• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Brexit bất ổn tăng sức ép vào kinh tế Anh

Kinh tế 08/02/2019 16:22

(Tổ Quốc) - Ngân hàng trung ương Anh (BoE) vào thứ năm (7 tháng 2) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng của nước Anh trong năm nay xuống 1,2% từ mức ban đầu 1,7%.

BoE viện dẫn nguyên do là suy thoái kinh tế toàn cầu và tiến trình Brexit, theo AFP.

"Tăng trưởng kinh tế của Anh chậm lại vào cuối năm 2018 và dường như sẽ suy yếu hơn nữa vào đầu năm 2019", cơ quan này cho biết sau khi BoE nói rằng họ giữ lãi suất chính ở mức 0,75%.

"Sự chậm lại này chủ yếu phản ánh hoạt động yếu hơn ở nước ngoài và có những tác động lớn hơn từ những bất ổn Brexit ở trong ước", cơ quan này tiết lộ thêm.

Nếu GDP của Anh đạt 1,2% thì đây sẽ là mức yếu nhất của nước này trong một thập kỷ qua.

Brexit bất ổn tăng sức ép vào kinh tế Anh - Ảnh 1.

Kinh tế Anh đứng trước nhiều nguy cơ mới từ Brexit. (Nguồn: AFP)

BoE đã nêu trong tháng 11 dự báo tăng trưởng của Anh năm 2019 là 1,7%.

"Những tín hiệu không chắc chắn từ Brexit đã tăng lên đáng kể kể từ cuộc họp của Ủy ban vào tháng 11", BoE cho biết hôm thứ Năm.

Triển vọng kinh tế sẽ tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào nội dung quá trình rút lui khỏi EU", BoE nói thêm.

Các nhà lãnh đạo EU đã gặp gỡ Thủ tướng Anh Theresa May cho cuộc hội đàm tại Brussels vào thứ Năm khi hai bên tìm cách cứu vãn thỏa thuận Brexit của họ.

Thủ tướng Theresa May cho biết bà đã nhận thấy và nghe thấy mong muốn từ các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu để đảm bảo Anh rời khỏi khối này bằng một thỏa thuận.

"Những gì tôi thấy và nghe từ các nhà lãnh đạo là mong muốn chúng tôi hợp tác để đảm bảo rằng có thể đưa Anh rời khỏi EU bằng một thỏa thuận", này May nói sau khi gặp Chủ tịch Ủy ban Jean-Claude Juncker và Chủ tịch Hội đồng Donald Tusk.

Kế hoạch cho Anh rời Liên minh châu Âu vào ngày 29/3 theo một thỏa thuận rút lui được ký năm ngoái đã vấp phải nhiều nghi ngại khi các nhà lập pháp Anh từ chối thỏa thuận này.

Tại Luân Đôn hôm thứ Năm, BoE cũng đã cắt giảm dự báo tăng trưởng của Anh năm 2020 - xuống còn 1,5% từ mức 1,7%.

Việc hạ dự báo tăng trưởng này đã khiến đồng bảng giảm giá, chưa đến 1,29 đô la Mỹ/ bảng.

"Đồng bảng Anh đã giảm xuống mức thấp nhất (so với đồng đô la Mỹ) trong gần ba tuần ... mặc dù cần phải nói rằng phản ứng của thị trường khá im lặng", nhà phân tích David Cheetham của XTB lưu ý.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ