• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các ông lớn dầu mỏ tề tựu: Tiếp tục "hóa giải" thế khó thị trường dầu

Thế giới 05/06/2020 16:48

(Tổ Quốc) - Vấn đề chính trong chương trình nghị sự của OPEC và cả các thành viên bên ngoài sẽ là gia hạn mức giảm nguồn cung dầu hiện tại.

Cả hai cuộc họp cấp bộ trưởng của các nước OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa) và các quốc gia sản xuất dầu lớn nằm ngoài OPEC sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy tuần này, ngày 6/6, và diễn ra trong một ngày, không phải hai ngày như thường lệ, một nguồn tin biết về các cuộc đàm phán này thông tin với hãng thông tấn TASS của Nga.

Các ông lớn dầu mỏ tề tựu: Tiếp tục "hóa giải" thế khó thị trường dầu - Ảnh 1.

Thị trường dầu mỏ thế giới năm nay đã gặp nhiều khó khăn do sự lây lan dịch bệnh và quan hệ căng thẳng giữa các nước lớn. Ảnh: EPA.

"Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc họp, OPEC sẽ tập trung vào lúc 2 giờ chiều, trong khi các nước không phải OPEC là lúc 4 giờ chiều giờ Vienna", nguồn tin này nói và cho biết thêm rằng" đây sẽ là một đêm dài và khó khăn. "Nguồn tin này cũng xác nhận rằng việc gia hạn mức giảm sản lượng dầu hiện tại, là 9,7 triệu thùng mỗi ngày, sau tháng 6 là vấn đề chính trong chương trình nghị sự.

Một nguồn tin khác trước đó nói với TASS rằng Nga và Saudi Arabia đã đồng ý gia hạn thỏa thuận trên thêm ít nhất một tháng.

Các bộ trưởng OPEC + trước đó đã bất đồng về thời điểm diễn ra cuộc họp lần này sau khi nhận được dữ liệu về sự tuân thủ sơ bộ của các bên trong tháng 5. Theo đó, Iraq, Nigeria và Kazakhstan đã không thực hiện đầy đủ kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu. Saudi Arabia và Nga yêu cầu họ nên khắc phục tình hình, và cuộc họp chỉ nên được lên kế hoạch sau khi những nước này làm vậy (dự kiến cuộc họp ban đầu là vào ngày 9-10/6).

Tuy nhiên, sau khi Nga và Saudi Arabia nhất trí được về việc gia hạn mức cắt giảm hiện tại thêm ít nhất một tháng nữa thì họ đã đề xuất tổ chức cuộc họp này vào ngày 4/6 – điều sẽ giúp lập ra lịch trình xuất khẩu dầu cho tháng 7 và cung cấp hàng hóa với giá cả phù hợp. Tuy nhiên, cuộc họp đã không được tổ chức kịp vào ngày 4/6.

Sau đó, cuộc họp trở nên khả thi khi tổ chức vào cuối tuần này khi Iraq thừa nhận những khó khăn trong việc giảm mức sản xuất và cam kết sẽ bắt kịp thỏa thuận này trong tháng Bảy.

Trong khi đó, cuộc họp của ủy ban kỹ thuật OPEC + và ủy ban giám sát cấp bộ trưởng của nhóm này, luôn diễn ra trước cuộc họp chính, đã bị hoãn đến ngày 17-18/6, các nguồn tin của TASS đưa tin. Vào thời điểm đó, các chuyên gia sẽ nhận được nhiều dữ liệu liên quan hơn về mức độ sản xuất của các bên trong tháng Năm.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ