• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Yên Lập, Phú Thọ

Thực hiện: Vy Liên | 18/11/2023

(Tổ Quốc)- Ngày 18.11, tại Phú Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đã dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại dân cư Khu 1, xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ nhân kỷ niệm 93 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2023).

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Yên Lập, Phú Thọ - Ảnh 1.

Cùng tham dự ngày hội có Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thành Nam; Thường trực Ủy ban Xã hội; lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Yên Lập và Nhân dân Khu 1, xã Mỹ Lung.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Yên Lập, Phú Thọ - Ảnh 2.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó của Nhân dân trong cộng đồng và đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển cộng đồng dân cư. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Yên Lập, Phú Thọ - Ảnh 3.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh tặng hoa cho Khu 1, Xã Mỹ Lung. Cũng trong ngày hội Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội tặng quà cho xã Mỹ Lung, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình người có công với cách mạng, người cao tuổi...

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Yên Lập, Phú Thọ - Ảnh 4.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Yên Lập, Phú Thọ - Ảnh 5.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trao tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Yên Lập, Phú Thọ - Ảnh 6.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cùng nhân dân tham quan con đường vào điểm du lịch thác Quạt.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Yên Lập, Phú Thọ - Ảnh 7.

Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục biểu diễn bởi nhân dân khu 1 và trình diễn diễn xướng dân gian của đồng bào Dao, Mường.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Yên Lập, Phú Thọ - Ảnh 8.

Các tiết mục tiết mục văn nghệ ca ngợi quê hương, đất nước, những điệu múa truyền thống như múa Trống Đu, múa Khăn, Múa Mỡi...

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Yên Lập, Phú Thọ - Ảnh 9.

Trong ngày hội có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như thi nấu xôi, ném còn...

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Yên Lập, Phú Thọ - Ảnh 10.

Thi nấu xôi nếp gà gáy Mỹ Lung

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Yên Lập, Phú Thọ - Ảnh 11.

Ngày hội đại đoàn kết là một ngày vui đối với đồng bào, nhân dân khu 1, xã Mỹ Lung với nhiều trò chơi dân gian và hoạt động cộng đồng.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Yên Lập, Phú Thọ - Ảnh 12.

Đoàn đại biểu tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao cùng đồng bào khu 1, Mỹ Lung.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Yên Lập, Phú Thọ - Ảnh 13.

Xã Mỹ Lung là địa phương đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Mường, Dao, nơi đây vẫn giữ được nhiều bản sắc văn hóa. Với sự quan tâm của các cấp, trung ương và địa phương, nhân dân khu 1 nói riêng và xã Mỹ Lung nói chung đã và đang phấn đấu hoàn thành những chủ trương của địa phương và khu dân cư đề ra. Nhiều hộ đã tích cực thi đua phát triển kinh tế vươn lên làm giàu, thoát nghèo bền vững, công tác quốc phòng, an ninh, trật tự ATXH được đảm bảo, phong trào VHVN-TDTT ngày càng được duy trì và phát triển. Đã góp phần tích cực nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của Nhân dân từ đó từng bước triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động do TƯ MTTQ phát động đặc biệt là cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thực sự đem lại sự thay đổi bộ mặt nông thôn cuộc sống nhân dân từng bước thay đổi ngày càng ấm no, hạnh phúc.




NỔI BẬT TRANG CHỦ