• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các bộ tích cực vào cuộc gỡ bỏ thông tin xấu, độc trên không gian mạng

Thời sự 04/12/2020 16:36

(Tổ Quốc) - Để góp phần giữ gìn một không gian mạng sạch cho người dùng, năm 2020, các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an… đã tích cực vào cuộc xử lý, gỡ bỏ thông tin xấu, độc. Đặc biệt, trước thềm Đại hội Đảng XIII, cơ quan chức năng đã gỡ bỏ gần 400 trang giả mạo tên các đồng chí Trung ương, 4.500 tin bài xấu độc trên Facebook và 30.000 video xấu độc trên Youtube…

Xử lý nghiêm các cá nhân sản xuất video xấu độc

Trả lời chất vấn đại biểu tại Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, mỗi tháng các bộ phận chức năng của Bộ này đã gỡ bỏ hàng ngàn video xấu độc, xử lý nghiêm các cá nhân sản xuất video xấu độc. Tỷ lệ tháo gỡ video của riêng kênh YouTube lên tới 90%.

Tình trạng phát tán thông tin xấu độc diễn ra khá phổ biến nhưng chỉ tập trung ở các trang thông tin điện tử có tên miền quốc tế và các mạng xã hội do nước ngoài cung cấp xuyên biên giới là Facebook và YouTube.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cũng đã phát hiện hàng loạt trang mạng có nội dung độc, hại, nhảm nhí, giật gân; phát hiện hàng loạt thông tin xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; thông tin nhảm, phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục, cổ xúy tệ nạn xã hội, lối sống lệch lạc…

Các bộ tích cực vào cuộc gỡ bỏ thông tin xấu, độc trên không gian mạng   - Ảnh 1.

Hình minh họa: VOV

Có thời điểm, nhiều đối tượng từng có tiền án, tiền sự tạo lập các trang cá nhân trên mạng xã hội Facebook, YouTube đăng tải hàng trăm hình ảnh, video về cuộc sống giang hồ, xã hội đen đã trở thành hiện tượng được hàng triệu người dùng mạng theo dõi trong đó điển hình là đối tượng Ngô Bá Khá hay còn gọi là Khá "bảnh". Khá "bảnh" có 4 kênh YouTube với hơn 2 triệu người theo dõi.

Ngoài ra, một số các cá nhân là các vlogger có lượng người theo dõi lớn thường xuyên sản xuất các nội dung nhảm, phản cảm, vi phạm thuần phong, mỹ tục trong đó phải kể đến là kênh YouTube của Hưng Vlog với gần 3 triệu người theo dõi...

Đối với các trường hợp chủ thể trong nước, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xử lý 32 trường hợp vi phạm các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Qua xử lý đã gỡ bỏ hơn 300 bài viết, bình luận có nội dung xấu độc. Đối với các thông tin được đăng tải trên Facebook, YouTube, đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan chức năng yêu cầu Google gỡ bỏ, vô hiệu hóa 6.337 video clip, 3 kênh YouTube gồm 2 kênh của Khá "bảnh" và 2 kênh của Dũng trọc Hà Đông; yêu cầu Facebook gỡ bỏ 544 bài viết, tài khoản cá nhân và fanpage trên Facebook có nội dung xấu, độc, mua bán tiền giả, hướng dẫn chế tạo vũ khí, vật liệu nổ, chất gây nghiện…

80% tổng số thông tin xấu độc tập trung vào việc xuyên tạc, bôi nhọ công tác cán bộ

Tại Hội nghị Cán bộ toàn quốc Tổng kết Công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 hồi tháng 11 nhiều ý kiến cho hay, thời gian qua, nhất là trước thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các thế lực phản động thù địch đã gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ trên không gian mạng.

Theo các cơ quan chức năng thì 80% tổng số thông tin xấu độc tập trung chủ yếu vào việc xuyên tạc, bôi nhọ công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhận định: "Đáng lo ngại hơn cả là những thông tin bịa đặt, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, hạ thấp uy tín cá nhân các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí Trung ương và cả các đồng chí quy hoạch Trung ương.

Sự thành công của Đảng cầm quyền là dựa trên niềm tin của người dân, niềm tin ấy hướng đến những đảng viên cụ thể, nhất là các đồng chí lãnh đạo Đảng. Niềm tin ấy nếu mất đi sẽ không còn vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền. Bào mòn niềm tin của người dân vào Đảng là đích tấn công của kẻ địch.

Được biết, ngay từ đầu năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện giám sát không gian mạng 24/7, rà soát quét và chủ động gỡ bỏ thông tin xấu độc về các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí Trung ương và các đồng chí quy hoạch; đã gỡ bỏ gần 400 trang giả mạo tên các đồng chí Trung ương, 4.500 tin bài xấu độc trên Facebook và 30.000 video xấu độc trên Youtube. Số lượng thông tin xấu độc đã giảm đáng kể.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, "chúng ta có luật pháp trong tay nhưng cũng phải có công nghệ trong tay. Chúng ta có lực lượng trong tay nhưng cũng phải có sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Chúng ta có thể ngăn chặn để bảo vệ chủ quyền nhưng cũng phải có giải pháp thay thế trong nước. Chúng ta đón chào mọi doanh nghiệp đến Việt Nam làm ăn nhưng vi phạm luật pháp thì phải nghiêm trị, không phân biệt doanh nghiệp trong nước hay nước ngoài. Chúng ta linh hoạt khi xử lý tình huống nhưng khi động chạm đến những vấn đề mang tính nguyên tắc thì kiên định không nhượng bộ".

Từ nay đến Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch sẽ đẩy mạnh hoạt động chống phá với tính chất công khai, trực diện và trắng trợn hơn. Do đó cũng cần những giải pháp đồng bộ xử lý các luận điệu xuyên tạc này.

Cũng tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho rằng, chúng ta phải tăng cường giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức tham mưu về bản chất thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; chủ động dự báo đúng tính hình; cung cấp thông tin định hướng tư tưởng tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và toàn xã hội về chủ trương và đường lối, quan điểm của Đảng.

"Một là, đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu của Đảng ta, của cách mạng Việt Nam trong 30 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh, 10 năm cương lĩnh bổ sung phát triển và thành tựu 5 năm qua. Hai là, tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì. Ba là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của các cấp ủy, cán bộ chủ trì trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ"- Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đưa ra giải pháp./.

T. Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ