• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

11/08/2017 08:49

Chiều 10.8, trong khuôn khổ chuyến công tác tại hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cùng đoàn công tác của Bộ VHTTDL đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang).

Chiều 10.8, trong khuôn khổ chuyến công tác tại hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cùng đoàn công tác của Bộ VHTTDL đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang).







Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dâng hương, dâng hoa và viết lưu bút tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Vị Xuyên



Dưới chân tượng đài linh thiêng tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên,  Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang  Nguyễn Văn Sơn cùng đại diện lãnh đạo các Tổng Cục, Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL; lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh Hà Giang đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường khói lửa năm xưa.



Viết dòng lưu bút tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện xúc động: “Thay mặt Bộ VHTTDL, chúng tôi tỏ lòng thành kính, đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cuộc đời mình vì sự nghiệp cách mạng, bảo vệ Tổ quốc…”.



Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên là nơi an nghỉ của 1.757 anh hùng liệt sĩ, trong đó 1.745 liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Các liệt sĩ thuộc 32 tỉnh, thành từ Bình Trị Thiên trở ra, hiện còn 273 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Do tính chất ác liệt của cuộc chiến và địa hình núi cao, thung sâu, đạn pháo cầy xới, địa vật thay đổi nên trên tuyến biên giới Vị Xuyên ước tính còn hàng ngàn liệt sĩ chưa được tìm thấy, chưa được quy tập về với quê hương, đồng đội.



Kính cẩn dâng hương, dâng hoa, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cùng đoàn công tác đã bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ thành kính trước sự hi sinh cao cả, vĩ đại của những anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương và tuổi trẻ, vì nền độc lập, tự do của dân tộc.





Theo baovanhoa

NỔI BẬT TRANG CHỦ