• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chật vật cứu hộ du thuyền giữa bão lớn ở Na Uy

Du lịch 24/03/2019 12:51

(Tổ Quốc) - Các trực thăng cứu hộ đã sơ tán hơn 150 người rời khỏi một tàu du lịch hạng sang bị hỏng động cơ vào thứ Bảy trong thời tiết mưa bão lớn ngoài khơi bờ biển phía tây Na Uy, cảnh sát và nhân viên cứu hộ cho biết.

Cơ quan cứu hộ hàng hải cho biết du thuyền Viking Sky, với 1.373 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu, đã phát đi tín hiệu cấp cứu khi đang trôi dạt vào đất liền trên biển Na Uy.

Con tàu chở 915 hành khách, trong đó "một lượng lớn" đến từ Hoa Kỳ và Anh, cơ quan cứu hộ cho biết, mặc dù từ chối cho biết cụ thể hơn.

Đội lái tàu đã có thể khởi động lại một trong bốn động cơ của tàu và tàu được thả neo ở vị trí khoảng 2 km (1,24 dặm) từ đất liền và các hành khách được coi là an toàn mặc dù quá trình di tản được lên kế hoạch diễn ra suốt đêm.

Khoảng 155 người đã được sơ tán vào lúc 2140 GMT, người phát ngôn của cơ quan cứu hộ Per Fjeld cho biết.

Hành khách được đưa từng người một rời khỏi boong tàu và được đưa đến một ngôi làng ở phía bắc thị trấn Molde trên bờ biển phía tây Na Uy.

Chật vật cứu hộ du thuyền giữa bão lớn ở Na Uy - Ảnh 1.

Viking Sky đã bị hỏng động cơ giữa cơn bão lớn ở Na Uy. (Nguồn: Reuters)

Hành khách đi tàu đã chia sẻ về thời điểm động cơ của con tàu dừng lại và cuộc di tản diễn ra sau đó.

"Chúng tôi đang ăn trưa khi con tàu bắt đầu rung chuyển. Các ô cửa sổ bị vỡ và nước tràn vào. Lúc đó hoàn toàn hỗn loạn. Hành trình trên trực thăng, tôi thà quên điều đó. Thật không vui vẻ gì", hành khách người Mỹ John Curry nói với đài truyền hình NRK .

  • Cận cảnh cứu hộ xe khách lao xuống vực ở đèo Hải Vân

  • Cứu hộ xe chở vật liệu gây tai nạn trong đêm

Hình ảnh và đoạn phim về sự cố được hành khách đăng tải trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy đồ đạc trượt xung quanh khi con tàu trôi dạt giữa những con sóng cao tới 8m (26 feet).

"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là an toàn và tình trạng tốt cho hành khách và thủy thủ đoàn của chúng tôi, và có sự hợp tác chặt chẽ với Lực lượng bảo vệ bờ biển Na Uy, thuyền trưởng đã quyết định sơ tán tất cả khách khỏi tàu bằng trực thăng", Du thuyền này cho biết trong một tuyên bố với Reuters.

"Việc sơ tán được tiến hành với tất cả sự thận trọng cần thiết", công ty này nói thêm. "Khách đang được lưu trú tại các khách sạn địa phương khi họ quay trở lại bờ và Viking sẽ sắp xếp các chuyến bay trở về cho tất cả khách."

Gió thổi ở tốc độ 24 mét mỗi giây (86 kph / 54 dặm / giờ), theo Viện Khí tượng Na Uy, và cơn bão dự kiến sẽ kéo dài ít nhất cho đến nửa đêm theo giờ địa phương (2300 GMT).

Nơi diễn ra cứu hộ được gọi là Hustadvika và các khu vực xung quanh được biết đến với thời tiết khắc nghiệt và vùng nước nông rải rác với các rạn san hô.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ