• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các nhà môi trường lo ngại rủi ro đối với đầm phá Albania

Thế giới 15/02/2023 20:20

(Tổ Quốc) - Các nhà môi trường lên tiếng cảnh báo những thiệt hại không thể khắc phục đối với hệ sinh thái mong manh ở các đầm phá – nơi trú ngụ của chim hồng hạc, bồ nông và hàng triệu loài chim di cư khác.

Theo hãng AP, một sân bay quốc tế đang xây dựng có trị giá hàng triệu euro gần thành phố ven biển Vlora của Albania sẽ tạo ra hàng trăm việc làm cho người dân trong khu vực. Tuy nhiên, các nhà môi trường đã cảnh báo rằng có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục đối với hệ sinh thái mong manh ở các đầm phá – nơi trú ngụ của chim hồng hạc, bồ nông và hàng triệu loài chim di cư khác.

Các nhà môi trường lo ngại rủi ro đối với đầm phá Albania - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Sân bay quốc tế mới trị giá 104 triệu euro (125 triệu USD) của Albania — sân bay thứ ba của nước này — hiện đang được xây dựng tại đầm phá Narta cách thành phố Vlora khoảng 10 km về phía bắc. Dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2025, sân bay sẽ có đường băng dài 3,2 km (2 dặm) và dự kiến sẽ đón khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm.

Đây là tin tốt đối với Adriatik Sela, một người dân làng Akerni. Ông Sela nói rằng nếu kinh doanh ở đây, tôi có thể bán thuốc lá, cà phê hoặc làm bảo vệ. Ông và những người khác trong số 1.000 dân trong làng xem sân bay là cơ hội để có cuộc sống tốt hơn. Các phương tiện vận chuyển đất hạng nặng và công nhân từ công ty Mabco Constructions của Thụy Sĩ hiện đang bận rộn xây dựng đường băng cũng như con đường nối sân bay với đường cao tốc gần đó.

Tuy nhiên, nhà môi trường Aleksander Trajce từ Cơ quan Bảo vệ và Bảo tồn Môi trường Tự nhiên ở Albania (PPNEA) lại cho biết sân bay đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với đầm phá Narta và đầm phá Karavasta xa hơn về phía bắc. Các nhà môi trường đã lên tiếng ngăn chặn việc xây dựng sân bay này. Hàng triệu loài chim di cư sử dụng đầm phá làm điểm dừng chân trong đường bay qua biển Adriatic, tuyến đường mà các loài chim sử dụng để đi từ Trung Âu và Bắc Âu đến châu Phi. Có tới 3.000 con hồng hạc và bồ nông ghé thăm đầm phá mỗi năm.

"Việc xây dựng cơ sở hạ tầng như vậy ngay giữa tuyến đường chim bay sẽ gây ra thiệt hại lớn đối với quần thể chim",ông Trajce nói.

Annette Spangenberg thuộc nhóm bảo tồn EuroNatur có trụ sở tại Đức cũng nhấn mạnh đầm Narta là một phần của mạng lưới sinh thái gồm các khu bảo tồn nhằm hướng tới sự tồn tại lâu dài của các loài chim và môi trường sống của chúng.

"Nếu bạn xây dựng sân bay trong khu vực này sẽ làm tổn hại đến tính toàn vẹn của hệ sinh thái sông. Điều đó giống như cắt đứt khúc sông Vjosa," bà nói.

Trước những thông tin này, Bộ Du lịch và Môi trường Albania cho biết họ đã tham khảo ý kiến của người dân địa phương và các chuyên gia. Tuy nhiên, việc xây dựng sân bay mới sẽ tạo ra ít nhất 1.500 việc làm.

Bên cạnh đó, một báo cáo tiến độ của Liên minh Châu Âu về Albania vào năm ngoái đã lưu ý rằng công việc xây dựng sân bay bắt đầu vào tháng 12/2021 - "mâu thuẫn với luật pháp quốc gia và các công ước quốc tế về bảo vệ đa dạng sinh học đã được phê chuẩn". Các nhà bảo vệ môi trường cũng lo ngại những con chim có thể đe dọa an toàn bay./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ