• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: "Các tập đoàn lớn như TH True Milk, Vinamilk, FLC, Vingroup đều đang hướng vào phân khúc nông nghiệp"

Thời sự 06/11/2019 08:57

(Tổ Quốc) - Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho biết những doanh nghiệp trên đầu tư rải khắp các vùng miền trên cả nước, tập trung vào lĩnh vực biến và tổ chức thương mai. Dù vậy, số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tăng gấp 3 lần nhưng vẫn còn rất khiêm tốn.

Sáng nay, trả lời chất của ĐB Phạm Thị Thu Trang (đoàn Quảng Ngãi) về đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, Nghị định 57 của Thủ tướng thay thế Nghị định 210 nhằm khuyến khích nhiều hơn, thuận lợi hơn các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Sau khi Nghị định ban hành thì tất cả các tỉnh, thành phố đều tập trung triển khai nghị định này. 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: "Rất vui khi các tập đoàn lớn như TH True Milk, Vinamilk, FLC, Vingroup đều  hướng vào phân khúc nông nghiệp" - Ảnh 1.

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường. (Ảnh chụp màn hình)

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thông tin, chỉ trong 3 năm số doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực nông nghiệp tăng 3 lần với tổng số doanh nghiệp là 11.800.

"Hầu hết các tập đoàn lớn như TH True Milk, Vinamilk, FLC, VinGroup đều đã hướng vào phân khúc nông nghiệp. Đây là tin vui. Những tập đoàn này đầu tư rải khắp vùng miền, tập trung vào lĩnh vực biến đến tổ chức thương mại. Tuy nhiên, con số 11. 800 doanh nghiệp đầu tư trực tiếp và hơn 40.000 doanh nghiệp hỗ trợ vẫn còn nhỏ, chưa đáp ứng yêu cầu, bởi con số này mới chỉ chiếm 8% tổng số doanh nghiệp cả nước. Cần thiết phải tăng số lượng doanh nghiệp để làm hạt nhân cho 8,6 triệu nông dân", Bộ trưởng nhấn mạnh. 

Về giải pháp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường bày tỏ kỳ vọng vào việc sắp tới thông qua luật PPP để huy động đầu tư. Bởi thực tế hiện doanh nghiệp thiếu điều kiện, nếu có khuôn khổ pháp lý tốt, đặc biệt hướng PPP sẽ tiếp làn sóng đầu tư vì nông nghiệp dù khó khăn nhưng còn dư địa và thể hiện khát vọng của doanh nghiệp. 

"Tôi tin rằng sẽ có làn sóng đầu tư của doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp nếu chúng ta có khung khổ pháp lý tốt bởi dư địa trong lĩnh vực này vẫn còn nhiều", người đứng đầu ngành nông nghiệp nói. 



Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ