• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Casino hay trò chơi điện tử?

Thời sự 17/05/2010 18:39

(Toquoc)-Không cho kinh doanh casino nhưng lại cho không ít khách sạn được phép kinh doanh loại hình trò chơi điện tử có thưởng...

(Toquoc)- Không cho kinh doanh casino nhưng lại cho không ít khách sạn được phép kinh doanh loại hình trò chơi điện tử có thưởng. Nhưng thực tế các nơi đang kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng lại có khá đầy đủ các loại hình cờ bạc mà gọi cho đúng tên thì chính là casino. Nhìn nhận và xử lý vấn đề tưởng đã cũ nhưng vẫn mới và nhạy cảm này như thế nào? Bài viết của Nhà báo Nguyễn Trung Dân đưa ra những nhận xét, ý kiến rất đáng suy nghĩ...

Giữa tháng 8, tôi nhận được điện thoại của một du khách đến từ Malaysia. Ông ta đến VN không chỉ để du lịch mà còn để tìm hiểu, nghiên cứu tổ chức một casino (theo lời du khách là ở một khách sạn đang chuẩn bị khánh thành tại tỉnh Đồng Nai). Khi được trả lời không phải là casino mà chỉ là loại hình “trò chơi điện tử có thưởng” thì vị khách này tỏ ra hoài nghi và không hiểu vì sao Việt Nam có thể dịch chữ “casino” thành “trò chơi điện tử có thưởng”. Để rộng đường dư luận, xin thận trọng trình bày thực tế đang diễn ra ở những nơi có “trò chơi điện tử có thưởng” mà tôi biết.

Casino là “trò chơi điện tử có thưởng”?

Có thể nhấp chuột vào bất cứ trang từ điển tiếng Anh, Pháp… thì từ casino chủ yếu để chỉ là sòng bạc (có thêm câu lạc bộ, nhà chơi bài…). Căn cứ từ điển của Viện Ngôn ngữ học do NXB Khoa học - Xã hội ấn hành năm 2003, “casino” là tòa nhà hoặc phòng công cộng để đánh bạc hoặc dùng cho những trò giải trí khác; sòng bạc. Theo cách hiểu thông thường của xã hội thì casino tức là các sòng bạc có tổ chức quy mô. Với các nước phát triển, casino kết hợp với nhiều loại hình giải trí thu hút khách du lịch và người có thú giải trí cờ bạc, mà có thể kể ra đây như Las Vegas, Atlanta (Mỹ), Monaco, Mont Bleu (Pháp), Macao (Trung Quốc), Genting (Malaysia)… Và trong casino có những loại hình cờ bạc nào?

Ảnh minh họa

Tùy theo từng thói quen của mỗi vùng, địa phương, một số sòng bạc (casino) sẽ có loại hình cờ bạc đặc biệt nhưng phổ biến và chung nhất của các sòng bạc (thế giới) là: black jack (ta quen gọi là xì lát), baccarat (bài cào), roulette (tương tự như tài xỉu)… Đây là các bàn đánh bài trực tiếp (bằng bài lá) hoặc con vụ (như roulette) và người chơi đánh với người chia bài (dealer), có nhà cái và nhà con rõ ràng. Loại hình này chiếm đa số trong các sòng bài. Người chơi dùng tiền đổi ra các con phỉnh mang nhiều loại mệnh giá và dùng các con phỉnh đánh trên các sòng bài này (nên nhớ, các máy slot machine mà ta gọi là máy điện tử có thưởng không dùng các loại phỉnh này).

Nhưng nhiều và phổ biến, dễ chơi nhất trong các casino là loại máy chơi bài (slot machine) mà có lẽ từ loại máy này ta đã sáng chế ra “trò chơi điện tử có thưởng”. Với các loại máy này, người chơi sẽ đánh với máy và máy được cài đặt trúng thưởng theo xác suất và tỷ lệ hợp lý được bàn bạc giữa chủ sòng và hiệp hội (hoặc chính quyền sở tại). Và phải nói cho rõ, đây cũng là một loại hình cờ bạc được công nhận trong bất cứ sòng bạc (casino) nào và có doanh thu, lợi nhuận không hề nhỏ nếu ta quản lý đúng. Vậy ở Việt Nam ta khi cho phép “trò chơi điện tử có thưởng” ban đầu có lẽ các nhà quản lý chỉ nghĩ đến loại máy slot machine này và đơn giản cho đó như một trò chơi điện tử. Cho đến tháng 6.2007 tại VN đã có 43 khách sạn, nhà hàng được cấp phép kinh doanh trò chơi này.

Những gì có thể thu thập được bằng mắt thấy, tai nghe thì hiện tại các nơi kinh doanh “trò chơi điện tử có thưởng” này có đầy đủ các loại hình cờ bạc mà gọi cho đúng tên thì chính là casino. Có thể từng khách sạn, nhà hàng là một casino quy mô nhỏ, nhưng nếu cả nước có 43 casino thì thật là khủng khiếp. Không có một đất nước nào (ngay cả Mỹ) có thể đơn giản cấp phép casino cho một khách sạn từ 3 sao (ngoài TP.HCM, Hà Nội) đến 4, 5 sao đều có thể kinh doanh loại hình cờ bạc này.

Để tiếp cận, chụp được ảnh các nơi kinh doanh này không dễ vì hầu như tất cả đều từ chối, đóng cửa với phóng viên, nhưng cứ nhìn các quảng cáo của những điểm kinh doanh này trên các loại tạp chí Heritage, Golf ta có thể hình dung ra những điểm này đang kinh doanh cái gì và có phải là casino không?

Khi cố ý gọi không đúng tên - có thể do sự tế nhị nào đó cần tránh né – nên chính vì cách gọi đơn giản ấy đã dẫn đến sự quản lý buông lỏng, xem nhẹ. Và cần phải thấy là sự thất thu thuế, mặt bằng, điều kiện kinh doanh casino là cái trước mắt, còn lại, những tệ nạn khác không lường hết nếu ta không gọi đúng tên loại hình kinh doanh khá nhạy cảm này.

Có nên cho kinh doanh casino?

Ông Lý Quang Diệu, nguyên Thủ tướng Singapore, là người rất có uy tín (ngay cả hiện nay) với đất nước, đã có lần tuyên bố đại ý: Một trong những sai lầm, cố chấp của ông là đã cố gắng giữ không cho Singapore kinh doanh casino. Tưởng với lời nói trên cũng đủ cho ta thấy dù cho Singapore hiện tại được ca ngợi du lịch xanh, du lịch sinh thái văn hóa… thì casino là loại hình giải trí cần có của người giàu cần tìm cảm giác lạ và đối với du khách có tiền thì không có gì để ngăn cản, lo sợ. Quan trọng là phải hiểu biết đúng về loại hình kinh doanh phức tạp này. Làm đúng, quản lý tốt, ta sẽ có nguồn thu không hề ít ỏi để góp phần xây dựng đất nước, giúp cho những vùng nghèo xa xôi có thể thay đổi nhanh chóng sự trì trệ của mình. Ngược lại buông lỏng quản lý, để cá nhân hay tập thể lợi dụng trá hình kinh doanh hoặc không kiểm soát được thì đó chính là tai họa chứ không chỉ là thất thu.

Cần chính danh và xem casino như một loại hình có thể quản lý được để tổ chức với sự quản lý chặt chẽ, theo như thế giới đã làm. Làm khác hay nghĩ “ta có cách làm của ta” chỉ là cách tránh né sự thật và bỏ qua một ngành hỗ trợ cho du lịch phát triển.

N.T.D

NỔI BẬT TRANG CHỦ