• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ GDĐT hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng lũ tỉnh Bình Định

Giáo dục 21/12/2016 10:31

(Tổ Quốc) - Trước tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với địa bàn tỉnh Bình Định, thay mặt lãnh đạo Bộ GDĐT, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh vùng lũ tỉnh Bình Định. 

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đã đến huyện Phù Cát nắm bắt tình hình thiệt hại các trường học do mưa lũ gây ra; trực tiếp đến trường học vùng lũ, thăm hỏi, chia sẻ những thiệt hại và động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định trường lớp, tổ chức dạy học.

Ông Nguyễn Huỳnh Huyện - Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát cho biết, mưa lũ gây thiệt hại lớn trên toàn bộ địa bàn 18 xã/ 117 thôn của huyện Phù Cát làm 5 người tử vong, trong đó có 1 em học sinh lớp 3; khiến 16 cây cầu bị sập, 22 tuyến đường trên địa bàn bị chia cắt, cô lập làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình đời sống của nhân dân, cũng như công tác khắc phục thiệt hại sau mưa lũ. Hiện nước lũ đã rút nhưng có gần 600 hộ dân trên địa bàn 3 thôn (xã Cát Thành) vẫn đang bị cô lập. Thống kê sơ bộ, các trường học trên địa bàn thiệt hại hơn 3,7 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GDĐT, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng trao quà cho các trường, học sinh vùng lũ tỉnh Bình Định. Ảnh nguồn: giaoducthoidai.vn.

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng cũng đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh vùng lũ trên địa bàn thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước. 

Đây là địa bàn nằm trong vùng rốn lũ nên các trường tại đây cũng bị thiệt hại nặng nề. Theo báo cáo của ông Khưu Đại Lợi – Trưởng phòng GDĐT huyện Tuy Phước, trong số 58 trường bị ảnh hưởng do mưa lũ, đến nay mới chỉ có 28 trường tổ chức dạy học lại bình thường, còn 30 trường khác đang bị nước lũ cô lập, học sinh chưa thể đến trường. Trong đó, có 2 trường TH và THCS Hòa Thắng (xã Phước Thắng) còn ngập sâu.

Thay mặt Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ cùng lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng gửi lời chia sẻ sâu sắc đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi mưa lũ và trao tặng đợt 1 gồm 2.500 bộ sách giáo khoa, 200 triệu đồng cho các trường, học sinh vùng lũ.

Thứ trưởng cũng đã trao 3 suất quà cho tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Nhơn Hòa (xã Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) và Trường TH số 2 Phước Hòa (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước), Trường TH số 1 Cát Trinh với mỗi suất trị giá 20 triệu đồng, nhằm chia sẻ, động viên tập thể nhà trường tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định nền nếp, triển khai dạy học.

Tuấn Minh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ