• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chạy đua vũ trang 5G Mỹ-Trung: Vỏ bọc hay "hàng thật, giá thật"?

Thế giới 28/12/2018 16:19

(Tổ Quốc) - Chuyên gia cho rằng, Washington cần phải rất thận trọng khi xử lý những mâu thuẫn liên quan tới các nhà cung cấp công nghệ 5G đến từ Trung Quốc.

Hãng tin Reuters cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chỉ thị Bộ Thương mại Mỹ cấm các công ty nước này mua thiết bị từ các nhà sản xuất nước ngoài có thể gây đe dọa cho an ninh quốc gia Mỹ. Tin tức trên xuất hiện sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson bày tỏ lo ngại về những liên hệ của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei với mạng 5G Anh.

Chạy đua vũ trang 5G Mỹ-Trung: Vỏ bọc hay hàng thật, giá thật? - Ảnh 1.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Nga Sputnik, ông Daniel Ives, giám đốc quản lý bộ phận nghiên cứu của công ty Wedbush Securities, New York nhận định, động thái của ông Trump không chỉ đơn giản là một phần trong chiến lược đem lại việc làm và thịnh vượng về cho nước Mỹ.

"5G là một cuộc đua công nghệ vũ trang giữa Mỹ và Trung Quốc," ông Ives nói. "Chính quyền Trump cần phải xử lý vấn đề này một cách thận trọng, đặc biệt là khi nó dẫn tới việc những nhà mạng trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, và nó đóng vai trò gì trong các cuộc đàm phán Trung – Mỹ".

Theo ông, xét riêng ở góc độ nội bộ nước Mỹ, dịch vụ do hai công ty Trung Quóc là ZTE và Huawei có chi phí thấp hơn đáng kể, nhất là đối với các nhà mạng ở các vùng xa xôi tại trung và tây Mỹ. Vì vậy, nếu lệnh cấm trở thành sự thật, sẽ có một sự thay đổi lớn trong cả thị trường viễn thông Mỹ và trên thế giới.

Ông phân tích, nếu Trung Quốc quay trở lại bàn đàm phán (liên quan tới cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung) và đây chỉ là một chiến thuật gây sức ép khiến họ làm vậy, thì quyết định trên có thể giúp Mỹ có một vị thế thuyết phục hơn trong quá trình thương lượng. Chính vì vậy, ông dự đoán, những tháng tới sẽ là thời điểm quan trọng cho tất cả các bên liên quan. Ông cũng cảnh báo, người thắng kẻ thua không chỉ đơn giản là Mỹ hay Trung Quốc, mà còn liên quan tới hàng triệu máy tính cũng như công ty. Cả Washington và Bắc Kinh sẽ phải hiểu rõ những hậu quả mà phía mình phải gánh chịu. Tuy nhiên, 5G chính là đường giới hạn, đó là lý do tại sao chúng ta đang chứng kiến những áp lực mà hai nước liên tục giành cho nhau.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ