• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các hoạt động trong ngày làm việc thứ hai của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Campuchia

Thời sự 22/12/2021 19:53

(Tổ Quốc) - Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, sáng 22/12, tại Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Đại tăng thống Bour Kry, Đại tăng thống Tep Vong; đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện doanh nghiệp, cộng đồng người Việt tại Campuchia.

Sáng 22/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Đại tăng thống Tep Vong tại chùa Unnalom và Đại tăng thống Bour Kry tại chùa Svay Pope.

Các hoạt động trong ngày làm việc thứ hai của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Campuchia - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại tăng thống Tep Vong tại chùa Unalom. Ảnh: TTXVN

Các hoạt động trong ngày làm việc thứ hai của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Campuchia - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại tăng thống Bour Kry tại chùa Svay Pope. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được trở lại Campuchia, gặp lại các vị Đại tăng thống Tep Vong, Đại tăng thống Bour Kry và các vị chức sắc cao cấp của Phật giáo Campuchia. Chủ tịch nước chúc các vị Đại tăng thống, chức sắc và giới tu hành Phật giáo Campuchia mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp hòa bình, hòa hợp dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước Campuchia phồn vinh, nhân dân Campuchia ấm no, hạnh phúc.

Gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể tăng ni, Phật tử Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mục đích chuyến thăm Campuchia của Đoàn cấp cao Việt Nam lần này nhằm góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. Chủ tịch nước cũng vui mừng thông báo kết quả tốt đẹp của cuộc hội kiến với Quốc vương Norodom Sihamoni, Thủ tướng Samdech Tehco Hun Sen và các nhà lãnh đạo Campuchia.

Nồng nhiệt chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước Campuchia, Đại tăng thống Tep Vong và Đại tăng thống Bour Kry nhấn mạnh đến mối quan hệ đặc biệt, tình hữu nghị truyền thống giữa hai Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia; cho rằng chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Campuchia lần này là dấu mốc quan trọng, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị Campuchia - Việt Nam, đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước trong tương lai.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, nói chuyện với nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Campuchia.

Các hoạt động trong ngày làm việc thứ hai của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Campuchia - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi nói chuyện với nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia. (Ảnh: TTXVN)

Báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng cho biết mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống, công việc và sinh hoạt, nhất là tác động mạnh mẽ của dịch bệnh COVID-19, nhưng bà con cũng không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và tri thức.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đại diện bà con Việt Nam tại Campuchia bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước có tiếng nói để Chính phủ Campuchia tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kiều bào Việt Nam tại Campuchia trong các vấn đề: quốc tịch, giáo dục, đào tạo, công ăn, việc làm và có chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các hội đoàn người Việt tại Campuchia; qua đó góp phần tăng cường gắn kết tình cảm, đời sống của bà con.

Các hoạt động trong ngày làm việc thứ hai của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Campuchia - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng 100.000 USD cho Quỹ hỗ trợ cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi nói chuyện, Chủ tịch nước đã căn dặn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm lo cho kiều bào tại Campuchia; đáp ứng các nguyện vọng, mong mỏi chính đáng của kiều bào nhằm tạo ra động lực khích lệ bà con nỗ lực vươn lên, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh và khơi dậy tinh thần yêu nước thương nòi.

Đặc biệt, chú trọng việc giúp đỡ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại, đồng thời tăng cường hơn nữa việc dạy và học tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam.

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 21-22/12/2021, hai nước đã ra Tuyên bố chung, nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ song phương theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài."

An Bình (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ