• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cách thiện xạ Olympic Ấn Độ duy trì thành tích và kinh nghiệm huấn luyện cho Việt Nam

Thể thao 25/07/2023 14:11

(Tổ Quốc) - Nỗ lực thành lập học viện bắn súng, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và cùng luyện tập với các vận động viên trẻ của vận động viên bắn súng kỳ cựu Gagan Narang giúp ông duy trì được thành tích và đam mê với sự nghiệp, theo trang tin thể thao Olympics.

Trong thập kỷ qua, môn thể thao bắn súng đã phát triển vượt bậc ở Ấn Độ và nhiều vận động viên bắn súng của quốc gia này đã đạt được thành công trên trường quốc tế.

Mặc dù có một số yếu tố giúp thúc đẩy sự tiến bộ của các vận động viên bắn súng Ấn Độ, nhưng trong đó chắc chắn phải kể tới công lao của vận động viên giành huy chương đồng Thế vận hội London 2012, Gagan Narang, người đã thành lập học viện chuyên về bắn súng 'Guns for Glory'.

Từ chương trình huấn luyện thành tích cao của học viện, nhiều tài năng mới trong bắn súng Ấn Độ đã xuất hiện, như Shreya Agarwal và Elavenil Valarivan. Đặc biệt, Elavenil năm 2022 đã giành được huy chương vàng tại Giải vô địch bắn súng thế giới ISSF World Cup tại Rio de janeiro.

Nhưng chính trong quá trình đào tạo những ngôi sao tương lai, Narang tin rằng học viện cũng đã giúp anh cải thiện kỹ năng bắn súng của mình và thực hiện được ước mơ giành vàng Olympic vào năm 2012.

Cách thiện xạ Olympic Ấn Độ duy trì thành tích và kinh nghiệm huấn luyện cho Việt Nam - Ảnh 1.

Gagan Narang đã giành được huy chương đồng Olympic sau nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Ảnh: Olympics.

Bắt đầu từ số không

Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung 2010 là một bước ngoặt đối với môn bắn súng của Ấn Độ, cũng như đối với cá nhân Gagan Narang. Ấn Độ đã giành được con số khổng lồ 30 huy chương, trong đó có huy chương vàng trong nội dung Súng trường hơi nam 10m, và người giành được huy chương chính là Narang.

"Tôi muốn nói rằng Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung (CGW) năm 2010 ở Ấn Độ đã báo trước một sự chuyển đổi lớn. Để chuẩn bị cho việc đăng cai Giải đấu năm 2010, các trường bắn đã được xây dựng và chính phủ cũng đã đầu tư vào việc xây dựng và phát triển các vận động viên. Khoản đầu tư đó đã mang lại kết quả tốt nhất cho đội bắn súng Ấn Độ trong mọi giải đấu sau đó", Gagan Narang tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với trang Olympics.

Narang chia sẻ thêm: "Tôi cũng luôn bị thôi thúc phải đền đáp cho những gì mình đã được hưởng. Vì vậy, tôi đã dồn tất cả số tiền thưởng mà tôi kiếm được từ CWG 2010 để xây dựng một học viện bắn súng".

Guns for Glory là một học viện bắn súng phi lợi nhuận do Narang thành lập với mục đích đào tạo thế hệ xạ thủ tiếp theo của Ấn Độ. Học viện có cơ sở ở một số thành phố lớn của Ấn Độ như Mumbai, Pune, Hyderabad và Bangalore, cung cấp cơ sở vật chất, thiết bị và đào tạo hàng đầu cho thế hệ xạ thủ tiếp theo của quốc gia.

Narang nói thêm: "Guns for Glory hoàn toàn nhằm mục đích giúp đỡ các vận động viên từ cấp cơ sở và giúp họ sớm đạt được thành tích xuất sắc. Mục đích của chúng tôi là cung cấp cơ sở vật chất tốt nhất cho các xạ thủ trẻ và giúp họ sớm phát triển kĩ năng đạt cấp độ chuyên nghiệp. Tất cả các cơ sở vật chất mà chúng tôi cung cấp cho những người trẻ tuổi đều ngang bằng với những gì đội bắn súng quốc gia Ấn Độ có thể tiếp cận. Bắn súng là một môn thể thao đắt tiền và chúng ta phải hỗ trợ nó. Chúng tôi cũng cố gắng cung cấp học bổng để phụ huynh không phải chịu gánh nặng".

Luôn học hỏi để phát triển

Tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008, trong khi người đồng hương là Abhinav Bindra giành huy chương vàng cá nhân đầu tiên của Ấn Độ, Gagan Narang suýt chút nữa đã lọt vào trận chung kết nhưng đã tuột mất cơ hội khi chỉ đứng thứ 9 sau vòng loại.

Trải nghiệm thất bại này đã giúp vận động viên bắn súng kỳ cựu người Ấn Độ đối phó được với những áp lực sau đó của Thế vận hội và ông đã vượt qua được khó khăn để làm nên thành công tại Thế vận hội London 2012.

"Sự kỳ vọng đặt ra rất nhiều áp lực. Tôi không nói áp lực là xấu vì trong trường hợp của tôi, nó đã giúp tôi nỗ lực hơn. Nhưng thực sự mà nói, sức ép lực đối với tôi đã tăng lên kể từ thời điểm tôi thua trận tại Olympic Bắc Kinh. Tôi phải bắt đầu lại hành trình Olympic của mình. Tại mọi thời điểm, tôi luôn cố gắng điều chỉnh, cải thiện các kỹ năng của mình," Narang thừa nhận.

Ngoài ra, Narang cũng chia sẻ rằng quá trình phát triển học viện cũng đã giúp ông cải thiện bản thân để duy trì kỹ năng của một vận động viên bắn súng chuyên nghiệp. "Tôi mở Guns For Glory vào năm 2011, một năm trước Thế vận hội London. Lúc đó, mọi người nghĩ rằng tôi đang lãng phí thời gian với học viện này. Nhưng trên thực tế, học viện giúp tôi phát triển kỹ năng tốt hơn khi tôi huấn luyện một số đứa trẻ và được tập cùng chúng. Sau quá trình này, tôi đã đối phó với áp lực tốt hơn," vận động viên bắn súng kỳ cựu này cho hay.

Tại Thế vận hội London 2012, Narang đã lọt vào trận chung kết. Với sự dày dạn kinh nghiệm và tinh thần được rèn luyện vững chắc hơn, Narang đạt thành tích gần như hoàn hảo 10,7 ở vòng cuối cùng để giành huy chương Olympic ấp ủ.

Tiếp sau đó, Narang giành được huy chương bạc và huy chương đồng tại Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung 2014 ở Glasgow, tô điểm thêm cho sự nghiệp lẫy lừng của anh. Học viện của anh cũng tiếp tục đã giúp đào tạo ra một số ngôi sao thế hệ tiếp theo của môn bắn súng Ấn Độ.

Tay thiện xạ này đã không tham dự ISSF World Cup kể từ năm 2017 nhưng đối với anh, con đường dẫn đến thành công không phải lúc nào cũng phải là con đường chính thống.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ