• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ Công an khám xét nhà 3 lãnh đạo các công ty do liên quan Vũ "nhôm"

Thời sự 09/08/2018 15:18

(Tổ Quốc) - Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà ông Phan Ngọc Thạch, nguyên Tổng giám đốc (TGĐ) Công ty CP Du lịch Đà Nẵng; ông Trần Phi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng và Ông Huỳnh Tấn Lộc (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng) do liên quan đến vụ án mua bán nhà công sản của Vũ "nhôm".

 Ảnh Công an khám xét nhà ông Thạch ở phường Hòa Cường Bắc

 

Trưa ngày 9-8, lãnh đạo Công an phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, từ khoảng 10 giờ 30 cùng ngày Bộ Công an đã phối hợp với Phòng CSĐT – PC 44 - Công an TP Đà Nẵng khám nhà ông Phạm Ngọc Thạch, nguyên Tổng giám đốc (TGĐ) Công ty CP Du lịch Đà Nẵng – Danatour (số 60 Châu Thượng Văn, quận Hải Châu).

Buổi khám xét kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ và có sự chứng kiến của đại diện tổ dân phố. Lãnh đạo Công an phường Hòa Cường Bắc cho biết trong buổi khám xét không có mặt ông Thạch. Theo vị lãnh đạo này, ông Thạch hiện đã được cơ quan công an di chuyển ra Hà Nội.

Việc khám xét nhà ông Thạch nhằm phục vụ điều tra liên quan đến mua bán nhà công sản 100 đường Bạch Đằng không qua đấu giá và có cấu kết với Vũ "nhôm" (tức Phan Văn Anh Vũ).

Được biết, Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Nẵng Danatours là một doanh nhiệp Nhà nước, được thành lập từ năm 1976. Trước đây, công ty này có trụ sở tại số 100 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Trụ sở này nằm trong danh mục 31 nhà công sản từng bị Bộ Công an điều tra.

Trao đổi với Phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo PC 44 Công an TP Đà Nẵng xác nhận,  cũng trong ngày 9-8, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Bộ Công an khám nhà 3 nguyên lãnh đạo công ty trực thuộc nhà nước. Cụ thể, ngoài ông Phan Ngọc Thạch, còn có nhà riêng ông Trần Phi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng, Ông Huỳnh Tấn Lộc (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng).

Trong chiều nay, Bộ Công an sẽ tiến hành khám xét thêm nhà một nguyên lãnh đạo công ty trực thuộc nhà nước ở Đà Nẵng.  

Liên quan đến vụ án "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước", "Trốn thuế", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" của Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm"), trước đó vào tháng 4-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 bị can, gồm 2 cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến; ông Nguyễn Điểu (SN 1958, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng), nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường; ông Trần Văn Toán (SN 1957, trú  quận Hải Châu,  Đà Nẵng), nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP. Đà Nẵng và ông Lê Cảnh Dương (SN 1975, trú quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP.Đà Nẵng. Trong đó, cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Văn Minh bị bắt tạm giam, 4 người còn lại bị khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú .  

B. Vân- V. Quyên- Q.Châu

Theo Người Lao động

NỔI BẬT TRANG CHỦ