• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ Công an thông tin về kết quả công tác sáu tháng đầu năm 2020

Thời sự 25/06/2020 18:22

(Tổ Quốc) - Bộ Công an cho biết, lực lượng Công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu đề ra.


Bộ Công an thông tin về vụ án Nhật Cường Mobile - Ảnh 1.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an tại buổi họp báo. Ảnh: Nam Nguyễn

Tại buổi họp báo, thông tin về kết quả công tác sáu tháng đầu năm 2020, Bộ Công an cho biết, lực lượng Công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Công an nhân dân là lực lượng tuyến đầu, cùng với các cấp, các ngành, địa phương quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, giải pháp của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước. 

Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội được tập trung và triển khai nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tội phạm (kéo giảm 8,4% số vụ tội phạm về trật tự xã hội). Tăng cường đầu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc, qua đó đã kiềm chế và kéo giảm mạnh hoạt động của các loại tội phạm, tạo sự chuyển biến rõ nét về tình hình an ninh, trật tự của đất nước. 

Bộ Công an thông tin về vụ án Nhật Cường Mobile - Ảnh 2.

Ảnh: Nam Nguyễn

Bộ Công an đã điều tra, khám phá 19.720 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 84,04%), bắt 45.004 đối tượng; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc dư luận đều được khẩn trương điều tra làm rõ; triệt phá được 1.013 băng nhóm tội phạm (điển hình là băng nhóm Đường Dương tại Thái Bình; Loan cá tại Đồng Nai...); bắt, vận động đầu thú, thanh loại 2.886 đối tượng truy nã; bắt, xử lý 4.305 vụ, 23.813 đối tượng cờ bạc. Phát hiện, xử lý 11.214 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, 123 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 13.747 vụ vi phạm pháp luật về môi trường. Bắt giữ, xử lý 14.032 vụ, 19.738 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 284,6kg heroin; 1.710,9 kg ma túy tổng hợp. 

Thời gian tới, Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm. Trong đó sẽ tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, hội nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm hoạt động trên mạng; kiểm tra, chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra tội phạm...

Đồng thời, Bộ Công an tiếp tục tham mưu Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự. 




Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ