• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cận Tết Trung thu: Đầu lân "đắt hàng", người làm nghề vui mừng vì sản xuất không kịp

Thực hiện: Lê Chung | 25/08/2022

(Tổ Quốc) - Sau thời gian trầm lắng do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhiều cơ sở làm đầu lân tại Thừa Thiên Huế đã hoạt động sôi động trở lại. Dịp Tết Trung thu năm 2022, mặt hàng này làm không kịp để phục vụ nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.

Đầu lân "đắt hàng" cận Tết Trung thu, người làm nghề mừng vì sản xuất không kịp bán - Ảnh 1.

Lâu nay, Thừa Thiên Huế được biết là địa phương có tiếng khắp cả nước về nghề làm đầu lân. Đây là nghề được nhiều gia đình ở Huế gìn giữ, duy trì hàng chục năm qua.

Đầu lân "đắt hàng" cận Tết Trung thu, người làm nghề mừng vì sản xuất không kịp bán - Ảnh 2.

Sản phẩm đầu lân của Huế được nhiều nơi ưa chuộng không chỉ bởi đa dạng về mẫu mã mà còn bởi chất lượng cao, độ tinh xảo, cầu kỳ qua bàn tay chế tác của các nghệ nhân.

Đầu lân "đắt hàng" cận Tết Trung thu, người làm nghề mừng vì sản xuất không kịp bán - Ảnh 3.

Lưỡi lân được các nghệ nhân chế tác cầu kỳ.

Đầu lân "đắt hàng" cận Tết Trung thu, người làm nghề mừng vì sản xuất không kịp bán - Ảnh 4.

Những đôi giày với mẫu mã đa dạng, tinh xảo mô phỏng theo hình bàn chân lân.

Đầu lân "đắt hàng" cận Tết Trung thu, người làm nghề mừng vì sản xuất không kịp bán - Ảnh 5.

Những ngày này, khi Tết Trung thu ngày càng cận kề, các cơ sở làm đầu lân truyền thống tại Huế tấp nập người lui tới.

Đầu lân "đắt hàng" cận Tết Trung thu, người làm nghề mừng vì sản xuất không kịp bán - Ảnh 6.

Không khí sôi động, tấp nập người mua, người bán tại các cơ sở làm đầu lân ở Huế khiến nhiều người quên đi quãng thời gian đìu hiu vắng khách do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 những năm trước.

Đầu lân "đắt hàng" cận Tết Trung thu, người làm nghề mừng vì sản xuất không kịp bán - Ảnh 7.

Ghi nhận tại cơ sở Bảo Anh Đường (5/9 Lê Duẩn, TP Huế), một trong những nơi làm đầu lân lớn nhất xứ Huế, lượng người ra vào tìm mua nhộn nhịp. Các nhân viên tại cơ sở cũng luôn tay vừa làm, vừa phục vụ khách đến tìm mua.

Đầu lân "đắt hàng" cận Tết Trung thu, người làm nghề mừng vì sản xuất không kịp bán - Ảnh 8.

Ông Trương Như Rem (48 tuổi, chủ cơ sở Bảo Anh Đường) cho hay, các cơ sở làm đầu lân trên địa bàn bắt tay vào làm từ sau Tết Nguyên đán. Năm nay, lượng khách đến tìm mua đầu lân đông dần từ thời điểm tháng 6 Âm lịch. Hiện tại, khi Tết Trung thu cận kề, đa số các cơ sở đã dần ngưng sản xuất để tập trung vào công việc phân phối hàng ra thị trường.

Đầu lân "đắt hàng" cận Tết Trung thu, người làm nghề mừng vì sản xuất không kịp bán - Ảnh 9.

Một số cơ sở làm đầu lân thời điểm này gần như "cháy hàng", đa số hàng đã được khách đặt trước đi các tỉnh thành và đưa đến một số nước khác. Điều này khiến những người làm nghề đầu lân không khỏi phấn khởi, vui mừng.

Đầu lân "đắt hàng" cận Tết Trung thu, người làm nghề mừng vì sản xuất không kịp bán - Ảnh 10.

Mặt hàng đầu lân tại các cơ sở tại TP Huế đa dạng về mẫu mã, chất lượng. Giá thành dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng cho một sản phẩm nên có thể đáp ứng được cho nhiều đối tượng khách hàng. Đối với những sản phẩm được khách đặt làm riêng, có yêu cầu cao thì giá thành có thể lên đến vài chục triệu đồng.

Đầu lân "đắt hàng" cận Tết Trung thu, người làm nghề mừng vì sản xuất không kịp bán - Ảnh 11.

Ngoài hai màu đỏ và vàng được người dùng thường chọn, những năm gần đây, các cơ sở làm đầu lân ở Huế cũng chủ động đa dạng thêm màu sắc, mẫu mã khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách.

Đầu lân "đắt hàng" cận Tết Trung thu, người làm nghề mừng vì sản xuất không kịp bán - Ảnh 12.

Một chiếc "đuôi lân" cầu kỳ được khách hàng chọn mua kèm đầu lân.

Đầu lân "đắt hàng" cận Tết Trung thu, người làm nghề mừng vì sản xuất không kịp bán - Ảnh 13.

Dịp này, riêng tại cơ sở Bảo Anh Đường đưa ra thị trường khoảng 500 đầu lân loại lớn, hàng nghìn đầu lân các loại khác.

Đầu lân "đắt hàng" cận Tết Trung thu, người làm nghề mừng vì sản xuất không kịp bán - Ảnh 14.

Ngoài làm đầu lân, các cơ sở cũng cung cấp các mặt hàng đạo cụ đi kèm như trống, chũm chọe, thanh la, bộ đồ ông địa, chú tễu...

Đầu lân "đắt hàng" cận Tết Trung thu, người làm nghề mừng vì sản xuất không kịp bán - Ảnh 15.

Đầu lân "đắt hàng" cận Tết Trung thu, người làm nghề mừng vì sản xuất không kịp bán - Ảnh 16.

Cùng với các cơ sở làm đầu lân, các địa điểm mua bán các sản phẩm phục vụ Tết Trung thu trên đường Lê Duẩn (TP Huế) cũng tấp nập người đến tìm mua.

Đầu lân "đắt hàng" cận Tết Trung thu, người làm nghề mừng vì sản xuất không kịp bán - Ảnh 17.

Với sự đa dạng về mẫu mã, người tìm mua khá "đau đầu" để chọn được cho mình được sản phẩm ưng ý, hợp với túi tiền.

Đầu lân "đắt hàng" cận Tết Trung thu, người làm nghề mừng vì sản xuất không kịp bán - Ảnh 18.

Các em nhỏ khá thích thú khi được phụ huynh đưa đến các của hàng bán đồ chơi Tết Trung thu.

Đầu lân "đắt hàng" cận Tết Trung thu, người làm nghề mừng vì sản xuất không kịp bán - Ảnh 19.

Tuy còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng không khí, sắc màu của ngày hội trăng rằm đã ngập tràn trên nhiều tuyến đường của TP Huế.

Đầu lân "đắt hàng" cận Tết Trung thu, người làm nghề mừng vì sản xuất không kịp bán - Ảnh 20.

Biểu diễn múa lân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân tại Thừa Thiên Huế vào mỗi dịp Trung thu. Những năm gần đây, địa phương này đã dành sự quan tâm với việc tổ chức Ngày hội Lân Huế. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa, thể thao góp phần duy trì, bảo tồn, phát triển loại hình nghệ thuật múa dân gian đường phố của Việt Nam. Năm nay, Ngày hội Lân Huế sẽ được tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức từ ngày 3-4/9 để phục vụ người dân và du khách.


NỔI BẬT TRANG CHỦ