• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chính thức dỡ cách ly Bệnh viện Thận Hà Nội

Thời sự 24/04/2020 19:13

(Tổ Quốc) - Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) vừa ra quyết định kết thúc cách ly toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh đối với Bệnh viện Thận Hà Nội (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Chính thức dỡ cách ly Bệnh viện Thận Hà Nội - Ảnh 1.

Theo quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 và xét đề nghị của Trưởng Phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Đống Đa tại Tờ trình 38/TTr-YT-TTYT ngày 23.4.2020, Ủy ban Nhân dân Quận Đống Đa quyết định kết thúc cách ly toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh đối với Bệnh viện Thận Hà Nội, phường Láng Thượng, quận Đống Đa kể từ 16h30 ngày 24.4.2020.

Chính thức dỡ cách ly Bệnh viện Thận Hà Nội - Ảnh 2.

Đại diện của Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) đọc quyết định chính thức kết thúc cách ly toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh đối với Bệnh viện Thận Hà Nội (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Chính thức dỡ cách ly Bệnh viện Thận Hà Nội - Ảnh 3.

Bệnh viện Thận Hà Nội có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát và phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế tại Quyết định 963/QĐ-BYT ngày 18.3.2020; Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 28.3.2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở y tế.

Chính thức dỡ cách ly Bệnh viện Thận Hà Nội - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng tiến hành dỡ hàng rào cách ly tại Bệnh viện Thận Hà Nội.

Chính thức dỡ cách ly Bệnh viện Thận Hà Nội - Ảnh 5.

Trước đó, toàn bộ Bệnh viện Thận Hà Nội đã bị cách ly ngay sau khi Bộ Y tế công bố về bệnh nhân 254 dương tính với SARS-CoV-2. Sở Y tế Hà Nội đã cùng Bệnh viện Thận Hà Nội nhanh chóng rà soát lại toàn bộ các y bác sĩ, các bệnh nhân có liên quan đến bệnh nhân này.

Chính thức dỡ cách ly Bệnh viện Thận Hà Nội - Ảnh 6.

Ca bệnh số 254 được Bộ Y tế công bố tối 9.4, là bệnh nhân nam, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú ở Mê Linh, Hà Nội, là hàng xóm có tiếp xúc gần với bệnh nhân 243, bệnh nhân 250. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 9.4, kết quả xét nghiệm ngày 9.4 khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang điều trị chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội, đang được cách ly, điều trị tại đây.

Chính thức dỡ cách ly Bệnh viện Thận Hà Nội - Ảnh 7.

Tất cả các phương tiện ra vào viện đều phải phun khử khuẩn.

Chính thức dỡ cách ly Bệnh viện Thận Hà Nội - Ảnh 8.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 17/4 đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc mới; trong đó có 224 trường hợp đã khỏi bệnh (chiếm 83%); 44 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 7 cơ sở khám, chữa bệnh. Ba bệnh nhân diễn biến nặng (số 20, 91, 161) đã có tiến triển trong những ngày gần đây; 21 trường hợp âm tính từ 1 lần trở lên với virus SARS-CoV-2 (trong đó có 9 trường hợp âm tính từ 2 lần trở lên). Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 225 bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi bệnh.

 

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ