• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cần phải xử lý nghiêm người đàn ông bị tố đánh cháu bé 12 tuổi

Giáo dục 13/12/2019 14:28

(Tổ Quốc) - Cần phải lên án mạnh mẽ hành vi đánh đập trẻ em của người đàn ông tên Trần Đức Hà- trú tại phòng 701, nhà L2, Ciputra, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đây là quan điểm của đại diện Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TBXH) khi được hỏi về vụ việc này.

Liên quan đến vụ việc ông Trần Đức Hà bị tố cáo hành hung trẻ vị thành niên, cụ thể là đánh cháu N.A. khiến cháu bị chấn thương, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, cho biết, hiện nay, khi xảy ra các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em, các gia đình cũng đã chủ động lên tiếng, thông báo tới các cơ quan chức năng, cụ thể trong trường hợp này gia đình đã có đơn tố cáo tới Công an phường Xuân Đỉnh.

Trong khi cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc và đang làm theo quy trình quy định của pháp luật, thì các cơ quan cần lên tiếng để ngăn chặn hành vi bạo lực, bạo hành đối với trẻ em. Còn mức độ vi phạm đến đâu sẽ cần chờ ý kiến đánh giá của các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, bà Nga khẳng định, hành vi của ông Trần Đức Hà là không thể chấp nhận được, cần phải xử lý nghiêm đối với đối tượng đã gây ra tổn thương cho cháu bé, đặc biệt khi cháu bé ở độ tuổi còn nhỏ (12 tuổi).

Trong khi đó, bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khẳng định vụ việc này cần phải khởi tố vụ án, mặc dù em bé sẽ phải đi giám định thương tật, nhưng đối với trẻ em dù kết quả giám định thương tật không đủ 11% thì vẫn cần phải khởi tố. Đây là một hành vi đánh đập giã man.

"Chiều nay chúng tôi sẽ có công văn gửi Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Quan điểm chúng tôi phải khởi tố, không thể lần nữa được, vì người đàn ông này đánh cháu bé rất tàn tệ, hành vi rất côn đồ, bảo vệ ngăn cũng không được. Một hành vi đánh đập trẻ em như thế này, lại xảy ra ngay giữa Thủ đô Hà Nội thì cần phải kiên quyết xử lý", bà Hồng nói.

Cần phải xử lý nghiêm người đàn ông bị tố đánh cháu bé 12 tuổi  - Ảnh 2.

Ông Trần Đức Hà, người bị tố cáo có hành vi hành hung cháu N.A (ảnh: Soha)

Trước đó, bà Trịnh Thị Hải Yến, mẹ cháu N.A (12 tuổi), đã có đơn thư trình báo Công an phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Theo nội dung đơn, khoảng 17h ngày 6/11, cháu N.A đang chơi cầu lông cùng con trai ông Trần Đức Hà tại sân bóng, khu vui chơi chung giữa tòa nhà P và L khu Ciputra, thì bị ông Hà túm cổ, đấm đá vào nhiều bộ phận trên cơ thể cháu N.A, người đàn ông này sau đó còn thóa mạ và ép N.A. quay video và đe dọa "Nếu mày không cầm vợt để tao quay làm bằng chứng tao sẽ đánh mày chết. Tao quay video xong sẽ đưa lên mạng để cho mày vào tù khi mày 18 tuổi".

Sự việc xảy ra có sự chứng kiến của ông Đỗ Xuân Chung, bảo vệ khu vực. Ông Chung cho biết, "cháu N.A ôm lấy tôi cầu cứu nhưng ông Hà vẫn giằng cháu ra khỏi người tôi. Ông này túm cổ áo, chân đá vào mông, tiếp tục dùng tay đánh vào thái dương cháu bé. Chúng tôi không thể ngăn cản được người đàn ông này".

Sau khi xảy ra vụ việc, người mẹ của cháu N.A. đã đề nghị bảo vệ trích xuất camera, lập biên bản sự việc; và trình báo sự việc lên Công an phường Xuân Đỉnh.

Phía công an đã lấy lời khai của các bên liên quan và yêu cầu gia đình đưa cháu N.A đi giám định.

Phía Bệnh viện kết luận cháu N.A bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực, chấn động não, chấn thương phần mềm vùng ngực.

Hiện, Công an quận Bắc Từ Liêm đang xác minh, điều tra vụ việc ông Trần Đức Hà bị tố cáo hành hung trẻ vị thành niên.

Theo thông tin trên VietnamNet, ông Trần Đức Hà cũng đã trao đổi về sự việc này, khi thấy N.A cầm vợt cầu lông của con mình, ông đã yêu cầu cháu đưa trả, nhưng N.A bỏ chạy. Sau đó, ông Hà đã đánh cháu N.A như nội dung trong đơn tố cáo.

Người đàn ông này cho biết, "Tôi đã thấy được cái không đúng của mình nên muốn xin lỗi gia đình cháu N.A. Tuy nhiên, gia đình chị Yến đang có người đi viện nên tôi chưa đến xin lỗi được. Lúc đầu tôi cố cãi là mình không sai nhưng sau đó tôi nhận thấy sai trái của mình".

Cũng theo ông Hà, nguyện vọng của ông là được xin lỗi gia đình và cháu N.A.

Khánh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ