• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bùng phát covid-19: Mỹ cảnh báo mối đe dọa không thể tránh khỏi

Thế giới 26/02/2020 11:17

(Tổ Quốc) - Các số liệu thông kê tình hình dịch bệnh covid-19 cho thấy mức độ lây lan mạnh của dịch bệnh trong cộng đồng.

Theo trang SCMP, việc bùng phát của covid-10 tại Mỹ là điều không thể tránh khỏi, một quan chức y tế đứng đầu Mỹ - bà Nancy Messonniercho biết ngày 25/2 đồng thời thông báo rằng các trường hợp nhiễm và tử vong liên quan đến dịch bệnh covid-19 tiếp tục gia tăng ngoài Trung Quốc, tín hiệu cảnh báo cho đại dịch toàn cầu.

Bùng phát covid-19: Mỹ cảnh báo mối đe dọa không thể tránh khỏi - Ảnh 1.

Bà Nancy Messonnier, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC). Ảnh: reuters

Bà Nancy Messonnier, một quan chức y tế đứng đầu Mỹ cho biết, mức độ lây lan của covid-19 tại Mỹ là điều không tránh khỏi.

"Chúng tôi lo lắng về mức độ lây nhiễm của dịch bệnh covid-19 tại Mỹ trước cảnh báo về mức độ lây lan đang diễn ra bên ngoài Trung Quốc. Chưa thể đưa ra mức độ lây nhiễm bị đẩy xa tới đâu nhưng câu hỏi đặt ra là: "Khi nào có thể xảy ra và còn bao nhiêu người tại Mỹ phải trải qua bệnh dịch này", bà Nancy Messonnier, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) nói.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp kiềm chế dịch bệnh đồng thời triển khai các chiến dịch nhằm hạn chế mức độ lây nhiễm trong cộng đồng", bà Messonnier, giám đốc trung tâm CDC cho biết.

"Dữ liệu trong tuần qua cho thấy mức độ lây lan của dịch bệnh ở nhiều quốc gia khác. Điều này gia tăng mức độ lo lắng về ảnh hưởng của covid-19 trong cộng đồng. Chúng tôi yêu cầu người dân Mỹ chuẩn bị tinh thần tốt nhất để đối phó với tình trạng tồi tệ nhất có thể xảy ra", bà Messonnier nói.

Theo bà Messonnier, các biện pháp không can thiệp dược phẩm (NPI) nhằm ngăn ngừa dịch bệnh, bao gồm đóng cửa trường học và các chính sách cách ly nên được quán triệt trong cộng đồng tại Mỹ.

Trang SCMP dẫn tin, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ban hành các biện pháp can thiệp không dược phẩm tại các khu vực nhằm hạn chế tối đa mức độ lây nhiễm. Các động thái này sẽ hạn chế lây nhiễm ở học sinh tại các trường học đồng thời tiếp tục mở lại các phòng khám dịch vụ hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Mỹ đã từng áp dụng biện pháp này trong dịch cúm năm 2017.

Đại dịch gia tăng trong thời gian gần đây tại Hàn Quốc và Iran cho thấy mức độ báo động nguy hiểm của loại dịch bệnh này.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ