• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cảnh báo những điểm đen giao thông trên tuyến đường mới mở, người dân cần chú ý quan sát

Thực hiện: Minh Ngọc | 16/02/2024

(Tổ Quốc) - Trong thời gian này mật độ người dân tham gia giao thông tăng cao do đi chúc Tết, du Xuân hoặc đi lễ chùa nên cần chú ý quan sát những điểm giao thông mới mở.

Theo phản ánh của một số người dân khu vực Xóm 3 xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, tuyến đường mới mở giữa QL 10 đi qua các xã nối với huyện Yên Mô thời gian qua xảy ra một số vụ tai nạn, tuy không nghiêm trọng nhưng cũng cần cảnh báo.

Ông Nguyễn Văn Linh, xã Lưu Phương cho biết, trước Tết Nguyên đán ít ngày đi trên Quốc lộ 10, đến đoạn ngã ba đường mới mở (ĐT482B), do thời tiết mưa gió khiến chiếc biển báo của công trình ngả ra và trời tờ mờ sáng (khoảng 4h30 sáng) nên ông Linh bị tai nạn, sau đó, ông này được nhà dân bên đường giúp đỡ.

Phía trước mặt là đường mới ĐT 482B cắt ngang nên có mặt đường cao, người dân cần giảm ga chú ý các phương tiện bên đối diện đi đến

Phía trước mặt là đường mới ĐT 482B cắt ngang nên có mặt đường cao, người dân cần giảm ga chú ý các phương tiện bên đối diện đi đến. Tình huống này cũng diễn ra tương tự ở các ngã tư trên cùng địa bàn. (Ảnh: Minh Ngọc).

Một người dân ở xóm 3 Thượng Kiệm, cho biết, cách đây ít ngày khi đi qua cầu sông Vạc trên đoạn đường mới, do dốc trơn trượt khiến người này bi tai nạn ngay chân cầu. Tình huống tương tự cũng xảy ra với một số người dân khác.

Chị L.D cho biết, hiện tại tuyến đường ĐT 482B đã hoàn thành một phần, cầu qua sông Vạc cũng đã đi qua được nhưng chưa chính thức đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, tại một số ngã tư dốc cao vì con đường mới cắt ngang nên khiến cho nhiều người chưa quen sẽ gặp nạn.

"Vì vậy, mỗi lần đi đến các ngã tư như thế này, người tham gia giao thông cần phải giảm tốc độ và chú ý ở phía bên kia đường xem có người đi qua hay không", chị D, cho hay.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Cao Sơn – Phó chủ tịch UBND huyện Kim Sơn, cho biết, đây là tuyến đường ĐT 482B, hiện vẫn đang chờ theo dõi độ lún để thi công nốt phần hai bên đầu cầu, đường chưa hoàn thành để khai thác nên đầu đường đã phải rào cứng.

Do chờ độ nún nên dốc cầu chưa hoàn thành, người dân cần chú ý an toàn

Do chờ độ lún nên dốc cầu chưa hoàn thành, người dân cần chú ý an toàn

Được biết, tuyến đường ĐT 482B với chiều dài 8,75 km nằm trong dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối QL.1A với QL.10 và kết nối QL.10 với QL.12B được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 23/2/2021.

Đây là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Ninh Bình đi qua 4 huyện, thành phố bao gồm: thành phố Ninh Bình; huyện Yên Khánh, Yên Mô và Kim Sơn. Dự án hoàn thành sẽ góp phần giảm tải lưu lượng cho Quốc lộ 10 từ thành phố Ninh Bình đi Kim Sơn; kết nối với các tuyến đường bộ của quốc gia như: QL.1, QL.10, QL.12B; nhất là kết nối liên thông trực tiếp vào tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn tại nút giao cao tốc Khánh Hòa, huyện Yên Khánh vừa được Bộ Giao thông Vận tải tổ chức khánh thành đầu năm 2022. Đây là nút giao liên thông rất quan trọng đối với tỉnh Ninh Bình, mở ra những cơ hội, động lực mới cho sự phát triển, bứt phá đi lên của tỉnh trong những giai đoạn tiếp theo.

Dốc cao ảnh hưởng đến tầm nhìn nên người tham gia giao thông cần đề phòng tai nạn

Dốc cao ảnh hưởng đến tầm nhìn nên người tham gia giao thông cần đề phòng tai nạn

Với tính chất quan trọng của dự án và yêu cầu thực tế của tỉnh về đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án có vốn đầu tư công, góp phần phục hồi kinh tế trong giai đoạn hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với nhà thầu có mặt bằng đến đâu sẽ triển khai thi công đến đó.

Hiện nay, nhà thầu thi công đang tập trung hoàn thiện một số hạng mục chính như: cầu sông Vạc, cầu sông Bút và một số đoạn thuộc tuyến 482B, 482C, 482D, 482E, 482G với giá trị xây lắp đạt khoảng 30%. Giá trị xây lắp thực hiện dự án lũy kế đến hết tháng 3 đạt 270 tỷ đồng/1.137 tỷ đồng, đạt 23,74%.

NỔI BẬT TRANG CHỦ