• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chính trường Mỹ trước giờ G: Nóng bỏng và khó lường

Thế giới 26/10/2018 14:06

(Tổ Quốc) - Vào thời điểm còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến bầu cử giữa kỳ (ngày 6/11), khảo sát dư luận cho thấy tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Trump tăng cao.

Theo kết quả thăm dò mới nhất, ông Trump có tỷ lệ ủng hộ 47%, cao hơn 2% so với tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Barack Obama vào cùng thời điểm năm 2010.

Sức mạnh uy tín chính trị?

Uy tín chính trị của Tổng thống luôn có tác động quan trọng đến cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ. Tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Trump hiện nay đang dao động tương đương tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Obama năm 2010, Tổng thống Clinton năm 1994, Tổng thống Reagan năm 1982 và Tổng thống Carter năm 1978. Tuy nhiên, các Tổng thống này đều chứng kiến đảng của họ mất ít nhất 15 ghế và nhiều nhất là 50 ghế tại bầu cử Hạ viện. Do đó, tỷ lệ ủng hộ đối với ông Trump hiện nay chưa đủ để kỳ vọng cho chiến thắng của đảng Cộng hòa tại Hạ viện, bởi nếu để mất 23 ghế vào tay đảng Dân chủ hoặc các ứng cử viên độc lập, đảng Cộng hòa sẽ mất quyền kiểm soát tại Hạ viện.

Chính trường Mỹ trước giờ G: Nóng bỏng và khó lường - Ảnh 1.

Giai đoạn nửa sau nhiệm kì của ông Trump phần nào được định hình trong cuộc bầu cử này. (Nguồn: Bloomberg)

Một cuộc khảo sát về cử tri gốc Á công bố vào đầu tháng 10 cho thấy người Mỹ gốc Việt là cộng đồng gốc Á duy nhất ủng hộ Tổng Thống Trump với tỷ lệ rất cao là 64%. Đây là kết quả khảo sát do tổ chức phi đảng phái có nhiệm vụ xúc tiến quyền bầu cử cho người Mỹ gốc Á và Đảo Quốc Thái Bình Dương - APIAVote và Viện Nghiên cứu người Mỹ gốc Á và Đảo Quốc Thái Bình Dương - AAPIData thực hiện từ ngày 23/8 đến ngày 4/10. Kết quả tổng quát cho thấy chỉ có 36% cử tri gốc Á ủng hộ ông Trump nhưng riêng cử tri gốc Việt ủng hộ ông Trump với tỉ lệ 64%. Cử tri gốc Nhật là nhóm ủng hộ ông Trump ít nhất với 14%. Có tới 58% cử tri gốc Á không ủng hộ Tổng thống Trump, đặc biệt là cử tri trẻ từ 18 đến 34 tuổi. Bà Christine Chen, Giám đốc APIAVote, cho biết kể từ lần khảo sát đầu tiên vào năm 2012 cho đến nay, cử tri gốc Việt nhìn chung có khuynh hướng ủng hộ đảng Cộng hòa nhưng riêng vào thời Tổng thống Obama thì đảng Cộng hòa bị mất một số cử tri gốc Việt và số này chuyển sang ủng hộ đảng Dân Chủ. Với kết quả khảo sát năm 2018, bà Chen cho rằng cử tri gốc Việt đã về lại phe Cộng hòa.

Cạnh tranh gay gắt tại các khu vực chiến địa

Theo một cuộc thăm dò mới của Trường Schar và Washington Post tại các khu vực giành phiếu ác liệt nhất trên toàn nước Mỹ, trong đó, đảng Dân chủ đang dẫn trước đảng Cộng hòa, tuy nhiên với tỉ lệ ủng hộ không quá cách biệt.

Cuộc khảo sát mới nhất cho thấy, 50% người tham gia khảo sát ủng hộ các ứng cử viên Dân chủ tại địa phương của họ còn 47% ủng hộ đảng Cộng hòa. Các ứng cử viên từ hai đảng đang giành giật cử tri tại 48 quận đầy "khốc liệt" mà Tổng thống Trump đã nhận được thắng lợi vào năm 2016, trong khi đảng Dân chủ đang nắm giữ lợi thế tại 21 quận chiến địa khác đã ủng hộ cho bà Hillary Clinton. Tuy nhiên, lợi thế của đảng Dân chủ tại các quận Clinton đã thu hẹp một chút kể từ đầu tháng.

Phần lớn các quận được khảo sát - 63 trong số 69 quận- hiện đang được đại diện bởi một nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Các khu vực chiến trường này đã bầu chọn mạnh mẽ cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2016. Tuy nhiên, với tỉ lệ phần trăm ủng hộ hiện tại, vị thế dẫn đầu của đảng Cộng hòa tại các khu vực này đang lâm nguy. Trong cuộc bầu cử tới, đảng Dân chủ (và các đồng minh độc lập của họ) phải giành thêm tối thiểu 23 ghế để tái chiếm thế đa số tại Hạ viện và thêm hai ghế nữa để giành đa số trong Thượng viện.

Hứa hẹn tỉ lệ cử tri

Cuộc tranh luận về việc thông qua Brett M. Kavanaugh vào ghế Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ thời gian qua đã thổi bùng động lực cử tri ở cả hai phía đi bầu trong cuộc bầu cử sắp tới, cũng theo cuộc thăm dò ý kiến trên. Khoảng 6/10 cử tri tiềm năng ủng hộ mỗi đảng nói rằng họ có nhiều động lực hơn để đi bỏ phiếu vào ngày 6/11 do kết quả của cuộc tranh luận trên, trong đó có cáo buộc về hành vi lạm dụng tình dục chống lại Kavanaugh. Trong số những cử tri độc lập, khoảng một nửa nói rằng vụ việc này đã thúc đẩy họ bỏ phiếu.

Các cuộc điều trần về Kavanaugh trước khi nhậm chức đã chia rẽ nước Mỹ, với nhiều người Mỹ nói rằng họ tin Christine Blasey Ford, người cáo buộc Kavanaugh tấn công tình dục cô khi cả hai đều đang học trung học ở ngoại ô Washington, trong khi nhiều người khác tin rằng Kavanaugh vô tội.

Cuộc khảo sát mới cho thấy, đa số cử tri khu vực chiến địa (78%) nói rằng họ lo ngại rằng phụ nữ ở đất nước này không còn được tin tưởng khi thông báo bị tấn công tình dục.

Sự quan tâm về cuộc bầu cử đang ở mức cao, khi một cuộc thăm dò ý kiến của Washington Post-ABC News hồi đầu tháng này cho thấy, 77% cử tri tham gia khảo sát cho biết họ chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm, tăng từ 65% so với cuộc bầu cử giữa kì tháng 10/ 2014. Với tỉ lệ cử tri đi bầu có thể ở mức cao và tỉ lệ ủng hộ đang rất sát sao, cuộc bầu cử giữa kì Mỹ đang hứa hẹn hết sức khó đoán, đồng thời cũng sẽ định hình rõ rệt giai đoạn nửa sau nhiệm kỳ Tổng thống của ông Donald Trump.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ