• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cập nhật mới nhất vụ Huawei: Trung Quốc mở cửa cho Canada

Kinh tế 17/12/2018 13:44

(Tổ Quốc) - Các nhà ngoại giao Canada ngày 16/12 đã nhận được quyền tiếp cận lãnh sự đối với hai công dân bị Trung Quốc bắt giữ.

Các nhà ngoại giao Canada ngày 16/12 đã nhận được quyền tiếp cận lãnh sự đối với tới người thứ hai trong số hai nam giới là công dân nước này bị Trung Quốc giam giữ trong tuần qua, Bộ Ngoại giao Canada cho biết trong một tuyên bố, dù không đưa ra nhiều chi tiết.

Đại sứ Canada tại Bắc Kinh John McCallum đã gặp Michael Spavor, bản tuyên bố cho biết. Spavor và Michael Kovrig đã bị phía Trung Quốc bắt giữ sau khi Canada có động thái tương tự đối với một giám đốc điều hành cấp cao của Trung Quốc theo yêu cầu dẫn độ của Hoa Kỳ.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói với CTV rằng chính phủ của ông đang xem xét nghiêm túc tình hình này. Ông Trudeau hôm thứ Sáu đã cho biết, việc giam giữ (từ phía Trung Quốc-pv) là không thể chấp nhận được.

Cập nhật mới nhất vụ Huawei: Trung Quốc mở cửa cho Canada - Ảnh 1.

Doanh nhân Michael Spavor đang bị Trung Quốc giam giữ. (Nguồn: Reuters)

"Chúng tôi đã liên hệ với các quan chức Trung Quốc để xác định chính xác họ đang bị giam giữ trong những điều kiện nào? Tại sao họ bị giam giữ?" ông nói trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào Chủ nhật. Đại sứ McCallum đã gặp Kovrig lần đầu tiên vào thứ Sáu.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm thứ Sáu đã nói rằng Trung Quốc nên thả hai người này.

Spavor, một doanh nhân, và Kovrig, một cựu nhà ngoại giao, đã bị giam giữ sau khi cảnh sát Canada bắt giữ giám đốc tài chính của Huawei Technologies Meng Wanzhou (Mạnh Vãn Châu), vào ngày 1/12.

Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc bà Mạnh đã lừa dối các ngân hàng đa quốc gia về các giao dịch có liên kết với Iran- điều khiến các ngân hàng này có nguy cơ vi phạm các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ. Bà Mạnh, con gái của người sáng lập Huawei, cho biết bà vô tội.

Trung Quốc đã yêu cầu Canada thả bà Mạnh và đe dọa sẽ những hậu quả không xác định nếu điều này không được thực hiện.

Hôm thứ Hai, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cho biết trong một bài xã luận rằng, sự leo thang trong cuộc tranh cãi với Canada có thể sẽ đến.

Còn ông Trudeau nói với CTV rằng Canada sẽ tiếp tục cố gắng xây dựng quan hệ thương mại với Trung Quốc.

"Chúng ta cần phải làm như vậy theo cách thức phù hợp với các giá trị của mình và bảo vệ lợi ích của người Canada. Việc cân bằng điều đó trở nên phức tạp khi mọi việc đã trở nên khó khăn hơn bởi các xu hướng gần đây", ông nói.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ