• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cảnh báo mới nhất của WHO về khả năng tồn tại của virus gây bệnh Covid-19

Thế giới 14/05/2020 09:48

(Tổ Quốc) - "Loại virus gây ra dịch bệnh Covid-19 có thể tồn tại giống như HIV", Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết vào ngày 13/5.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 13/5 cảnh báo nhiều khó khăn phía trước để có thể đối phó với đại dịch và kêu gọi nỗ lực toàn diện trong cuộc chiến chống Covid-19.

Cảnh báo mới nhất của WHO về khả năng tồn tại của virus gây bệnh Covid-19 - Ảnh 1.

Chuyên gia chương trình y tế khẩn cấp của WHO Mike Ryan nói trong một họp báo. Ảnh: Reuters

"Loại virus này sẽ trở thành một loại virus đặc hữu khác trong cộng đồng của chúng ta và sẽ không bao giờ biến mất", chuyên gia chương trình y tế khẩn cấp của WHO Mike Ryan nói trong một họp báo trực tuyến.

"Tôi cho rằng điều quan trọng là chúng ta phải thực tế và tôi cho rằng không phải bất kỳ ai có thể phỏng đoán khi nào dịch bệnh sẽ biến mất. Tôi nghĩ rằng không có bất kỳ sự hứa hẹn nào cho điều này và sẽ không có ngày nào cụ thế. Dịch bệnh là một vấn đề lâu dài hoặc có thể không", ông Mike Ryan nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Mike Ryan cho biết, thế giới cần phải có sự kiểm soát bằng cách nào đối phó với dịch bệnh mặc dù sẽ cần phải có một "nỗ lực khổng lồ" cho dù vaccine được tìm thấy – mấu chốt quan trọng trong cuộc chiến với dịch bệnh cho đến hiện tại.

Hơn 100 loại vaccine tiềm năng vẫn đang phát triển, bao gồm quá trình thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn lưu ý về nhiệm vụ khó khăn để có thể tìm ra vaccine. Theo ông Ryan, rất nhiều bệnh đã có vaccine nhưng vẫn chưa thể triệt tiêu bệnh, chẳng hạn như bệnh sởi.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng: "chu trình dịch bệnh đang hiện hữu và đây là nhiệm vụ của mọi người. Chúng ta nên tiếp tục đấu tranh tiêu diệt dịch bệnh.

Ông Ryan cho rằng, việc kiểm soát virus rất quan trọng và yêu cầu phải nỗ lực giảm bớt đi các rủi ro trong bối cảnh mức độ lây lan đã ảnh hưởng trong phạm vi toàn cầu. Các quốc gia trên thế giới vẫn tiếp tục trăn trở bằng cách nào mở cửa kinh tế trở lại trong khi vẫn nỗ lực kiểm soát virus.

Liên minh châu Âu thúc đẩy mở cửa lại biên giới đối với các quốc gia trong khối sau một thời gian phong tỏa vì đại dịch.Tuy nhiên, các chuyên gia y tế công cộng nói rằng việc thận trọng là điều cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát. Theo ông Ryan, việc mở cửa biên giới vẫn ít rủi ro hơn việc nới lỏng hạn chế đi lại bằng đường hàng không.

"Chúng ta cần phải suy nghĩ phải mất một thời gian để thoát khỏi đại dịch lần này", nhà dịch tễ học hàng đầu WHO - Maria van Kerkhove nói.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ