• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chiêm ngưỡng 5 loài động vật hoang dã sặc sỡ nhất hành tinh

Khám phá 01/01/2023 06:16

(Tổ Quốc) - Vương quốc động vật không bao giờ ngừng làm chúng ta kinh ngạc với sự đa dạng của nó. Đó là những loài động vật với những màu sắc rực rỡ vô cùng bắt mắt và thu hút. Cùng điểm xem một số loài được đánh giá là sặc sỡ nhất trên hành tinh bằng danh sách dưới đây nhé.

1. Bạch tuộc đốm xanh    

Bạch tuộc đốm xanh, tên khoa học là Hapalochlaena, là một loài động vật rất đẹp mắt với những nốt màu xanh đốm trên cơ thể. Chúng thường sống ở những vùng biển nước nông, sâu khoảng 50 cm ở Ấn Độ Dương, Bắc Úc, phía Tây của Thái Bình Dương.

Chiêm ngưỡng 5 loài động vật hoang dã sặc sỡ nhất hành tinh - Ảnh 1.

Bạch tuộc đốm xanh khi bị kích động sẽ thay đổi màu sắc chuyển thành màu vàng tươi với những đốm lóe sáng màu xanh biển rực rỡ. (Ảnh: ABC)

Bạch tuộc đốm xanh được nhận biết nhờ lớp da màu vàng và những đốm màu xanh biển đặc trưng. Khi bị kích động, chúng sẽ thay đổi màu sắc chuyển thành màu vàng tươi với những đốm lóe sáng màu xanh biển rực rỡ trong vòng một phần ba giây như là một cảnh báo xua đuổi kẻ thù. Dù có màu sắc đẹp mắt, nhưng bạch tuộc đốm xanh là loài vật nguy hiểm khi bị khiêu khích hay chạm vào bởi vì nọc độc của chúng có chứa chất độc thần kinh tetrodotoxin, độc hơn 1.200 lần so với xyanua.

2. Nhện "chim công"

Nhện chim công là một trong những sinh vật có màu sắc sặc sỡ nổi tiếng. Nhện chim công danh pháp khoa học là Maratus volans, thuộc họ nhện nhảy Salticidae, chúng sống phổ biến ở Úc và cũng xuất hiện ở một số vùng tại Trung Quốc. Nhiều người cho rằng tên gọi của chúng bắt nguồn từ đặc điểm giương bụng lên và xòe chân ra như đuôi của một con công. Nhện chim công có 8 chân giống các loài nhện thông thường. Chiều dài cơ thể của loài nhện này không quá 5mm.

Chiêm ngưỡng 5 loài động vật hoang dã sặc sỡ nhất hành tinh - Ảnh 2.

Nhện chim công nổi tiếng là một sinh vật có màu sắc sặc sỡ. (Ảnh: ABC)

Nhện chim công được phát hiện lần đầu tiên bởi nhà khoa học Octavius Pickard-Cambridge vào cuối thế kỷ 19. Cho tới nay, giới nghiên cứu đã tìm thấy đến 20 loài nhện chim công ở Australia. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 8 loài trong số này được chính thức nhận diện.

Điểm đặc biệt của loài nhện chim công là vũ điệu độc đáo trình diễn trong mùa giao phối. Khi một con nhện công đực muốn thu hút sự chú ý của con cái, nó sẽ bắt đầu điệu múa giao phối bằng cách nhấc cao các chân và làm phồng – xẹp bụng một cách nhịp nhàng, tuần tự. Bên cạnh đó, con cái sẽ theo dõi chuyển động cũng như màu sắc và sự rung động của con đực để chắc chắn nó đủ khỏe mạnh để giao phối.

3. Chim bồ câu Nicoba

Bồ câu Nicoba, danh pháp khoa học là Caloenas nicobarica là một loài bồ câu được tìm thấy tại các hòn đảo nhỏ và những vùng bờ biển tại quần đảo Nicobar, miền đông tới quần đảo Mã Lai, và đến Solomon và Palau. Đây là loài bồ câu có chiều dài là 40cm, đầu có màu xám, giống phần lông cổ trên. Đuôi rất ngắn và có màu trắng. Phần còn lại của bộ lông có màu xanh lục ánh kim.

Chiêm ngưỡng 5 loài động vật hoang dã sặc sỡ nhất hành tinh - Ảnh 3.

Phần lớn trên bộ lông của bồ câu Nicoba là màu xanh lục ánh kim. (Ảnh: ABC)

Đặc điểm nhận dạng của loài chim này là phần đầu có một cục u nhỏ màu đen nằm ở trên gốc mỏ gần vùng trán. Con trống thường có cục u lớn hơn con cái. Mống mắt có màu nâu đậm, màng trong mắt có màu đen. Chân to và khỏe có màu xám đậm với những móng vuốt dài màu vàng nhạt. Bồ câu Nicoba thường sống và làm tổ ở các đảo nhỏ yên tĩnh, có nhiều cây cối, không có sự xuất hiện của con người.

4. Tắc kè hoa Panther

Tắc kè hoa Panther là một loài có màu sắc sặc sỡ, tươi sáng và có khả năng thay đổi màu sắc tùy thuộc vào môi trường. Chúng có nguồn gốc từ những khu rừng rậm nhiệt đới Madagascar. Con đực có màu sắc sặc sỡ và nhiều màu hơn con cái. Tắc kè hoa có khả năng tạo ra một loạt các màu đỏ, hồng, vàng, xanh lam, xanh lục và nâu chói lọi.

Chiêm ngưỡng 5 loài động vật hoang dã sặc sỡ nhất hành tinh - Ảnh 4.

Tắc kè hoa Panther có cách thay đổi màu sắc rất thú vị. (Ảnh: ABC)

Tắc kè hoa Panther có thể được tìm thấy trong Châu Phi, Châu Âu, Châu Á và Bắc Mỹ. Có khoảng 160 loài tắc kè hoa khác nhau, và chúng có thể sống ở cả rừng mưa và sa mạc… Tắc kè hoa thay đổi màu sắc rất thú vị, đó là các tế bào chứa sắc tố nằm dưới da có thể "mở", "đóng". Ví dụ, khi chúng tức giận, tắc kè hoa mở tế bào chứa sắc tố nâu và chuyển thành màu sẫm. Khi nó thư giãn, tế bào chứa sắc tố vàng hoặc xanh kết hợp chuyển da thành màu xanh lá. Khi bị kích thích, tắc kè hoa tạo ra rất nhiều màu sắc và hoa văn khác nhay. Vào ban đêm, tắc kè hoa biến thành màu trắng.

5. Khỉ mặt chó

Khỉ mặt chó là một loài linh trưởng thuộc họ khỉ cựu thế giới, có liên quan chặt chẽ với khỉ đầu chó. Khỉ mặt chó được tìm thấy ở miền nam Cameroon, Gabon, Guinea Xích Đạo và Congo. Khỉ mặt chó chủ yếu sống trong rừng mưa nhiệt đới và rừng thảo nguyên.

Chiêm ngưỡng 5 loài động vật hoang dã sặc sỡ nhất hành tinh - Ảnh 5.

Khỉ mặt chó có bộ lông vô cùng sặc sỡ và bắt mắt. (Ảnh: ABC)

Khỉ mặt chó có khuôn mặt với phần hàm dài, có một đường sọc đỏ ở giữa, hai bên là đường ria màu xanh. Đuôi của chúng có màu xám xanh hoặc màu xám đậm, "vùng kín" thường có màu hồng, xanh, đỏ tươi hoặc tím. Con đực có kích thước lớn gấp đôi con cái. Khỉ mặt chó thường sống thành nhóm lớn lên tới hàng trăm cá thể. Nhóm của khỉ mặt chó thường là tập hợp của những con cái trưởng thành cùng các con non, con đực thường sống đơn độc và gia nhập nhóm mỗi khi tới mùa giao phối. Con non sinh ra với bộ lông đen, da màu hồng.

*Bài viết được tổng hợp từ ABC, Observation, NatGeo.

Nguyệt Phạm

NỔI BẬT TRANG CHỦ