• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cảnh báo "món quà thế kỷ" cho Nga nếu Mỹ quay lưng với NATO

Thế giới 16/01/2019 09:38

(Tổ Quốc) - Nhiều chỉ trích nhằm vào Tổng thống Donald Trump sau khi có tin ông từng đề xuất rút Mỹ khỏi NATO.

Cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ James Clapper mới đây đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Donald Trump, sau khi có thông tin trên tờ New York Times rằng năm ngoái, ông Trump từng đưa ra ý kiến rút Mỹ khỏi NATO.

Cảnh báo món quà thế kỷ cho Nga nếu Mỹ quay lưng với NATO - Ảnh 1.

Tổng thống Trump muốn trao "món quà thế kỷ" cho Tổng thống Putin? (ảnh: getty)

Trả lời phỏng vấn kênh CNN hôm thứ Ba (15/1), ông Clapper bày tỏ lo ngại về khả năng Tổng thống Trump đã trực tiếp đề cập tới việc Mỹ rời khỏi NATO với người đồng cấp Vladimir Putin. Tướng Mỹ đã nghỉ hưu cảnh báo, ra khỏi NATO không chỉ có hại cho Mỹ mà còn đem lại lợi thế cho Nga.

"Nếu đây là một chủ đề thảo luận bí mật giữa ông Putin và ông Trump, điều đó thật là kinh khủng", cựu giám đốc nói. "Rời bỏ NATO – thậm chí thảo luận việc rời bỏ NATO – sẽ là thảm họa cho an ninh nước Mỹ".

Ông Clapper chỉ ra, NATO không chỉ liên quan tới sứ mệnh bảo vệ đồng minh của Mỹ, mà Washington còn "hưởng lợi từ hoạt động triển khai trực tiếp tới những địa điểm mà hàng phòng thủ đầu tiên thuộc về chính mình". Theo ông, nếu Mỹ rời NATO, đó sẽ là một lợi thế từ trên trời rơi xuống cho ông Putin.

Ý kiến trên nhận được sự ủng hộ từ nhiều chuyên gia khác. Cựu Tổng tư lệnh tối cao đồng minh NATO, đô đốc nghỉ hưu James Stavridis nói với tờ Times, việc Mỹ ra khỏi NATO sẽ là "một món quà của thế kỷ dành cho Putin". Tuy nhiên, Nhà Trắng đã phủ nhận những thông tin này bằng cách đề cập tới bình luận của ông Trump từ mùa hè năm ngoái rằng, liên minh quân sự vẫn "rất mạnh".

Tổng thống Mỹ vẫn đang phải đối mặt với những cáo buộc có liên hệ với Nga. Tờ Times tiết lộ, FBI đã tiến hành một cuộc điều tra phản gián nhằm vào ông Trump sau khi ông sa thải James Comey – cựu giám đốc cơ quan này, vào năm 2017. Một bài báo khác trên tờ Washington Post cho hay, ông Trump đã cố gắng che giấu nội dung những cuộc hội thoại cá nhân với Tổng thống Nga.

Cả ông Trump và Moscow đều cực lực chối bỏ các cáo buộc, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh Tổng thống Mỹ đang thực thi một chính sách cứng rắn đối với Nga. Washington đã áp dụng các lệnh trừng phạt nhằm vào giới lãnh đạo doanh nghiệp, nhân vật cấp cao, quan chức chính phủ Nga. Ông Trump cũng trang bị vũ khí cho quân đội Ukraine trong cuộc đối đầu với các lực lượng nổi dậy thân Nga; đồng thời tiến hành không kích chính phủ Syria, vốn được Moscow ủng hộ…

Tuy vậy, nhà lãnh đạo nước Mỹ cũng thường xuyên dành nhiều lời lẽ tích cực cho Tổng thống Putin và từng yêu cầu cải thiện quan hệ Nga – Mỹ. Quyết định rút quân lính Mỹ khỏi Syria mới đây cũng được nhiều nhà phân tích đánh giá là một chiến thắng dành cho ông Putin.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ