• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chen nhau chảy máu đầu để cầu tài lộc tại Phủ Tây Hồ

Thời sự 02/02/2017 16:23

(Tổ Quốc) - Cảnh tượng tại Phủ Tây Hồ ngày mùng 6 Tết, hàng nghìn người chen nhau từ ngoài cổng vào trong cầu tài lộc đầu năm.

Như mọi năm, những ngày đầu năm mới, Phủ Tây Hồ luôn đông người đến lễ. Tuy nhiên, ý thức của người dân đi lễ vẫn còn nhiều điều đáng phải bàn.
Tuy nhiên, cảnh tượng chen nhau ở các khu vực lễ trong Phủ vẫn phổ biến
Một phụ nữ bị chen lấn dẫn dến tai nạn đáng tiếc
Trên tay ai cũng mang theo mâm lễ vật.
 
Người chen ra, kẻ chen vào
 Phủ Tây Hồ thờ công chúa Liễu Hạnh, hay còn gọi là Mẫu Liễu Hạnh, một trong Tứ Bất Tử rất được người Việt sùng bái.
Những cháu nhỏ được đưa đi du xuân đầu năm ngồi chơi ngay tại sân Phủ.
Khu vực đóng góp tu tạo cho Phủ cũng chật kín người, mặc dù đã được nhắc nhở xếp hàng.


Người Hà Nội quan niệm Phủ Tây Hồ là nơi linh thiêng để cầu tài lộc.
Tuy vậy ý thức của người dân đi lễ còn rất kém, nhiều người sẵn sàng vứt rác bừa bãi ngay dưới chân ở khu vực sắp lễ.
Dòng người đông đúc khiến người dân phải cố gắng "nhích" từng chút một.
Ở bên ngoài, các lực lượng chức năng cũng vất vả điều phối giao thông, tránh tình trạng ùn tắc.
Nhiều người đến Phủ Tây Hồ thử vận may đầu năm qua hình thức xổ số cào.

Minh Khánh

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ