• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cấp cứu kịp thời ngư dân bị thép cắt vào cổ khi đánh cá trên biển

Sức khỏe 16/03/2024 18:39

(Tổ Quốc) - Ngày 16/3, lãnh đạo Trung tâm Y tế quân dân y huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận, cấp cứu kịp thời cho một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển.

Theo đó, ngư dân được tiếp nhận cấp cứu là ông Hồ Văn H. (SN 1984, trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình), thuyền viên trên tàu cá số hiệu QB-92005TS do ông Hồ Văn Hớn làm thuyền trưởng. Trước đó, khoảng 3h cùng ngày, khi đang khai thác hải sản cách đảo Cồn Cỏ khoảng 25 hải lý thì ông H. không may bị mảnh thép cắt vào cổ.

Cấp cứu kịp thời ngư dân bị thép cắt vào cổ khi đánh cá trên biển - Ảnh 1.

Các y bác sỹ cấp cứu, xử lý vết thương ở cổ cho ngư dân.

Sau khi xảy ra sự việc, ông H. đã được các ngư dân trên tàu cá tức tốc đưa vào Y tế quân dân y huyện đảo Cồn Cỏ để cấp cứu. Qua thăm khám, các y, bác sỹ chẩn đoán ông H. bị vết thương cổ trái do tai nạn lao động, mất nhiều máu. Bệnh nhân trong tình trạng choáng, da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh, huyết áp tụt.

Các y, bác sỹ đã nhanh chóng tiến hành vệ sinh, sát khuẩn, khâu vết thương kết hợp truyền dịch cho bệnh nhân. Hiện sức khỏe của ông H. tạm ổn định và đang tiếp tục theo dõi, hỗ trợ thủ tục chuyển vào đất liền để điều trị.

Trước đó, vào ngày 17/1, Trung tâm Y tế quân dân y huyện đảo Cồn Cỏ cũng cấp cứu kịp thời cho trường hợp ngư dân Trần Xuân H. (60 tuổi, trú tại Khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) bị tai biến khi hoạt động trên biển.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ