• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương: Bức tranh kinh tế có nhiều điểm sáng

Thời sự 02/07/2018 06:47

(Tổ Quốc) -Sáng nay 2/7, Chính phủ sẽ họp trực tuyến với 63 tỉnh, TP trên cả nước về tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp cho những tháng cuối năm. Bức tranh kinh tế có nhiều điểm sáng, trong đó có tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch.

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 7,08%

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 7,08% - mức tăng cao nhất kể từ năm 2011 đến nay.

Tổng cục Thống kê cho hay, nhiều ngành kinh tế trong 6 tháng qua cũng đã đạt mức tăng cao nhất trong nhiều năm. Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức tăng cao nhất tính từ 2012.

Trong đó, ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định xu hướng phục hồi rõ nét khi tăng 3,28%, ngành thủy sản đạt kết quả khá tốt với mức tăng 6,41%, cũng là mức tăng trưởng cao nhất 8 năm qua.

Tốc độ tăng trưởng lượng khách quốc tế tới Việt Nam tiếp tục giữ vững. Trong ảnh là một điểm đến mới được đưa vào khai thác du lịch tại Đà Nẵng thu hút đông đảo khách du lịch. Ảnh: Đức Hoàng

Ngành công nghiệp tăng 9,28%, cao hơn nhiều mức tăng 7,01% và 5,42% của cùng kỳ năm 2016 và năm 2017. Điểm sáng của khu vực này là sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng 13,02% (là mức tăng cao nhất trong 7 năm gần đây). Trong khi đó, công nghiệp khai khoáng vẫn tăng trưởng âm (giảm 1,3%).

Khu vực dịch vụ 6 tháng đầu năm tăng 6,90%, mức cao nhất 7 năm gần đây.

Với mục tiêu tăng trưởng GDP của cả năm 2018 phấn đấu đạt 6,7%, lạm phát không vượt quá 4% như Nghị quyết Quốc hội, chắc chắn tại hội nghị trực tuyến sẽ đưa ra những giải pháp thực hiện cho 6 tháng cuối năm.

Khách châu Á tới Việt Nam chiếm tỉ lệ cao nhất

Một trong những điểm sáng của nền kinh tế là tỉ lệ khách du lịch quốc tế tới Việt Nam vẫn giữ mức độ tăng trưởng tốt. Với tốc độ này, theo các chuyên gia, du lịch Việt Nam năm 2018 có thể đạt mục tiêu 16 triệu lượt khách quốc tế.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, 6 tháng đầu năm 2018, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt hơn 7,8 triệu lượt, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó khách đến bằng đường hàng không là chủ yếu với mức hơn 6,3 triệu lượt.

Đáng chú ý, khách quốc tế đến từ châu Á đạt hơn 6 triệu lượt người, chiếm 76,9% tổng số khách du lịch tới nước ta, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều tăng như khách đến từ Trung Quốc tăng 36,1%; Hàn Quốc tăng 60,7%; Nhật Bản tăng 6,6%…

Khách đến từ châu Âu cũng đạt hơn 1 triệu lượt người, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu khách đến từ Liên bang Nga; Vương quốc Anh; Pháp, Đức, Hà Lan…

Khách đến từ châu Mỹ, châu Úc, châu Phi cũng tăng…

Thống kê cũng cho hay, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt hơn 260,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng mức và tăng 9,6%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 19,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 19,5%.

Báo điện tử Tổ Quốc sẽ tiếp tục cập nhật về phiên họp Chính phủ 6 tháng đầu năm và giải pháp đề ra cho 6 tháng cuối năm này./.

Thái Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ