• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cha đẻ của các siêu anh hùng Marvel qua đời

Văn hoá 13/11/2018 09:21

(Tổ Quốc)- Nhà sáng tạo của Marvel Comic với những siêu anh hùng đình đám như Spider-Man, Iron Man, captain america ... đã mất ở tuổi 95.

Ngày 12/11, Stan Lee đã trút hơi thở cuối cùng tại Trung tâm y tế Cedars-Sinai ở thành phố Los Angeles, thông tin này được khẳng định bởi Kirk Schenk, luật sư riêng của con gái J.C Lee.

J.C. Lee không tiết lộ nguyên nhân cái chết của Stan Lee.

Stan Lee sinh năm 1922 ở Manhattan. 17 tuổi, Stan Lee có công việc đầu tiên ở một nhà xuất bản và bắt đầu viết kịch bản cho những tác phẩm truyện tranh huyền bí và đề tài siêu anh hùng. Năm 19 tuổi, Stan Lee đã trở thành tổng biên tập của nhà xuất bản. Hàng chục năm qua, Stan Lee sáng tác hàng nghìn cuốn truyện tranh và là người gây dựng lên những nhân vật đình đám sau này của Marvel như Spider-Man, Fantastic Four, Thor, Hulk...

Cha đẻ của các siêu anh hùng Marvel qua đời - Ảnh 1.

Ông Stan Lee. Ảnh: vnexpress.vn

Năm 1961 Stan Lee đã cùng Jack Kirby sáng tạo nên Marvel với nhóm siêu anh hùng The Fantastic Four, sau đó là sự ra đời của những Spider-Man, Black Panther, The Incredible Hulk, X-Men, Iron Man và The Avengers... Sau này, Stan Lee còn xuất hiện trong nhiều phim của Marvel với vai trò diễn viên khách mời.

Những siêu anh hùng do Stan Lee dựng lên đều có những xuất thân rất đời thường, là con người trước khi thành người hùng. Điều này khác xa nhân vật siêu anh hùng của DC Comics, đối thủ của Marvel.

Stan Lee được xem là người đặt nền móng cho sự phát triển của Marvel sau này. Trong suốt 10 năm Marvel lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, Stan Lee xuất hiện trong hầu hết bom tấn của hãng với tư cách khách mời.

Minh Khánh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ