• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chốt hạ bất ngờ từ Mỹ không đảo ngược liên minh Israel tại Trung Đông

Thế giới 03/01/2019 10:40

(Tổ Quốc) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã trấn an Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau quyết định rút quân khỏi Syria.

Quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc rút quân đội Mỹ ra khỏi Syria "không thay đổi bất cứ điều gì" về sự hỗ trợ và bảo vệ của Mỹ đối với Israel, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ngày 2/1.

Ông Pompeo đã đưa ra lời cam kết trên khi ông gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Brazil bên lề lễ nhậm chức tổng thống mới của Brazil, Jair Bolsonaro.

"Quyết định mà Tổng thống (Trump-pv) đưa ra đối với Syria không cách nào thay đổi bất cứ điều gì mà chính quyền này đang làm việc cùng với Israel", ông Pompeo nói.

Chốt hạ bất ngờ từ Mỹ không đảo ngược liên minh Israel tại Trung Đông - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau hội đàm tại Brasilia. (Nguồn: Yahoo/AFP)

"Chiến dịch chống ISIS tiếp tục, những nỗ lực của chúng tôi để chống lại sự gây hấn của Iran vẫn tiếp tục và cam kết của chúng tôi đối với sự ổn định và bảo vệ Israel ở Trung Đông vẫn tiếp tục theo cách tương tự trước khi quyết định đó được đưa ra", ông nói.

Theo AFP, việc vấn đề này trở thành nội dung chính của cuộc trò chuyện giữa ông Pompeo và ông Netanyahu đã cho thấy những tín hiệu không chắc chắn sau khi ông Trump tuyên bố muốn rút lực lượng Mỹ khỏi Syria.

"Chúng tôi có rất nhiều điều để thảo luận. Chúng tôi sẽ thảo luận về chúng tôi - sự hợp tác mạnh mẽ giữa Israel và Hoa Kỳ, và cũng sẽ giải quyết các câu hỏi sau quyết định trên, quyết định của Mỹ về Syria", ông Netanyahu trước đó cho biết.

Ông Netanyahu cũng nói rằng, cuộc đối thoại sẽ xem xét "làm thế nào để tăng cường hơn nữa tình báo và hợp tác trong triển khai hoạt động của chúng tôi ở Syria và các nơi khác để ngăn chặn sự gây hấn của Iran ở Trung Đông."

Trước đó, quyết định đột ngột của ông Trump về Syria đã làm choáng váng các thế lực khu vực, các chính trị gia và kể cả nhiều lãnh đạo quân sự Mỹ. Họ đã bày tỏ sự ngạc nhiên rằng một quyết định quan trọng như vậy lại được đưa ra dù có rất ít tham vấn trước, và điều này cũng không tương đồng với những khuyến nghị của các cố vấn an ninh trong chính quyền.

Có nhiều lo ngại rằng việc Mỹ rút quân có thể tạo ra một khoảng trống – điều sẽ bị các thế lực quân sự khác đang hoạt động ở Syria khai thác, và ngoài ra có cả IS. Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã phát động các cuộc tấn công đầu tiên chống lại IS vào tháng 9 năm 2014, hai năm trước khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Mỹ.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ