• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cặp bố con tham gia giải Cầu lông Báo Thanh Hoá: Thể thao là cầu nối gắn kết, tìm tiếng nói chung trong gia đình

Thể thao 06/10/2023 10:52

(Tổ Quốc) - Hướng tới giải Cầu lông Báo Thanh Hoá mở rộng năm 2023, cặp đôi bố con anh Tạ Văn Hà và cháu Tạ Ngọc Anh đang tích cực cho lần đầu "song hành" tại một giải đấu chính thức.

Hướng tới giải Cầu lông Báo Thanh Hóa mở rộng năm 2023, không khí tập luyện tại các sân tập cầu lông trên địa bàn TP Thanh Hóa trở nên đặc biệt sôi nổi. Không chỉ thu hút các VĐV chuyên nghiệp, giải đấu cũng thu hút sự tham gia của không ít VĐV nghiệp dư, đặc biệt là các cặp đôi gia đình.

Cặp bố con tham gia giải Cầu lông Báo Thanh Hoá: Thể thao là cầu nối gắn kết, tìm tiếng nói chung trong gia đình - Ảnh 1.

Cặp bố con tham gia giải Cầu lông Báo Thanh Hoá

Tại giải đấu đầu tiên song hành cùng cậu con trai sinh năm 2009, anh Tạ Văn Hà đăng ký thi đấu ở nội dung đôi nam. Từ một HLV hàng ngày trong gia đình, anh Hà đã thay đổi vị trí, trở thành một người đồng đội sát cánh cùng con trai mình.

“Bây giờ tôi vẫn đang luyện tập cho hai cháu, đặc biệt là cháu Ngọc Anh, cháu sinh năm 2009 và đây là lần đầu tiên tham gia giải cùng bố. Việc tham gia các môn thể thao, ngoài rèn luyện thể lực cho các con thì còn tạo được tiếng nói chung trong gia đình. Như vậy sẽ tạo cơ hội để bố mẹ và các con được chơi với nhau, anh em được chơi với nhau thì sự gắn kết cũng chặt chẽ hơn. Thể thao giống như cầu nối, giúp gắn kết gia đình với nhau, từ đó mình cũng có được định hướng tốt hơn cho con cái” - Anh Tạ Văn Hà chia sẻ.

Trong những giải đấu gia đình trước đây, đồng đội sát cánh cùng anh Tạ Văn Hà thường là người vợ. Đây là tiền đề để vợ chồng anh Tạ Văn Hà tạo cho các con thói quen rèn luyện thể thao từ khi còn bé.

Theo anh Hà, vợ anh rất ủng hộ việc hai bố con cùng chơi thể thao và tham dự giải đấu. Dù là cháu Tạ Ngọc Anh đánh ở nhóm 1 (từ 30 tuổi trở xuống), còn anh Hà thuộc nhóm 2 (từ 31 đến 40 tuổi) nhưng để có được sự gắn kết và tạo cho con những trải nghiệm, kỉ niệm trong lần đầu hai bố con tham dự giải, anh Hà vẫn quyết định thi đấu nhóm 1 để đánh được sát cánh cùng con.

Với riêng anh Hà, mục tiêu của anh khi bước vào giải có phần đặc biệt hơn so với các VĐV khác: “Giải đấu được tổ chức với quy mô mở rộng như thế này thì trình độ của những VĐV tham dự rất cao. Hai bố con đặt mục tiêu sẽ cố gắng hết sức với tinh thần thể thao để mang về kết quả tốt nhất. Tôi và cháu không đặt nặng việc nhận giải thưởng. Hy vọng lớn nhất vẫn là được đồng hành cùng con”.

Bạch Dương


*Vụ Gia đình, Bộ VHTTDL thực hiện

NỔI BẬT TRANG CHỦ