• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các bệnh nhân còn lại nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Huế đã âm tính lần thứ nhất

Thời sự 05/04/2020 17:11

(Tổ Quốc) - Cả 2 bệnh nhân Covid-19 số 30 và 31 đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 đều có kết quả âm tính lần thứ nhất sau thời gian dài điều trị.

Chiều 5/4, ông Nguyễn Thanh Xuân – Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, cả 2 bệnh nhân người Anh đang được cách ly, điều trị Covid-19 tại bệnh viện Cơ sở 2 của đơn vị đều có có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất.

Cụ thể, 2 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 là bệnh nhân số 30 và bệnh nhân số 31, cả 2 đều mang quốc tịch Anh.

Về tiền sử dịch tễ, bệnh nhân số 30 là vợ của bệnh nhân số 49 cùng đi trên chuyến máy bay với bệnh nhân nữ số 17 tại Hà Nội. Trước khi xác định dương tính, bệnh nhân đã có 3 ngày đêm ở Hà Nội, sau đó đi Hải Phòng bằng tàu du lịch và trở về sân bay Nội Bài đáp chuyến bay đi Huế, trên chuyến bay VN 1547.

Các bệnh nhân còn lại nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Huế đã âm tính lần thứ nhất - Ảnh 1.

Bệnh nhân số 30 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2. Ảnh: N.D

Xuống sân bay, bệnh nhân đã được lái xe và hướng dẫn viên đưa về một nhà khách tại phường Phú Hội, thành phố Huế. Bệnh nhân sau đó được cách ly tại Trung tâm cách ly Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 từ ngày 8/3/2020.

Trong khi đó, bệnh nhân số 31 cũng đến Việt Nam du lịch trên chuyến bay với bệnh nhân số 17 từ rạng sáng 2/3. Sau khi đến Hà Nội, bệnh nhân đã đến Quảng Nam và được cách ly, điều trị tại Quảng Nam. Ngày 10/3, bệnh nhân được chuyển từ tỉnh Quảng Nam ra Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 để tiếp tục cách ly, điều trị.

Đến hôm nay, tình trạng 2 bệnh nhân hiện khỏe mạnh và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 lần thứ nhất.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, cả 2 bệnh nhận sẽ tiếp tục được làm xét nghiệm sau 24 giờ tới. Nếu kết quả xét nghiệm tiếp tục cho âm tính sẽ báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế để xin ý kiến, xem xét cho ra viện.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ