• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Ngành TDTT cần tiếp tục đoàn kết, đồng sức đồng lòng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ còn lại trong năm 2023

Thể thao 03/07/2023 21:49

(Tổ Quốc) - Chiều ngày 3/7, Cục TDTT đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và công bố Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục TDTT.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VHTTDL đã công bố Quyết định số 1440/QĐ-BVHTTDL ngày 05/6 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thể dục Thể thao và các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Cục Thể dục thể thao là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về thể dục, thể thao trên phạm vi cả nước; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Ngành TDTT cần tiếp tục đoàn kết, đồng sức đồng lòng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ còn lại trong năm 2023.  - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao các quyết định nhân sự lãnh đạo Cục TDTT

Cục Thể dục thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, trụ sở tại thành phố Hà Nội. Tên giao dịch tiếng Anh: Sports Authority of Viet Nam. Tên viết tắt tiếng Anh: SAV.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã trao các quyết định nhân sự lãnh đạo Cục TDTT. Theo các Quyết định, ông Đặng Hà Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT giữ chức Cục trưởng Cục TDTT; Các Phó Tổng cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến, Nguyễn Danh Hoàng Việt, Nguyễn Hồng Minh giữ chức Cục phó Cục TDTT, kể từ ngày 1/7/2023.

Theo báo cáo của Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành TDTT tập trung cao độ cho công tác thanh, quyết toán SEA Games 31, công tác chuẩn bị và tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, Đại hội Thể thao người khuyết tật lần thứ 12 tại Campuchia cùng nhiều sự kiện thể thao trong nước, quốc tế quan trọng, đồng thời phải khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Thể dục thể thao và các đơn vị trực thuộc Cục để trong cơ cấu tổ chức mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia và các địa phương, cùng với phương châm “Quyết liệt hành động, Khát vọng cống hiến”, Cục Thể dục thể thao đã tích cực triển khai kế hoạch công tác được giao trong 6 tháng đầu năm 2023, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Ngành TDTT cần tiếp tục đoàn kết, đồng sức đồng lòng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ còn lại trong năm 2023.  - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo

Ngành luôn định hướng chú trọng đầu tư trọng tâm, trọng điểm các môn thể thao Olympic để tham dự SEA Games 32, ASIAD 19, vòng loại Olympic 2024 và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới. Trong đó, Đoàn TTVN thi đấu xuất sắc, vượt chỉ tiêu đề ra và lần đầu tiên giành được vị trí thứ Nhất toàn đoàn tại một kỳ SEA Games tổ chức tại nước bạn. Đây cũng là lần đầu tiên, Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp với tổng số 136 HCV, 105 HCB, 118HCĐ, phá 12 kỷ lục và thiết lập 4 kỷ lục SEA Games.

Sáu tháng đầu năm 2023, công tác thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được triển khai theo hướng đẩy mạnh phát triển TDTT ở cơ sở, trong từng đối tượng, đặc biệt là học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, nông dân, người cao tuổi.

Hoạt động phối hợp giữa ngành Thể dục thể thao với các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Đơn vị đã tích cực phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 tại Đà Nẵng; phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức Lễ Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn Bơi phòng, chống đuối nước tại tỉnh Lâm Đồng...

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Ngành TDTT cần tiếp tục đoàn kết, đồng sức đồng lòng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ còn lại trong năm 2023.  - Ảnh 3.

Toàn cảnh Hội nghị

Hướng tới 6 tháng cuối năm, ngành sẽ tập trung chuẩn bị vào các nhiệm vụ chính trong năm như ASIAD 19 tại Trung Quốc, Đại hội Thể thao Bãi biển thế giới tại Indonesia, Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật lần thứ 6 (AIMAG6) tại Thái Lan, đội tuyển Bóng đá nữ tham dự World Cup tại New Zealand và các sự kiện thể thao quốc tế trong 6 tháng cuối năm 2023.

Bên cạnh đó, các đội tuyển sẽ tiếp tục chuẩn bị lực lượng vận động viên cho Olympic năm 2024 tại Pháp và SEA Games 33 năm 2025 tại Thái Lan. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia và các đơn vị liên quan tổ chức, điều hành 107 giải thể thao trong nước và quốc tế, 12 lớp tập huấn trọng tài, huấn luyện viên thể thao.

Đẩy mạnh hợp tác với các cường quốc thể thao đã có quan hệ hợp tác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Cu Ba, Hungary, Nga, Mỹ… trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến thể dục thể thao như đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học thể thao, quản lý thể thao, kinh tế thể thao…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao các kết quả mà ngành thể thao đã đạt được trong thời gian qua. Bộ trưởng khẳng định đây là những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, đối chiếu với yêu cầu cao của sự phát triển, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng mỗi cán bộ, công chức chưa thể tự hài lòng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị, trong thời gian tới đây, tập thể đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của ngành TDTT cần tiếp tục đoàn kết, đồng sức đồng lòng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ còn lại trong năm 2023.

Trong đó, ưu tiên tập trung cho công tác xây dựng và triển khai văn bản, đề án như: Hoàn thiện 09 Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí và hướng dẫn cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực TDTT.

"Đối với Thể thao quần chúng, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Chương trình Bơi an toàn phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em và đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030... Qua đó, làm nền tảng để phát triển Thể thao thành tích cao. Đặc biệt, trong 6 tháng cuối năm, ngành TDTT nỗ lực tập trung mọi nguồn lực chuẩn bị lực lượng tham dự Asiad 19 tại Trung Quốc, Đại hội Thể thao Bãi biển thế giới tại Indonesia, Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật lần thứ 6 (AIMG6) tại Thái Lan, đội tuyển Bóng đá nữ tham dự World Cup tại New Zealand và các sự kiện thể thao quốc tế khác. Ngoài ra, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, liên đoàn, hiệp hội Thể thao trong nước và quốc tế tổ chức 12 lớp tập huấn trọng tài, huấn luyện viên thể thao" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng để nghị Cục TDTT tập trung thực hiện tốt 8 nhóm giải pháp mà ngành TDTT đã nêu ra ở Hội nghị lần này. Trong đó, tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính gồm: Kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới của Cục TDTT. Làm tốt công tác tư tưởng đối với với đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; Rà soát, bố trí nguồn lực tập trung cho các nhiệm vụ trọng điểm, trong đó ưu tiên nguồn lực cho công tác chuẩn bị và tham dự Asiad 19, vòng loại Olympic 2024; Đẩy mạnh công tác truyền thông về TDTT, từ đó giúp đưa hình ảnh Thể thao Việt Nam tới bạn bè quốc tế và tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân tham gia và hưởng ứng các hoạt động TDTT nâng cao sức khỏe, tạo nên một xã hội khỏe mạnh, văn minh.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ