• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cup vô địch V.League cho CLB Hà Nội

Thể thao 07/11/2019 07:39

(Tổ Quốc) - Tối 6.11, Gala trao thưởng các danh hiệu của giải đấu hấp dẫn nhất hiện nay - V.League Awards 2019 – chương trình tôn vinh các tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực cho V.League, đã được tổ chức tại Hà Nội.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cup vô địch V.League cho CLB Hà Nội - Ảnh 1.

V.League Awards 2019 là sự kiện thường niên được Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức sau khi kết thúc mùa giải. Đây là sự kiện để tôn vinh các danh hiệu đoạt giải tại hệ thống các Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cup vô địch V.League cho CLB Hà Nội - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, Lãnh đạo VFF và HLV Park Hang -seo cùng hàng trăm cổ đông viên của các CLB đã tới dự.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cup vô địch V.League cho CLB Hà Nội - Ảnh 3.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng CLB Hà Nội đã có cú đúp danh hiệu ở giải quốc nội

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cup vô địch V.League cho CLB Hà Nội - Ảnh 4.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao cup vô địch V.League cho đội trưởng Nguyễn Văn Quyết.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cup vô địch V.League cho CLB Hà Nội - Ảnh 5.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cup vô địch V.League cho CLB Hà Nội - Ảnh 6.

Đại diện hội CĐV được ví như thành viên thứ 13 được vinh dự nâng cao chiếc cup danh giá nhất Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cup vô địch V.League cho CLB Hà Nội - Ảnh 7.

Trước đó, Văn Quyết cùng các đồng đội đã nhận chiếc cup vô địch Quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cup vô địch V.League cho CLB Hà Nội - Ảnh 8.

Tiền vệ số 1 Việt Nam Nguyễn Quang Hải tiếp tục được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất. Đoàn Văn Hậu được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cup vô địch V.League cho CLB Hà Nội - Ảnh 9.

Cầu thủ Nghiêm Xuân Tú nhận danh hiệu bàn thắng đẹp nhất giải.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cup vô địch V.League cho CLB Hà Nội - Ảnh 10.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cup vô địch V.League cho CLB Hà Nội - Ảnh 11.

Đặc biệt, BTC đã trao phần thưởng cho đội vô địch V.League 2019 - CLB Hà Nội là 3 tỉ đồng, đội á quân – CLB TP.HCM 1,5 tỉ đồng và đội đoạt hạng Ba – Than Quảng Ninh 750 triệu đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cup vô địch V.League cho CLB Hà Nội - Ảnh 12.

Như vậy CLB bóng đá Hà Nội đoạt tổng cộng 1 danh hiệu tập thể cho chức vô địch; 3 danh hiệu cá nhân cho "Cầu thủ xuất sắc nhất", "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" và "Vua phá lưới". Hà Nội cũng có 4 cầu thủ lọt vào danh sách "Đội hình tiêu biểu của V.League 2019". BTC cũng trao thưởng cho các danh hiệu xuất sắc nhất của Giải hạng nhất quốc gia LS 2019 và Cúp quốc gia Bamboo Airways 2019.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cup vô địch V.League cho CLB Hà Nội - Ảnh 13.

Các CĐV cũng được vinh danh tại buổi lễ.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cup vô địch V.League cho CLB Hà Nội - Ảnh 14.

Cũng trong đêm Gala trao giải này, BTC đã trao thưởng cho đội ngũ những người cầm cân, nảy mực là các trọng tài điều hành V.League 2019. Theo kết quả bầu chọn, danh hiệu "Còi vàng" đã được trao cho trọng tại Hoàng Ngọc Hà; danh hiệu "Còi bạc" được trao cho trọng tài Ngô Duy Lân; "Còi đồng" được trao cho trọng tài Nguyễn Đình Thái.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cup vô địch V.League cho CLB Hà Nội - Ảnh 15.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cup vô địch V.League cho CLB Hà Nội - Ảnh 16.

Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, Hội nghị Tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2019 đã được tổ chức.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cup vô địch V.League cho CLB Hà Nội - Ảnh 17.

Mùa giải bóng đá 2019 đã có 340 trận đấu bao gồm Giải VĐQG Wake-up 247-2019; Giải Hạng nhất Quốc gia LS 2019; Giải Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2019, Play-off 2019 với 975 bàn thắng được ghi mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cup vô địch V.League cho CLB Hà Nội - Ảnh 18.

Tổng hợp số liệu chuyên môn của giải đấu cho thấy, cả 3 giải đấu đều có những chuyển biến tích cực, số bàn thắng tăng, thẻ phạt giảm, đặc biệt lượng khán giả đến sân tăng gần 20% so với mùa giải năm 2018.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cup vô địch V.League cho CLB Hà Nội - Ảnh 19.

Chủ tịch HĐQT Công ty VPF cho biết, mùa giải 2019 nhìn tổng thể có nhiều thuận lợi từ hiệu ứng tích cực của các đội tuyển quốc gia, khiến V.League và các giải đấu được quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, giải đấu vẫn còn nhiều khó khăn và một số vấn đề cần phải khắc phục trong các mùa giải sau.

 

Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ