• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cặp đôi Tùng Dương- Thế Anh giành HCB ở nội dung đôi nam cầu mềm 3m

Thể thao 08/05/2022 18:32

(Tổ Quốc) - Dù rất cố gắng nhưng trước đối thủ quá mạnh đến từ Malaysia, cặp đôi Tùng Dương - Thế Anh của Việt Nam đã kết thúc phần thi đôi nam cầu mềm 3m ở vị trí thứ 2.

Chiều ngày 8/5, sau khi kết thúc nội dung chung kết Nhảy cầu đơn nữ cầu mềm 1m, nội dung chung kết đôi nam cầu mềm 3m đã diễn ra. Trước đó, trong buổi họp kỹ thuật ngày 7/5, Singapore thông báo rút khỏi nội dung đôi nam cầu mềm 3m.

Do vậy, nội dung này sẽ chỉ còn là cuộc đua song mã giữa hai đội gồm Nguyễn Tùng Dương - Phương Thế Anh (Việt Nam) và Chew Yi Wei-OoiTze Liang (Malaysia). Do đó, chưa thi đấu nhưng Việt Nam chắc chắn giành ít nhất HCB ở nội dung này.

Cặp đôi Tùng Dương – Thế Anh giành HCB ở nội dung đôi nam cầu mềm 3m - Ảnh 1.

Cặp đôi Tùng Dương – Thế Anh giành HCB ở nội dung đôi nam cầu mềm 3m (Ảnh: Nam Nguyễn)

Bước vào 6 vòng thi đấu, 2 VĐV của Malaysia đã tỏ ra rất vượt trội khi liên tục giành số điểm cao mỗi vòng đấu. Thậm chí cặp đôi Chew Yi Wei-Ooi Tze Liang (Malaysia) thường xuyên đăng ký bài thi khó hơn cặp đôi của ĐT Nhảy cầu Việt Nam.

Kết quả cuối cùng, sau 6 lượt, cặp đôi Chew Yi Wei-OoiTze Liang đã giành HCV với tổng số điểm là 395.79. Trong khi đó, Tùng Dương – Thế Anh giành HCB với tổng số điểm là 305.64. Đây là tấm HCB đã được báo trước của đội tuyển nhảy cầu Việt Nam tại SEA Games 31.

Cặp đôi Tùng Dương – Thế Anh giành HCB ở nội dung đôi nam cầu mềm 3m - Ảnh 2.

Cặp đôi Chew Yi Wei-OoiTze Liang đã giành HCV (Ảnh: Nam Nguyễn)

Tại SEA Games 31, Đội tuyển nhảy cầu Việt Nam dự giải với chín VĐV, gồm Ngô Phương Mai, Mai Hồng Hạnh, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Tùng Dương, Đỗ Tuấn Minh, Phương Thế Anh, Đinh Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đạt, Đặng Hoàng Tú.

Môn nhảy cầu thi đấu trong bốn ngày, từ 8/5 đến 11/5. Bảy đoàn thể thao gồm Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Singapore, Philippines và Việt Nam tham gia tranh tài ở tám nội dung. Đây là một trong ba phân môn của bộ môn thể thao dưới nước, bên cạnh bơi và lặn.

Ở phần thi Nhảy cầu đơn nữ cầu mềm 1m diễn ra trước đó, VĐV Nguyễn Phương Mai của Việt Nam đã cán đích ở vị trí thứ 3 sau 5 lượt nhảy với 224.00 điểm, giành HCĐ. 2 VĐV của Malaysia đã lần lượt giành 2 vị trí đầu bảng. Cụ thể, VĐV Nur Dhabita Bte Sabri của Malaysia tỏ ra vượt trội khi giành tổng 290.45 điểm, xếp thứ nhất. VĐV Bong Quian Ping của Malaysia về thứ 2 với 230.00 điểm.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ