậm trễ của họ và 13% bị mất lương. 

Hơn nữa, 22% số người được hỏi trong cuộc khảo sát cho biết họ bị trễ phỏng vấn xin việc vì sự chậm trễ và 2% tin rằng sự chậm trễ của họ do sự chậm trễ đã khiến họ bị sa thải.

Hạ tầng cũ kỹ, không thân thiện với người khuyết tật

Bộ ảnh cho thấy cuộc sống không như mơ ở New York: Thực phẩm đắt đỏ, đâu đâu cũng đông đúc, thiếu vệ sinh - Ảnh 8.

Theo Hiệp hội ủng hộ quyền của người khuyết tật, tính đến năm 2022, chỉ 1/4 số ga tàu điện ngầm có thang máy hoặc đường dốc, khiến 75% số ga còn lại không thể tiếp cận được đối với người khuyết tật tại thành phố này.

Nhà ở chật chội, đắt tiền, thiếu tiện nghi

Thành phố này "khét tiếng" với mức giá thuê nhà cao ngất ngưởng. Tính đến tháng 5 năm 2023, giá trung bình của một căn hộ studio ở Thành phố New York là 3.450 đô la (hơn 81 triệu đồng) mỗi tháng, trong khi giá trung bình của căn hộ một phòng ngủ là 4.250 đô la (hơn 100 triệu) mỗi tháng. Thông thường, mọi người chọn thuê một căn hộ có ba hoặc bốn phòng ngủ và chia đều cho những người bạn cùng phòng để cuộc sống ở thành phố hợp túi tiền hơn.

Đó là chưa kể tình trạng vệ sinh và xử lý rác do dân cư quá đông đúc. Ngay cả ở những khu thưa thớt hơn như Bushwick, Brooklyn, người ta vẫn thường thấy những đống rác chất đống bên ngoài các tòa nhà chung cư. Tùy thuộc vào loại rác, chúng thậm chí bốc mùi trong những tháng mùa hè.

Đồ nội thất và các đồ gia dụng khác cũng thường được vứt bừa trên đường phố để người khác tiện nhặt và mang về nhà.

Nguồn: Insider

Vũ Khúc

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ