• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Choáng váng với khung cảnh "đội quân vest đen" tịch thu hơn 3500 thiết bị điện của sinh viên ở ký túc xá

Giáo dục 10/12/2018 10:00

(Tổ Quốc) - Thế mới thấy, đã là sinh viên ở ký túc xá thì nước nào cũng "cám cảnh" như nhau thôi, thậm chí nước người ta còn khủng khiếp hơn nhiều...

Gần đây, trên MXH xuất hiện bức hình hàng loạt nồi cơm, xoong chảo bị tịch thu sau đợt càn quét kiểm tra của ban quản lý ký đã làm "tan vỡ con tim" cũng như khơi dậy sự đồng cảm của vô số sinh viên cùng chung cảnh ngộ.

Choáng váng với khung cảnh đội quân vest đen tịch thu hơn 3500 thiết bị điện của sinh viên ở ký túc xá - Ảnh 1.

Bức hình hàng loạt nồi cơm, xoong chảo bị tịch thu sau đợt càn quét kiểm tra của ban quản lý ký túc (Ảnh: Lê Diệu Thuý)

Sau khi bức hình được chia sẻ rộng rãi trên MXH, có nhiều ý kiến xung quanh sự việc này được nêu ra, người thì cho rằng việc tịch thu là hợp lý để đảm bảo an toàn cho sinh viên ở ký túc, có người lại than thở do nhà trường không nâng cấp chất lượng căng tin nên sinh viên mới bắt buộc phải lén lút nấu ăn. Nhưng tựu chung lại, hầu hết mọi người đều đồng ý rằng: Làm sinh viên khổ quá, cái chuyện ăn uống thôi cũng nhọc nhằn trăm bề!

Những tưởng chỉ sinh viên Việt Nam mới khổ thế, thế nhưng sau khi xem những bức ảnh sinh viên Trung Quốc bị nhà trường đồng loạt tịch thu các thiết bị điện dưới đây, chắc chắn nhiều người sẽ phải suy nghĩ lại: "À, ra là sinh viên thì nước nào cũng "cám cảnh" như nhau thôi, thậm chí nước người ta còn khủng khiếp hơn nhiều..." 

Choáng váng với khung cảnh đội quân vest đen tịch thu hơn 3500 thiết bị điện của sinh viên ở ký túc xá - Ảnh 2.

Khung cảnh la liệt đồ điện bị tịch thu của sinh viên Trung Quốc

Được biết, đây là buổi ra quân kiểm tra tổng thể ký túc xá của Học viện Khoa học Kỹ Thuật Giang Tây thuộc thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Theo tổng kết, có hơn 3500 thiết bị điện bao gồm đủ loại như nồi cơm điện, ấm siêu tốc, máy sấy, bàn là, máy giặt...  đã bị tịch thu chỉ trong vỏn vẹn một buổi chiều. 

Với số lượng khổng lồ đồ đạc thu được, nhà trường cho biết sẽ giữ lại những đồ giá trị để hoàn trả sinh viên sau khi tốt nghiệp, còn với số còn lại sẽ được mang đi quyên góp cho những vùng khó khăn, đói nghèo. Các sinh viên Trung Quốc dù "lòng đau như cắt" nhưng cũng đành ngậm ngùi chấp nhận vì các trường học tại đây vốn nổi tiếng vô cùng nguyên tắc, đã nói là làm.

Choáng váng với khung cảnh đội quân vest đen tịch thu hơn 3500 thiết bị điện của sinh viên ở ký túc xá - Ảnh 3.

Đợt ra quân rà soát ký túc xá cực hoành tráng của Học viện Khoa học Kỹ Thuật Giang Tây

Choáng váng với khung cảnh đội quân vest đen tịch thu hơn 3500 thiết bị điện của sinh viên ở ký túc xá - Ảnh 4.

Hàng ngàn chiếc bình siêu tốc được xếp tại sân trường sau khi bị đội quân vest đen tịch thu

Choáng váng với khung cảnh đội quân vest đen tịch thu hơn 3500 thiết bị điện của sinh viên ở ký túc xá - Ảnh 5.
Choáng váng với khung cảnh đội quân vest đen tịch thu hơn 3500 thiết bị điện của sinh viên ở ký túc xá - Ảnh 6.

Vô số máy sấy tóc, bàn là bị tịch thu được tập kết thành các đống lớn

Choáng váng với khung cảnh đội quân vest đen tịch thu hơn 3500 thiết bị điện của sinh viên ở ký túc xá - Ảnh 7.

Ngay cả máy giặt cũng chịu chung cảnh ngộ

Choáng váng với khung cảnh đội quân vest đen tịch thu hơn 3500 thiết bị điện của sinh viên ở ký túc xá - Ảnh 8.

Sinh viên chỉ trỏ đồ đạc của mình trong tiếc nuối

Mây

NỔI BẬT TRANG CHỦ