• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Bỏ qua" Man City, nhìn lại 5 kỷ lục ít người tưởng tượng nổi của Ngoại hạng Anh 2018/19

Thể thao 13/05/2019 10:34

(Tổ Quốc) - Một trong những mùa giải hấp dẫn nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh vừa kết thúc vào ngày hôm qua.

Giải Ngoại hạng Anh mùa 2018/19 đã kết thúc với chức vô địch thứ hai liên tiếp thuộc về Manchester City. Trong một mùa giải mà kết quả chỉ được quyết định ở vòng đấu cuối cùng, nhiều kỷ lục đáng chú ý đã được phá vỡ.

Bỏ qua Man City, nhìn lại 5 kỷ lục ít người tưởng tượng nổi của Ngoại hạng Anh 2018/19 - Ảnh 1.

(ảnh: Fox Sports Asia)

5. CLB có ít trận hòa nhất trong một mùa giải – 2 trận

Kỷ lục này có thể đã thuộc về chỉ riêng Tottenham nếu họ không hòa Everton trong trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên, giờ đây họ sẽ cùng chia sẻ kỷ lục với đương kim vô địch Man City khi cả mỗi đội chỉ có 2 trận hòa.

4. Hậu vệ có nhiều pha kiến tạo bàn thắng nhất – 12 pha

Với pha kiến tạo giúp Sadio Mane ghi bàn thắng thứ hai trong trận đấu gặp Wolves ở vòng cuối, Trent Alexander-Arnold của Liverpool đã vượt qua kỷ lục của Leoghton Baines và Andy Hinchliffe – trở thành hậu vệ có nhiều pha kiến tạo bàn thắng thành công nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

3. Số lượng CLB có mặt trong đội hình tiêu biểu của PFA ít nhất – 3 đội

Sự thống trị của Manchester City và Liverpool tại mùa giải năm nay thể hiện rõ trong đội hình tiêu biểu của năm do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bình chọn. Gương mặt duy nhất ngoài City và Liverpool chính là Paul Pogba đến từ Manchester United. Đáng lưu ý, hai trong ba cầu thủ giành Chiếc giầy vàng (Mohamed Salah và Pierre Emerick Aubameyang) và thủ môn đoạt danh hiệu Găng tay vàng là Alisson – đều không có mặt trong đội hình của PFA.

2. Bàn thắng được ghi nhanh nhất – 7,69 giây

Shane Long không phải là một cầu thủ ghi nhiều bàn thắng, nhưng trong trận đối đầu giữa Southampton và Watford vào ngày 24/4, anh chỉ mất chưa đầy 8 giây để ghi bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Kỷ lục trước đó (9,82 giây) thuộc về Ledley King trong trận đấu giữa Spurs và Bradford mùa giải 2000/01.

1. CLB được nhiều điểm nhất mà không dành chức vô địch – 97 điểm

Liverpool và Manchester City đã có một trong những cuộc rượt đuổi gay cấn nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh và cuối cùng đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đành "ngậm ngùi" đứng ở vị trí thứ 2, chỉ kém City vỏn vẹn 1 điểm.

Đội quân áo đỏ giờ đây đang là CLB đầu tiên ghi được hơn 90 điểm mà không giành được chức vô địch Ngoại hạng. Trước đó, trong mùa giải 2011/12, Man United cũng chịu thua đội bóng cùng thành phố là Man City nhưng chỉ với số điểm là 89.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ