• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bước ngoặt nào giúp Triều Tiên thay đổi cách nhìn trong tương lai?

Thế giới 04/01/2019 20:50

(Tổ Quốc) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu trong dịp năm mới đã nhấn mạnh đến nguyên liệu than là ưu tiên hàng đầu phát triển kinh tế tại nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã nhắc đến việc phát triển kinh tế đất nước, trong đó xem than là nguồn nguyên liệu chính mà Bình Nhưỡng nên tận dụng phát huy.

Bước ngoặt nào giúp Triều Tiên thay đổi cách nhìn trong tương lai? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Từ lâu, than đá liên tục là nguồn nguyên liệu chính cho Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un liên tục kêu gọi tự cung tự cấp trong bối cảnh nhiều sức ép kinh tế từ bên ngoài.

Tuy nhiên, khi các trừng phạt quốc tế gia tăng trong năm ngoái thì than đá trở thành một trong số các tài nguyên thiết yếu giúp nước này thực hiện các tham vọng về tên lửa hạt nhân.

Vào năm ngoái, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố, kho hạt nhân của nước này đã hoàn thành và đất nước sẽ tập trung xây dựng kinh tế.

Các nhà phân tích Hàn Quốc cho rằng, các trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng đã ngăn cản việc nước này xuất khẩu than đá và Triều Tiên chỉ sử dụng nguồn nhiên liệu này phục vụ nhu cầu trong nước.

Trong bài phát biểu đầu năm mới, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhấn mạnh đến việc phát triển kinh tế trong nước.

"Tập trung vào than và điện là cách để duy trì sống sót và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang cố gắng giúp cho đất nước cải thiện kinh tế. Tuy nhiên, than vẫn chưa đủ đến có thể đáp ứng toàn bộ nên kinh tế trừ khi xuất khẩu hạn chế", nhà kinh tế Kim Young Hui nói.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhấn mạnh đến việc cung cấp điện cải thiện cuộc sống người dân trong nước.

Các căng thẳng về kinh tế và chính trị đã gây sức ép cho chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Triều Tiên đã liên tục một thời gian dài khốn đốn vì thiếu thốn điện.

Nhiều nguồn thông tin cho rằng, việc đảm bảo nhu cầu về điện có thể giúp cho Triều Tiên thu hút nhiều dự án có giá trị trong thời gian tới.

Dữ liệu Trung Quốc cho biết, Triều Tiên xuất khẩu than sang Trung Quốc giảm 4.83 triệu tấn trong năm 2017 so với hơn 20 triệu tấn trong năm 2016. Trung Quốc cho biết không hề nhập khẩu than của Triều Tiên từ tháng 1 đến tháng 3 trong năm 2018.

Dữ liệu chính phủ Hàn Quốc cũng cho biết, sản xuất than của Triều Tiên tăng từ năm 2013 đến năm 2016 nhưng lại giảm khoảng 30% từ năm 2016 đến năm 2017.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ