• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Bộ Giáo dục tuyên dương nam sinh người Mông dựng lán giữa núi bắt internet học online

Thời sự giáo dục 08/04/2020 14:18

(Tổ Quốc) - Với những nỗ lực của Lầu Mí Xá để học online với điều kiện thiếu thốn, sinh viên này đã được bộ trưởng dành lời khen.

Tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Bộ Giáo dục và Đào tạo diễn ra sáng nay 7/4, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã khen ngợi, biểu dương những tấm gương tích cực trong học tập, rèn luyện và tham gia hỗ trợ các hoạt động tình nguyện trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trong đó, Bộ trưởng đặc biệt tuyên dương Lầu Mí Xá, sinh viên năm 3 của Học viện Hành chính quốc gia. Xá là người dân tộc Mông, đang sinh sống tại huyện cực bắc Đồng văn, tỉnh Hà Giang. Tuy điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, không có đường truyền internet ổn định phục vụ cho việc học online, nhưng Xá đã có sáng kiến làm lán bằng bạt và tre, dựng gần chỗ có thể bắt được 4G cách nhà 200m để học tập.


Bộ trưởng Bộ Giáo dục tuyên dương nam sinh người Mông dựng lán giữa núi bắt internet học online - Ảnh 1.

Ngoài ra, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng dành lời khen cho cô giáo Đoàn Thị Hồng Lương (Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng) đã viết đơn tình nguyện xin ra thực hiện chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Các hành động thiết thực khác như nấu ăn phục vụ khu cách ly, quyên góp, hỗ trợ cũng được ngành ghi nhận. Bộ trưởng nhấn mạnh: "Những tấm gương như vậy cần được phát hiện và biểu dương kịp thời." 

Trong thời gian qua, để đối phó với dịch Covid-19, ngành giáo dục đã tổ chức nhiều phương án khác nhau, trong đó ưu tiên phương châm "tạm dừng đến trường, không dừng việc học". Do đó, nhiều trường đã triển khai hoạt động dạy học trực tuyến giúp sinh viên không bị mất kiến thức, đồng thời đảm bảo được kế hoạch giảng dạy.

Vũ Trịnh

NỔI BẬT TRANG CHỦ