• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cần đẩy mạnh đầu tư phát triển du lịch làng nghề Phú Xuyên

Du lịch 27/04/2023 15:48

(Tổ Quốc) - Với lợi thế có tới 43/154 làng nghề được Thành phố Hà Nội công nhận và 112 di tích lịch sử được xếp hạng, huyện Phú Xuyên đang từng bước hướng tới xây dựng các chương trình du lịch tiêu biểu, hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Hội nghị “Nâng cấp chất lượng sản phẩm du lịch và kết nối điểm du lịch huyện Phú Xuyên với các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023” diễn ra mới đây do Sở Du lịch Hà Nội và UBND huyện Phú Xuyên tổ chức đã mang lại nhiều giải pháp góp phần phát triển du lịch nơi đây trong thời gian tới.


Cần đẩy mạnh đầu tư phát triển du lịch làng nghề Phú Xuyên - Ảnh 1.

Đoàn khảo sát gồm các chuyên gia, các doanh nghiệp du lịch do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với huyện Phú Xuyên

Ngày 26/4, đoàn khảo sát gồm các chuyên gia, các doanh nghiệp du lịch do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với huyện Phú Xuyên đã tới nhiều điểm du lịch trên địa bàn huyện Phú Xuyên gồm: chùa Giáng, làng Cựu, nghề may Comple xã Vân Từ, làng nghề giầy da xã Phú Yên, làng nghề khảm trai xã Chuyên Mỹ.

Cần đẩy mạnh đầu tư phát triển du lịch làng nghề Phú Xuyên - Ảnh 2.

Đoàn khảo sát tham quan chùa Giáng

Cần đẩy mạnh đầu tư phát triển du lịch làng nghề Phú Xuyên - Ảnh 2.

Đoàn khảo sát nghe thuyết minh giới thiệu về chùa Giáng

Cần đẩy mạnh đầu tư phát triển du lịch làng nghề Phú Xuyên - Ảnh 3.

Sản phẩm trưng bày tại làng nghề giầy da xã Phú Yên

Cần đẩy mạnh đầu tư phát triển du lịch làng nghề Phú Xuyên - Ảnh 4.

Toàn cảnh hội nghị

Cần đẩy mạnh đầu tư phát triển du lịch làng nghề Phú Xuyên - Ảnh 5.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Ông Trần Trung Hiếu, Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, huyện Phú Xuyên chỉ cách trung tâm Thủ đô khoảng 40km, là điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan khi đến với Hà Nội. Với hệ thống tài nguyên du lịch văn hoá phong phú, Phú Xuyện hiện có 2 điểm du lịch đã được UBND Thành phố công nhận theo quy định của Luật Du lịch 2017 là điểm du lịch làng nghề khảm trai – sơn mài Chuyên Mỹ và Điểm du lịch làng nghề may Vân Từ. Cùng với đó còn có một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, đình, đền, chùa có giá trị về tâm linh và văn hóa như: Bảo tàng chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đầy, chùa Ráng, cây Lộc vừng cứu quốc, cây đa Giời ơi - cây di sản Việt Nam; đình Kim Quy, đình làng Đa Chất hơn 500 năm tuổi,.. sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, góp phần tạo điểm đến du lịch chất lượng cao, tiêu biểu của Thành phố Hà Nội.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn huyện Phú Xuyên 43 làng nghề được Thành phố công nhận bao gồm: 11 làng nghề đan cỏ tế, 8 làng nghề khảm trai sơn mài, 6 làng nghề mộc, 5 làng nghề may mặc, thêu, cào bông, 3 làng nghề giầy da, 3 làng nghề tơ lưới, 2 làng nghề chế biến lương thực thực phẩm , 1 làng nghề bánh kẹo, 1 làng nghề cơ khí, 1 làng nghề sản xuất hương thắp, 1 làng nghề nặn Tò he và 1 làng nghề xây dựng. Toàn huyện có 474 công ty, trong đó có 456 công ty, doanh nghiệp bà 18 hợp tác xã hoạt động tiểu thủ công nghiệp.

Cần đẩy mạnh đầu tư phát triển du lịch làng nghề Phú Xuyên - Ảnh 6.

Khách du lịch thích thú vói các sản phẩm khảm trai tại làng nghề khảm trai xã Chuyên Mỹ

Tại hội nghị, nhiều ý kiến các chuyên gia cho rằng, hiện các dịch vụ vui chơi ăn uống, lưu trú phục vụ du khách tại huyện chưa được chú trọng đầu tư. Các gian hàng trưng bày sản phẩm chưa được đẹp mắt và quy mô vẫn còn nhỏ. Cảnh quang làng nghề cũng chưa được đầu tư chú trọng, thiếu các khu vực tiểu cảnh trang trí lộng lẫy làm điểm check-in chụp ảnh cho du khách… Bên cạnh đó, cần đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại các làng nghề và tuyên truyền các giá trị làng nghề gắn với các câu chuyện hấp dẫn để tạo hiệu ứng thu hút khách. Và cuối cùng, cần xây dựng các chuỗi liên kết dịch vụ, các tour tuyến với các điểm du lịch tại các tỉnh lân cận.

Cần đẩy mạnh đầu tư phát triển du lịch làng nghề Phú Xuyên - Ảnh 7.

Phó chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy ghi nhận những ý kiến và góp ý của các chuyên gia, các doanh nhiệp du lịch. Ông cho biết, Phú Xuyên phấn đấu giai đoạn 2025 - 2030 sẽ trở thành một trong những huyện trọng điểm du lịch làng nghề trên địa bàn Thủ đô, do vậy trong thời gian tới ông mong rằng, Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch Hà Nội và doanh nghiệp lữ hành sẽ tổ chức kết nối các tour, tuyến du lịch, đưa du khách đến tham quan, trải nghiệm tại điểm du lịch và các làng nghề truyền thống của huyện nhiều hơn nữa. Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành cùng huyện để thông tin tuyên truyền, quảng bá rộng rãi tới bạn bè trong nước và quốc tế về mảnh đất, con người, truyền thống lịch sử của huyện.

Ngọc Trang

NỔI BẬT TRANG CHỦ