• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bước ngoặt quốc tế thúc đẩy điều tra độc lập về dịch Covid-19

Thế giới 18/05/2020 17:15

(Tổ Quốc) - Dự thảo Nghị quyết do Liên minh châu Âu soạn dựa theo kêu gọi trước đó của Australia thúc đẩy điều tra độc lập giải quyết khủng hoảng dịch bệnh.

Theo CNN, dự thảo Nghị quyết này kêu gọi sự hợp tác của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cùng với các cơ quan quốc tế và các quốc gia để xác định nguồn gốc virus SARS-CoV-2 và cách thức lần đầu tiên virus này lây nhiễm sang con người.

Bước ngoặt quốc tế thúc đẩy điều tra độc lập về dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Dự thảo Nghị quyết ra đời tại cuộc họp thường niên của Tổ chức Y tế thế giới bắt đầu từ ngày 18/5 tại Geneva tập trung vào định hướng giải quyết dịch bệnh và không loại trừ Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác. Dự thảo kêu gọi đánh giá toàn diện và độc lập trước phản ứng quốc tế thúc đẩy phối hợp giải quyết diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Theo hãng CNN, lời kêu gọi hợp tác quốc tế và trách nhiệm giải quyết dịch bệnh của Australia là cần thiết có sự tham gia của các thành viên Tổ chức Y tế thế giới.

Theo đó, quá trình điều tra độc lập về sự xuất hiện và lây lan của dịch Covid-19 nhằm đảm bảo tính trách nhiệm và chính xác về nguồn gốc dịch bệnh. Theo truyền thông Australia, hơn 100 quốc gia thành viên đã ủng hộ sáng kiến này, trong đó có Anh, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga, Canada, Brazil các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu…

Trong khi đó, Trung Quốc lại lên tiếng bày tỏ ủng hộ cuộc điều tra của Tổ chức Y tế thế giới. Nói trong tuần trước, đại sứ Trung Quốc tại Anh Liu Xiaoming khẳng định: "Chúng tôi cởi mở, chúng tôi minh bạch và chúng tôi không có gì để che giấu. Chúng tôi cũng không có gì phải lo sợ. Chúng tôi chào đón sự điều tra của độc lập của quốc tế nhưng trên tinh thần phải có sự chỉ đạo từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO)".

Bản dự thảo của đề xuất đã được gửi tới các bên để lấy ý kiến. Các bên đều cho rằng, cuộc điều tra về nguồn gốc của dịch Covid-19 cần phải dựa trên tiêu chí "vô tư, độc lập và toàn diện". Dự kiến, đề xuất có thể sẽ được đưa ra thảo luận tại phiên họp Đại hội đồng Tổ chức Y tế thế giới vào ngày mai (19/5)

Theo CNN, với việc nhiều quốc gia ký kết với nghị quyết của liên minh châu Âu khi hội nghị sắp diễn ra, điều đó có thể nằm ngoài tầm tay của Trung Quốc. Đây có thể là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể sẽ chấp nhận nghị quyết này.

Theo CNN, các quốc gia sẽ không né tránh các chủ đề "gai góc", trong đó có việc kêu gọi sự thay đổi mạnh mẽ hơn của Tổ chức Y tế giới (WHO) sau khi cho rằng tổ chức này đã cho thấy "sự thiếu khả năng trong việc ngăn cản cuộc khủng hoảng ở mức độ hiện nay".

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ