• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Căng thẳng bùng phát đẩy Mỹ - Nga tiếp xúc trực tiếp

Thế giới 01/12/2021 17:07

(Tổ Quốc) - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày thứ Năm (2/12).

Ông Lavrov sẽ có cuộc hội đàm với ông Blinken bên lề cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Stockholm, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Cũng theo quan chức này, trước khi Ngoại trưởng Mỹ Blinken gặp đối tác Nga, ông sẽ có cuộc gặp riêng Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba.

Về phía Nga, bên lề sự kiện chính của OSCE, ông Lavrov cũng sẽ gặp người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell tại Stockholm, theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga.

Căng thẳng bùng phát đẩy Mỹ - Nga tiếp xúc trực tiếp - Ảnh 1.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây thêm căng thẳng sau những động thái quân sự của Moscow ở khu vực biên giới với Ukraine. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước Quốc hội Nga hôm thứ Tư (ngày 1/12), Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo: "Tình hình đang xấu đi vì chính sách phá hoại của các thành viên NATO. Họ đang cố gắng lôi kéo Ukraine vào quỹ đạo của họ".

Đầu tuần này, phía Nga cho biết họ đang chuẩn bị cho cuộc hội đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Sự kiện này sẽ đánh dấu cuộc đối thoại đầu tiên của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga kể từ khi Mỹ và châu Âu rơi vào tình trạng báo động vì sự gia tăng quân sự quy mô lớn của Nga gần biên giới Ukraine. Tổng thống Mỹ Biden tuần trước cho biết ông hy vọng sẽ sớm có cuộc đối thoại với ông Putin, tuy nhiên, phía Mỹ chưa đưa ra bất kỳ thông tin chi tiết nào về thời điểm cụ thể cho cuộc gặp.

Đầu tháng này, ông Biden đã cử Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) William Burns đến Moscow để cảnh báo về những lo ngại của nước này liên quan tới khu vực biên giới Ukraine. Trong số nhiều hoạt động của chuyến đi, ông Burns cũng đã điện đàm với ông Putin. Tuy nhiên, những lo ngại của phương Tây về vấn đề này vẫn chưa được giải quyết.

Hôm thứ Ba, ông Putin đã cảnh báo phương Tây không nên vượt qua "lằn ranh đỏ" an ninh của Nga bằng cách thiết lập cơ sở hạ tầng quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Ukraine. Ông Putin nói, điều này sẽ khiến Moscow đứng trước nguy cơ bị tấn công chỉ trong vòng 5 phút và buộc nước này phải phản ứng bằng các biện pháp đáp trả. Trong khi đó, phía Mỹ và Anh cho biết bất kỳ sự xâm nhập nào của Nga vào Ukraine cũng sẽ kéo theo các hệ lụy ngoại giao và kinh tế nghiêm trọng.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ