• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các em nhỏ học kỹ năng đu dây thoát hiểm khi có sự cố cháy từ nhà cao tầng

Giáo dục 09/12/2019 15:13

(Tổ Quốc) - Tại khoá học kỹ năng sống cho thiếu nhi tổ chức ở Học viện Cảnh sát Nhân dân, các em nhỏ được học và trải nghiệm các kĩ năng du dây như người nhện thoát hiểm khỏi nhà cao tầng khi có sự cố.

Các em nhỏ học kỹ năng đu dây thoát hiểm khi có sự cố cháy từ nhà cao tầng - Ảnh 1.

Ngày 8-12, khóa học kỹ năng sống dành cho thiếu nhi tổ chức tại Học viện Cảnh sát Nhân dân thu hút sự quan tâm của hơn 200 em nhỏ và phụ huynh với nhiều nội dung cấp thiết như phòng chống bạo lực học đường, an toàn trên không gian mạng, tham gia an toàn giao thông, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm từ nhà cao tầng...

Các em nhỏ học kỹ năng đu dây thoát hiểm khi có sự cố cháy từ nhà cao tầng - Ảnh 2.

Trong đó, nội dung đu dây thoát hiểm từ nhà cao tầng khi gặp sự cố được nhiều em nhỏ thích thú. Độ cao được đưa vào trải nghiệm tương đương với một căn nhà 3 tầng.

Các em nhỏ học kỹ năng đu dây thoát hiểm khi có sự cố cháy từ nhà cao tầng - Ảnh 3.

Theo đó, để thoát hiểm từ nhà cao tầng, thiết bị được sử dụng là bộ ròng rọc và dây tải chịu lực nặng.

Các em nhỏ học kỹ năng đu dây thoát hiểm khi có sự cố cháy từ nhà cao tầng - Ảnh 4.

Một chiếc đai chịu lực được vòng qua người, luồn dưới nách và thắt nút chặt đảm bảo an toàn.

Các em nhỏ học kỹ năng đu dây thoát hiểm khi có sự cố cháy từ nhà cao tầng - Ảnh 5.

heo sự hướng dẫn của các giảng viên, các em nhỏ dần thả người, đu mình một cách tự tin để thoát xuống dưới mặt đất an toàn.

Các em nhỏ học kỹ năng đu dây thoát hiểm khi có sự cố cháy từ nhà cao tầng - Ảnh 6.

Trong vài năm gần đây, ngày càng nhiều các trường hợp xảy trên trên những nhà cao tầng, nhà chung cư, vì thế những kỹ năng thoát hiểm khi xảy cháy trên cao ốc là rất cần thiết.

Các em nhỏ học kỹ năng đu dây thoát hiểm khi có sự cố cháy từ nhà cao tầng - Ảnh 7.

Một số em nhỏ còn sợ hãi được các chiến sĩ PCCC và CNCH thuyết phục thực hiện động tác đu dây thoát hiểm.

Các em nhỏ học kỹ năng đu dây thoát hiểm khi có sự cố cháy từ nhà cao tầng - Ảnh 8.

Em Đỗ Minh Tâm (10 tuổi, Phạm Văn Đồng, Hà Nội) cho biết: "Hôm nay em được học đu dây thoát hiểm và thoát khỏi máy bay, sử dụng bình cứu hoả, em cảm thấy rất vui vì đây là những kỹ năng rất bổ ích với bọn em".

Các em nhỏ học kỹ năng đu dây thoát hiểm khi có sự cố cháy từ nhà cao tầng - Ảnh 9.

Hầu hết các em nhỏ đều tự mình thực hiện đu dây như người nhện, tự tin đu mình thoát từ tầng ba. Bình tĩnh là yếu tố mà theo đa số các em là cần thiết nhất bởi thoát hiểm bằng dây không quá khó nhưng khi cháy thật sẽ hoảng loạn

Các em nhỏ học kỹ năng đu dây thoát hiểm khi có sự cố cháy từ nhà cao tầng - Ảnh 10.

Nhiều phụ huynh cho biết, khóa học này giúp trang bị kỹ năng không chỉ dành cho các em nhỏ mà còn cho cả gia đình. Tuy nhiên, khi xảy ra sự cố, cần nhất là sự bình tĩnh và phối hợp của tất cả các thành viên, vì thế việc huấn luyện kỹ năng thoát hiểm là rất cần thiết, đặc biệt là cho các em nhỏ.

Các em nhỏ học kỹ năng đu dây thoát hiểm khi có sự cố cháy từ nhà cao tầng - Ảnh 11.

Sau khi được hướng dẫn về các kỹ năng xử lý, thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn, các chiến binh nhỏ tuổi đã trải nghiệm việc tự thoát nạn khỏi khu nhà ba tầng đang cháy, sơ cứu, vận chuyển nạn nhân bỏng và thương tích…

Các em nhỏ học kỹ năng đu dây thoát hiểm khi có sự cố cháy từ nhà cao tầng - Ảnh 12.

Các em nhỏ còn được học kĩ năng thoát hiểm từ máy bay và cũng như những nơi có không gian hẹp.

Các em nhỏ học kỹ năng đu dây thoát hiểm khi có sự cố cháy từ nhà cao tầng - Ảnh 13.

Việc tổ chức các lớp phổ biến, hướng dẫn kỹ năng sống là một trong những hoạt động thường xuyên của Học viện Cảnh sát Nhân dân nhằm tổ chức sân chơi bổ ích, góp phần rèn luyện ý thức, tính kỷ luật và trang bị kỹ năng sống cần thiết cho thiếu niên Việt Nam.

Các em nhỏ học kỹ năng đu dây thoát hiểm khi có sự cố cháy từ nhà cao tầng - Ảnh 14.

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, những nguy cơ về mất an toàn như cháy, nổ, đuối nước, tai nạn giao thông, nguy cơ bạo lực học đường, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp đòi hỏi các em nhỏ cần được phổ biến, trang bị những kỹ năng tự bảo vệ. Sau mỗi khóa học, các em nhỏ tự học hỏi thêm được những kỹ năng sống cần thiết, có thêm sự tự tin để có thể ứng phó với các tình huống diễn ra trong cuộc sống.

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ