• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các trường đại học tiếp tục lùi thời gian trở lại trường của sinh viên do dịch Covid-19

Giáo dục 14/02/2020 22:13

(Tổ Quốc) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều trường đại học, học viện, đại học tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ của sinh viên để phòng ngừa dịch.

Theo thông tin từ trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ngày 14/2, Ban Giám hiệu đã quyết định lùi tiếp lịch lên lớp thêm 1 tuần để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sinh viên, cộng đồng; phòng, chống dịch bệnh do virus Covid-19 lây lan. Như vậy, sinh viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ nghỉ tiếp đến hết ngày 23/2.

Cũng theo Nhà trường, lịch học cũ Kỳ học bắt đầu từ 17/2/2020, lịch học mới Kỳ học bắt đầu từ 24/2/2020 (thứ Hai). Nhà trường cũng khuyến cáo sinh viên nên ở tại địa phương nơi cư trú cùng gia đình. Trong thời gian này, sinh viên chủ động tự học dưới sự hướng dẫn và học liệu của giảng viên phụ trách lớp học phần.

Các trường đại học tiếp tục lùi thời gian trở lại trường của sinh viên do dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội những ngày vắng bóng sinh viên

Liên quan đến việc kéo dài thời gian nghỉ học để phòng ngừa dịch Covid-19, trước đó nhiều trường đại học cũng đã cho sinh viên tiếp tục nghỉ.

Trường ĐH Sân khấu- Điện ảnh TP.HCM ngày 14/02 thông báo, tiếp tục nghỉ học đối với học sinh, sinh viên, học viên từ ngày 17-23/02. Nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhà trường sẽ có thông báo sau. Trường cũng sẽ thường xuyên khử trùng khu vực phòng học, giảng đường, phòng ở KTX và toàn bộ khuôn viên trường.

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội thông báo, toàn bộ sinh viên, học viên của trường tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/02 và dự kiến ngày 24/02, sinh viên sẽ quay trở lại trường học tập. Trường cũng đề nghị sinh viên, học viên chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh trên các phương tiện truyền thông, theo dõi sát tin tức của Nhà trường về kế hoạch học tập, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng theo các khuyến cáo của WHO và Bộ Y tế.

Trường ĐH Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội, ngày 14/02, cũng đã có thông báo nghỉ học (lần 3). Theo đó, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GDĐT, Bộ VHTTDL về công tác phòng chống dịch Covid-19, Hiệu trưởng đã quyết định cho học sinh, sinh viên toàn trường nghỉ học thêm một tuần từ ngày 17/02 đến hết ngày 21/02/2020.

Trường ĐH Nha Trang, ngày 14/02, cũng đã có thông báo khẩn về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đến ngày 23/02. Hiệu trưởng đề nghị, trong thời gian nghỉ học, sinh viên cập nhật thường xuyên thông báo của trường, tiếp tục nâng cao ý thức phòng tránh dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, Bộ GDĐT và của nhà trường. Đồng thời, yêu cầu giảng viên sử dụng công cụ e-learning để chuyển bài giảng, hỗ trợ sinh viên học tập trong thời gian nghỉ.

Trường ĐH Thương mại cũng thông tin sẽ chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến, lịch học tập trung trường sẽ thông báo tới sinh viên, học viên sau, tùy thuộc diễn biến tình hình dịch Covid-19. Ban Giám hiệu quyết định tổ chức triển khai phương án giảng dạy và học tập trực tuyến trên phần mềm Trans từ ngày 17/02, sinh viên ở nhà học không phải đến trường nhằm góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn Trường, đảm bảo thực hiện kế hoạch năm học.

Các trường đại học tiếp tục lùi thời gian trở lại trường của sinh viên do dịch Covid-19 - Ảnh 2.

.

Khánh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ