• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ca sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường từ khi có con trai: "Hiện tại, tôi quá hạnh phúc"

Giải trí 08/11/2022 11:09

(Tổ Quốc) - "3 đứa con là 3 bước ngoặt cuộc đời tôi. Hiện giờ, tôi chỉ ở nhà với vợ con chứ không đi chơi, đàn đúm bạn bè nữa", ca sĩ Dương Ngọc Thái kể.

3 đứa con chào đời là 3 bước ngoặt đã làm thay đổi Dương Ngọc Thái. Từ một người ham chơi, ham vui với bạn bè, nam ca sĩ "Gọi đò" trở thành người đàn ông của gia đình, thương vợ, thương con hết mực. Thậm chí, khi đứa con thứ 3 chào đời, anh đã xuống tóc và ăn chay trường.

"Con cưng" của Tổ nghiệp

Dương Ngọc Thái sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghề buôn bán. Trong khi bố mẹ làm quần quật cả ngày lẫn đêm thì 6 anh em Dương Ngọc Thái từ bé đã nheo nhóc trông nhau. Đứa lớn chăm đứa nhỏ, đứa nhỏ chăm đứa nhỏ hơn.

Suốt những năm cắp sách đi học, Dương Ngọc Thái luôn là thành viên nòng cốt trong các chương trình văn nghệ của trường. Hết phổ thông, anh thi đỗ 2 trường. 

Vốn là người yêu văn nghệ nên bố của Dương Ngọc Thái khuyên con nên tập trung học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM khoa thanh nhạc. 3 năm học tại đây, Dương Ngọc Thái luôn đạt thành tích xuất sắc và cũng tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc năm 2001.

Ca sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường từ khi có con trai: "Hiện tại, tôi quá hạnh phúc" - Ảnh 1.

Dương Ngọc Thái từng có 6,7 năm lận đận trước khi nổi tiếng.

Vừa ra trường, anh đã được Sở Văn hóa Thông tin TPHCM chọn đi lưu diễn tại Nhật 1 tháng. Trở về sau chuyến lưu diễn, anh ra ngay album đầu tiên cùng ca sĩ Hương Lan và Vân Khánh với nghệ danh Ngọc Thái.

Tuy đi hát, người dẫn chương trình giới thiệu cái tên Ngọc Thái, không ai vỗ tay nhưng cứ mỗi lần hát xong, khán giả lại không cho anh vào, yêu cầu hát tiếp. Mỗi lần như thế, anh đều bị bầu show mắng nhưng đó cũng là động lực để anh theo đuổi nghề này dù cơm áo gạo tiền vẫn nặng trĩu đôi vai.

Giai đoạn vất vả nhất của nam ca sĩ kéo dài tới 2008. Suốt 6,7 năm đó, anh sống chật vật với nghề. Thậm chí, anh xin bầu show cho đi hát không lương, chỉ để bán đĩa nhưng vẫn bị từ chối.

"Đi hát cực khổ quá mà còn phải bù lỗ nữa. Nhiều lúc mình sĩ diện, mướn xe hơi đi hát mà lương thì chỉ có vài trăm ngàn, về phải bỏ tiền túi ra mới đủ trả tiền xe", Dương Ngọc Thái từng chia sẻ trên tờ Thế Giới Trẻ.

Tới năm 2008, sau khi ca sĩ Cát Tuyền tổ chức live show đầu tiên tại sân khấu Trống Đồng và quá thành công thì Dương Ngọc Thái cũng "liều mạng", vay mượn 300 triệu để làm live show "Một thoáng quê hương".

Từ live show này, cái tên Dương Ngọc Thái được đông đảo khán giả biết tới qua hàng loạt ca khúc: Gọi đò, Éo le cuộc tình, Xót xa, Tủi phận.... Anh cũng được bầu show sẵn đón, xếp hàng mời đi hát.

Ca sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường từ khi có con trai: "Hiện tại, tôi quá hạnh phúc" - Ảnh 2.

Chính sự yêu mến của khán giả đã giúp nam ca sĩ theo nghề đến giờ và tự hào về nghề của mình.

Khi nhìn lại quãng thời gian thăng trầm với nghề, Dương Ngọc Thái kể: "Đi hát lót, mình tới sớm lắm, ngồi đợi từ 7 giờ tới 10 giờ vẫn chưa được hát. Có khi vừa lên hát, mới được nửa bài thì ngôi sao đến, vậy là bầu show kêu đi vô.

Mình hát, khán giả không cho vô, hát thêm 1 bài thì bầu show la. Nhớ những kỷ niệm đó, mình cũng nhói lòng, cho nên khi thành ngôi sao thì nó đã gì đâu", nam ca sĩ tâm sự trong chương trình Đời nghệ sĩ phát trên VTV9.

Tuy mất 6,7 năm mới nổi tiếng nhưng có thể nói, Dương Ngọc Thái giống như con cưng của Tổ nghiệp. Từ năm 2008 đến 2019, anh sống sung túc nhờ đi hát trong khi nhiều đồng nghiệp phải làm thêm nghề tay trái mưu sinh.

Theo lời kể của Dương Ngọc Thái thì giai đoạn đó, anh rất nhiều show. Anh hát sáng, hát trưa, hát chiều, hát tối. Bao nhiêu tiền kiếm được, nam ca sĩ đều đưa hết cho mẹ mua đất, mua nhà. Anh cũng là cái tên ăn khách tại hải ngoại khi được mời đi hát ở Canada, Mỹ, Úc, các nước Âu châu.

Đến tận bây giờ, Dương Ngọc Thái vẫn là cái tên ăn khách, dù các tụ điểm ca nhạc không còn nhiều như trước. Ngoài hát phòng trà, phòng thu, sự kiện, nam ca sĩ thỉnh thoảng vẫn đi show tỉnh. Ngoài đi diễn, thời gian rảnh, anh thu âm bài hát mới và chăm sóc gia đình. Bên cạnh đó, Dương Ngọc Thái cũng đang chuẩn bị cho live show thứ 7 và ra vài MV theo dòng nhạc ballad.

Ca sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường từ khi có con trai: "Hiện tại, tôi quá hạnh phúc" - Ảnh 3.

Sắp tới, Dương Ngọc Thái sẽ hỗ trợ vợ quay lại nghệ thuật.

"Hiện tại, tôi quá hạnh phúc"

Vợ của Dương Ngọc Thái cũng là ca sĩ. Cô từng hát trong nhóm nhạc Honey. Từ khi kết hôn, bà xã Dương Ngọc Thái – ca sĩ Triệu Ái Vy lui lại phía sau, vừa lo chăm sóc gia đình vừa hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp.

Theo lời kể của Dương Ngọc Thái, vợ anh rất hiền, hết lòng vì chồng con. Khi nhắc tới vợ, nam ca sĩ luôn cảm thấy biết ơn vì cô đã hy sinh sự nghiệp, lùi lại để làm hậu phương cho mình. 

Chính vì vậy, khi con cái đã lớn, Dương Ngọc Thái quyết định hỗ trợ vợ quay lại với nghệ thuật. Đó là lý do, Triệu Ái Vy sẽ hát trong live show thứ 7 và có mặt trong các MV sắp tới cùng chồng.

Dương Ngọc Thái cũng tiết lộ, vợ chồng anh ít cãi vã. Mỗi lần giận dỗi, lâu nhất cũng chỉ... 1 ngày. Tình yêu mà nam ca sĩ dành cho vợ chân thành là thế nhưng chính Dương Ngọc Thái lại chia sẻ rằng, trước đây, anh từng rất thiếu trách nhiệm với vợ con. Phải tới khi tận mắt chứng kiến những vất vả, đau đớn mà vợ trải qua khi sinh con gái thứ 2, anh mới thay đổi.

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, mấy năm đầu sau khi cưới, anh gần như đi hát suốt. Lâu lâu về nhà được 1 ngày thì lại đi nhậu với anh em và thường về nhà trong trạng thái say xỉn.

Ca sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường từ khi có con trai: "Hiện tại, tôi quá hạnh phúc" - Ảnh 4.

Dương Ngọc Thái cho biết, hiện tại anh quá hạnh phúc khi kinh tế đủ đầy, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp vững vàng.

"Vợ tôi chịu đựng như thế mấy năm trời. Lúc đó, hai vợ chồng ở với ông bà, tôi ỷ y là có bố mẹ lo vợ con mình rồi nên cứ đi kiếm tiền mà không biết là vợ cũng mong mình về, mong mình ở nhà.

Tới năm 2017, khi bước vào phòng sinh với vợ, chứng kiến sự đau đớn của vợ, tôi mới giác ngộ và bỏ hết mọi thứ, lo cho gia đình hơn. Từ đó, tôi không đi chơi nữa, hai vợ chồng cũng dọn ra ở riêng. Tới đứa con thứ 3 là tôi ăn chay trường luôn đến giờ.

Nói chung, 3 đứa con là 3 bước ngoặt cuộc đời tôi. Hiện giờ, tôi chỉ ở nhà với vợ con chứ không đi chơi, đàn đúm bạn bè nữa", Dương Ngọc Thái kể trong chương trình Đời nghệ sĩ.

Cũng tại chương trình Đời nghệ sĩ, Dương Ngọc Thái kể, vợ chồng anh rất lãng mạn. Dù đã có 3 con nhưng cuối tuần, cả nhà vẫn đưa nhau đi... du lịch hoặc về thăm ông bà. "Hiện tại, tôi quá hạnh phúc, không phải suy nghĩ về cơm áo gạo tiền, cũng không bị vợ con làm mình đau đầu".

Nguyễn Hương

NỔI BẬT TRANG CHỦ