• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ đầu tư ôm tiền biến mất để mặc nguyên Chủ tịch huyện cùng người dân đi kiện

Kinh tế 12/11/2018 11:14

(Tổ Quốc) - Khi còn đương chức, chính vị Chủ tịch huyện này là người đã ký quyết định cấp đất cho Cty Khang Gia thực hiện dự án Trung tâm thương mại thị trấn Cần Đước, tỉnh Long An.

Chủ đầu tư ôm tiền biến mất để mặc nguyên Chủ tịch huyện cùng người dân đi kiện - Ảnh 1.

Trung tâm thương mại thị trấn Cần Đước, Long An - Ảnh báo Lao Động

Theo báo Lao Động, trong đơn trình báo của nhiều người dân ở thị trấn (TT) Cần Đước cho biết, họ có ký hợp đồng mua căn hộ thuộc dự án Khu phố trung tâm thương mại TT.Cần Đước với chủ đầu tư dự án là Cty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc Khang Gia (Cty Khang Gia, TPHCM), mỗi căn có giá khoảng 1,4 tỉ đồng.

Theo kế hoạch và thỏa thuận thì sau khi đã trả gần đủ số tiền 1,4 tỷ đồng, người dân được bàn giao nhà để hoàn thiện, trang trí nội thất. Tuy nhiên,  hơn nửa năm qua, họ không liên lạc được với Cty Khang Gia. Trong khi đó, phần lớn giấy tờ nhà đất của khách hàng (người dân) đều đang nằm ở phía Cty Khang Gia. Hơn thế nữa, đa số đã được công ty này đem đi thế chấp tại các ngân hàng.

Trong số những  khách hàng đang gửi đơn cầu cứu tới các cơ quan chức năng trong vụ việc này có ông Đặng Văn Lớp – nguyên Chủ tịch UBND huyện Cần Đước (nay đã nghỉ hưu). Được biết, chính vị Chủ tịch huyện này khi còn đương chức đã đã ký quyết định cấp đất cho Cty Khang Gia thực hiện dự án Trung tâm thương mại thị trấn Cần Đước.

Theo vị cán bộ này, ông có ký hợp đồng mua 1 căn hộ (căn 8B) và ông đã trả trước cho Cty Khang Gia 1 tỉ đồng (trên tổng số 1,44 tỉ đồng). Nhưng khi ông chuẩn bị trả nốt số tiền còn lại để nhận nhà thì mới phát hiện việc biết Cty Khang Gia đã bán căn 8B cho người khác.

Hà Bắc (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ