• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Camera gắn trên trụ điện lật tẩy thủ đoạn thương lái dàn cảnh trộm tôm "siêu tinh vi"

Thời sự 31/05/2020 00:00

(Tổ Quốc) - Nhiều người dân tính toán và không hiểu nguyên nhân gì khiến sản lượng tôm thu hoạch bị hao hụt nhiều. Khi xem camera họ mới phát hiện ra thủ đoạn của thương lái.

Vào những ngày đầu tháng 5/2020, anh Lê Duy Châu (ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) bán tôm cho thương lái, nhưng dựa trên tính toán của mình, anh không hiểu vì sao số tôm hao hụt rất lớn. Qua các camera an ninh gắn trên các trụ điện ở đầm tôm, anh đã phát hiện ra thủ đoạn trộm tôm của thương lái trong quá trình thu mua tôm.

Theo thuật lại của Thanh niên online, hình ảnh trong camera an ninh thể hiện, nhóm thương lái cố tình dàn cảnh cân, mua tôm gần mé ao tôm. Thương lái dùng thùng phuy, giỏ tôm và người che chắn tầm nhìn của chủ đầm tôm, rồi kéo tôm trộm dưới ao.

Số tôm kéo trộm được thương lái trộn lẫn vào số tôm đã cân mua và họ nghiễm nhiên chuyển tôm trộm được ra xe mà không bị phát hiện.

Cũng theo nguồn trên, nhóm thương lái này đã trộm 38 giỏ tôm, mỗi giỏ từ 30 - 50 kg. Anh Châu báo với nhà chức trách việc mình bị mất trộm khoảng hơn 5 tấn tôm, ngoài ra, khi nhóm thương lái kéo tôm tại ao thứ 2 thì camera an ninh gián đoạn do mất nguồn điện, chỉ còn cảnh thương lái dọn đồ rời đi.

Ghi nhận của Pháp luật TP.HCM cho hay, hôm 29/5, có ít nhất 4 người đã đến trình báo tại Công an tỉnh Cà Mau vì cho rằng mình từng bị mất tôm số lượng lớn khi bán tôm cho các nhóm thương lái. Những người trình báo nói, họ bị mất tôm ít nhất 3 tấn, nhiều nhất đến 10 tấn.

Một người đàn ông ở huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) chia sẻ với nguồn trên, anh tính toán đầm của mình khoảng 4 tấn, nhưng nhóm thương lái từ Bạc Liêu kéo hết cân được hơn 1,6 tấn, anh bị mất hơn 2 tấn tôm.

Chị Trần Thanh Đạm (ngụ tại TP Cà Mau) kể trên Pháp luật TP.HCM, khu nuôi tôm của chị ở Đầm Dơi ước tính trên 7 tấn nhưng thời điểm thu hoạch vào tháng 2/2020 chỉ được 3,2 tấn. Còn vuông tôm ở huyện Phú Tân khoảng 9 tấn, thu hoạch gần 3 tấn, chị không hiểu vì sao tôm mất nhiều như vậy.

Khi được xem clip trộm tôm của gia đình Lê Duy Châu, chị quả quyết mình cũng bị trộm tôm giống như vậy.

"Tôi tìm hiểu ra băng này chia làm bốn nhóm. Khi thu hoạch đầm tôm thứ nhất, tôi mất cảnh giác; khi thu hoạch đầm tôm thứ hai, gặp lúc gia đình hữu sự nên mất nhiều hơn. Sau khi biết sự việc, tôi sẽ tố giác đến công an", nguồn trên dẫn lời chị Đạm.

Camera gắn trên trụ điện lật tẩy thủ đoạn thương lái dàn cảnh trộm tôm siêu tinh vi - Ảnh 1.

Hình ảnh ghi lại vụ thương lái dàn cảnh trộm tôm. (Ảnh: SGGP)

Ở diễn biến mới của sự việc, ngày 30/5, Cà Mau đã chỉ đạo Công an, Sở NN&PTNT, Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện và TP Cà Mau vào cuộc làm rõ vụ trộm tôm ở Đầm Dơi.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Tỉnh cũng giao Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý thị trường (Thường trực BCĐ 389), chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi gian lận thương mại trong thu mua tôm nguyên liệu, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, cơ sở, thương lái thu mua tôm làm ăn chân chính...

Liên quan vụ trộm tôm, theo Thanh niên, Công an huyện Đầm Dơi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người gồm: Đỗ Huệ Tánh (38 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, Bạc Liêu), Lê Văn An (37 tuổi) và Võ Văn Thạnh (26 tuổi, cùng ngụ huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đang mở rộng điều tra vụ thương lái dàn cảnh trộm tôm, đồng thời phối hợp với Công an huyện Đông Hải, Công an huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) và Công an H.Vĩnh Châu (Sóc Trăng) để truy tìm chủ lưới kéo.

(Tổng hợp)

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ