• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành

Du lịch 26/02/2020 14:35

(Tổ Quốc) - Mặc dù chỉ được phép dựng các nhà bằng lều trại bạt nhưng Công ty Xuân Thành lại tự ý dựng cả trăm nhà bằng container trong rừng phòng hộ gây bức xúc dư luận.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 1.

Toàn cảnh khu vực Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành quản lý, bảo tồn khu vực rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để phát triển du lịch.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 2.

Năm 2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho Công ty Xuân Thành triển khai dự án "Quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng phòng hộ ven biển" trên diện tích 2.95 ha rừng phòng hộ dọc bãi biển khu du lịch Xuân Thành.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 3.

Công ty này có trách nhiệm quản lý và khai thác bảo tồn cảnh quan khu rừng phòng hộ để phát triển du lịch, trồng thêm rừng.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 4.

Theo quyết định của tỉnh, doanh nghiệp được phép lắp đặt 130 lều trại bằng bạt để cho du khách thuê nghỉ. Kết cấu các lều trại này làm bằng vải kín các mặt, có cửa sổ trong suốt, khung lều bằng nhôm, cửa ra vào bằng vải có xec-mo-tuy, nền lều bằng vải gắn liền với lều.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 5.

Các lều được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điều hòa và hệ thống quạt gió. Các đường ống thiết kế mềm dẫn hơi lạnh đi dưới mặt đất, không ảnh hưởng đến cây rừng. Trạm điều hòa đặt ngoài rừng.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 6.

Ngoài 130 lều trại, công ty được phép xây dựng 3 nhà bán cafe, đường dạo nội bộ, cấp nước, cấp điện... kèm theo việc đầu tư các hoạt động thể thao bờ biển, ngoài trời.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 7.

Cơ quan chức năng nêu rõ, các lều trại phải được bố trí dưới tán rừng một cách hợp lý, tận dụng các không gian dưới tán rừng hoặc nơi có mật độ cây thưa để dựng lều trại mang tính tạm thời; tránh việc đào bới đất gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của rừng, không xây dựng các công trình bằng bê tông kiên cố.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 8.

Thế nhưng, trái ngược với những gì được cấp phép, công ty này đã tự ý đổ bê tông, lắp hệ thống xử lý thải ngầm, dựng nhà container thay cho dựng lều trại bạt.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 9.

Đến ngày 26/2, công ty này đã dựng hoàn thành khoảng 130 nhà container trong khu vực rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành.

Video toàn cảnh khu vực rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị công ty Hồng Lam Xuân Thành dựng trái phép khoảng 130 nhà container để làm du lịch

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 11.

Khu vực thi công được đơn vị này cắm biển cấm để người ngoài không được phép vào trong.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 12.

Các nhà container này được lắp đặt đầy đủ các thiết bị tiện nghi, điều hòa... như 1 nhà nghỉ thu gọn.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 13.

Các nhà container này chủ yếu được tận dụng những container cũ, một số đã gỉ sét.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 14.

Bên trong container đang được công nhân cải tạo, chế cửa sổ, làm nhà vệ sinh, hệ thống điện.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 15.

Lớp xốp cách âm, cách nhiệt được làm hoàn thiện trong nhà container.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 16.

Các công nhân đang gấp rút làm việc để hoàn thiện các nhà container.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 17.

Một nhà container đang sắp được hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 18.

Các công nhân làm việc để sớm hoàn thành sớm khu du lịch.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 19.

Quan sát của PV, những ngày qua công ty này cho 1 máy ủi ủi cát từ bãi biển vào trong để công ty này lấy cát phục vụ dự án.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 20.

Nhiều hố cát trên bãi biển sâu hoắm sau khi bị đơn vị thi công này múc cát để vào làm trong dự án.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 21.

Cả 1 bãi biển rộng lớn bị ủi cát tan hoang, tạo ra những rãnh lớn nham nhở.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 22.

Công ty này còn được sử dụng cả lạch nước ngọt để cung cấp dịch vụ bơi thuyền, dạo chơi...

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 23.

Theo ghi nhận của PV, một số khu vực đơn vị này dựng nhà container có nhiều cây phi lao nhỏ mới được trồng.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 24.

Trong khi đó, đối diện khu vực đơn vị này dựng nhà container thì rừng phòng hộ rất dày đặc và toàn bộ là cây phi lao cao lớn.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 25.

Có cả cây cảnh được trồng, khác với cây phi lao của rừng phòng hộ.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 26.

Cạnh đó có vài gốc cây phi lao lớn bị chặt nằm chỏng chơ, không rõ những gốc cây này có nguồn gốc ở vị trí nào.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 27.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Tiến Hưng cho biết, Công ty Xuân Thành này đã trình hồ sơ lên Sở Xây dựng để xin thay đổi từ lều bạt sang nhà container, nhưng phía tỉnh chưa đồng ý. Việc công ty này dựng nhà container là trái phép.

Cận cảnh cả trăm nhà bằng container trái phép trong rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành - Ảnh 28.

Ông Trần Thanh Tường - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nghi Xuân cho biết, phía đơn vị nắm được sự việc này và đã cho đi kiểm tra. Ông Tường nói, doanh nghiệp này đã được tỉnh giao rừng nên phải chịu trách nhiệm nếu như làm ảnh hưởng đến rừng.

Ngọc Tú - Trí Thức Trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ